Có tiền "đi chợ" hay không, Arsenal còn phải... chờ

14/04/2012 08:25 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng tiết lộ rằng số tiền mà Arsenal sẽ chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, ít hay nhiều, còn phụ thuộc vào vị trí của "Pháo thủ" trên BXH sau khi kết thúc mùa bóng năm nay.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Arsene Wenger - Ảnh: Getty

Hiện tại, Arsenal đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH với 5 điểm nhiều hơn Tottenham và Newcastle và 7 điểm nhiều hơn Chelsea. Với 5 trận đấu còn lại của mùa giải, cơ hội giữa được một suất trong Top 4 rất tràn trề với "Pháo thủ". Có điều, với tính chất khốc liệt của cuộc chiến giữa những đội bóng thuộc nhóm đầu BXH, sẽ chẳng có điều gì là "chắc như bàn thạch" cả.

Trong bài phát biểu mới đây nhất, vị chiến lược gia người Pháp đã chia sẻ với cánh phóng viên: "Chúng tôi muốn giành được danh hiệu (vào mùa bóng năm sau). Và việc quyết định cần phải mua bao nhiêu cầu thủ sẽ được quyết định dựa trên vị trí cán đích cuối cùng của đội bóng".

"Chính sách của chúng tôi không thay đổi: nuôi tham vọng và chi tiêu với số tiền phù hợp một cách thông minh nhất. Chúng tôi cần phải duy trì được động lực và cố gắng kết thúc mùa giải với vị trí cao hơn năm trước", Arsene Wenger tiếp lời.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Wenger tỏ ra e ngại trước nguy cơ tiềm ẩn của những đối thủ phía trước như Wigan - đội bóng vừa đánh bại Liverpool, Stoke City và Manchester United, và cả Chelsea nữa.

"Victor Moses và Franco Di Santo là những mối đe dọa nguy hiểm. Wigan cũng có hàng phòng ngự rất chắc chắn. Họ là một đội bóng cân bằng về mọi mặt".

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm