Chuyển nhượng mùa Hè: Tiền đạo, các anh đâu hết cả rồi?

11/07/2015 18:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng đi trả lời cho câu hỏi tại sao giá chuyển nhượng các tiền đạo lại đắt đến thế?

1. Ông Chủ tịch nói nhiều Aurelio De Laurentiis của Napoli định giá tiền đạo Gonzalo Higuain 67 triệu bảng. “Nếu có một gã điên nào đến rồi đề nghị cái giá đúng bằng phí mua lại hợp đồng thì chúng tôi sẽ cân nhắc”, ông đáp lại những tin đồn bằng cách xoáy thẳng vào thực trạng cung-cầu tiền đạo hiện giờ.

Gonzalo Higuain nằm trong số những chân sút được săn đuổi nhiều nhất. Anh cung cấp bàn thắng ổn định cho mọi CLB từng phục vụ là River Plate, Real Madrid, Napoli và cả đội tuyển Argentina. Anh đến Serie A với giá 30 triệu bảng 2 năm trước. Ông chủ De Laurentiis biết nhiều đội muốn mua nên ông thoải mái đẩy giá chuyển nhượng lên cung trăng. Giờ ở tuổi 27, bất cứ đội nào mua Higuain chắc chắn sẽ không đạt được cái giá dễ chịu.

Tình trạng tương tự với Jackson Martinez, 29 tuổi, gia nhập Atletico Madrid với phí 25 triệu bảng. Anh thay Mario Mandzukic (cũng 29 tuổi) vừa đến Juventus. Carlos Bacca 28 tuổi, chuyển đến Milan từ Sevilla với giá chuyển nhượng 21 triệu bảng. Tất cả đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu và đẳng cấp đã rõ ràng. Nhưng họ không thể bằng những tiền đạo hàng đầu của Real Madrid hay Barcelona và gần như không thể phát triển thêm nữa.

Mùa trước, HLV Arsene Wenger của Arsenal than vãn về chuyện hiếm tiền đạo: “Nếu chúng tôi tìm khắp thế giới bóng đá, chúng tôi rồi cũng phải quay về Nam Mỹ, khu vực duy nhất hiện có những tiền đạo hàng đầu”. Wenger ước tính “ít nhất 80%” tiền đạo hay nhất thế giới bây giờ là người Nam Mỹ. Ông ca ngợi khả năng chiến đấu liên tục và tính quyết đoán của những cầu thủ này.

2. Vậy thì hãy xem những tiền đạo hàng đầu đá thế nào ở Copa America.

Đó không phải giải đấu thành công của các tiền đạo. Những tiền đạo ghi nhiều bàn nhất là Paolo Guerrero của Peru và Eduardo Vargas của Chile, chỉ có 4 bàn. Vargas vật lộn hòa nhập với nhịp độ của đội tuyển sau mùa giải chủ yếu phải đá trái vị trí sở trường tại QPR. Cầu thủ 25 tuổi bị đem cho 3 CLB mượn kể từ khi gia nhập Napoli.

Ít hơn 1 bàn, là Sergio Aguero của Argentina, Lucas Barrios của Paraguay và Arturo Vidal của Chile. Guerrero và Barrios đều chạm ngưỡng 30 tuổi, và cũng đều đã quay trở lại Nam Mỹ chơi bóng sau khi chuyến phiêu lưu châu Âu kết thúc. Guerrero là mẫu cổ điển, chơi tốt ở Copa nhưng quá khứ cho thấy anh không thể bùng nổ. Anh vừa gia nhập Flamengo.

3. Argentina vẫn là quốc gia có nhiều tiền đạo xuất sắc nhất, là Sergio Aguero, Gonzalo Higuain và dĩ nhiên Lionel Messi. Colombia cũng vậy, với Bacca và Martinez, mặc dù họ không phải lúc nào cũng tạo ảnh hưởng to lớn lên đội tuyển bởi vẫn phải phụ thuộc vào phong độ của Radamel Falcao.

Chelsea đã thay da đổi thịt nhờ kí hợp đồng với Diego Costa mùa trước. Sau khi Didier Drogba ra đi, họ lại mượn với Radamel Falcao Hè này. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh đến đầu thì vẫn còn phải chờ.

Manchester City, với Edin Dzeko có thể đi, Stevan Jovetic gây thất vọng, cần một người hỗ trợ Aguero. Arsenal vật lộn với câu hỏi: Ngoài Olivier Giroud thì còn ai nữa sau thời của Thierry Henry?  Manchester United đối mặt với khoảng trống Falcao và Van Persie bỏ lại.

Tottenham đặt niềm tin rằng Harry Kane có thể làm tốt hơn Roberto Soldado và Emmanuel Adebayor. Liverpool chưa chắc đã có một hàng công mạnh dù vừa kí hợp đồng với Danny Ings và Roberto Firmino. Và như thế, thậm chí khi chúng ta đề cập đến những đội giàu tiềm lực nhất Premier League, bạn cũng thấy đó không hẳn là những cái tên chất lượng.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm