CHUYỂN NHƯỢNG M.U 18/8: Real nhắm De Gea, Mourinho 'cướp hàng' Arsenal, chốt nhanh vụ Perisic

18/08/2017 10:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid từ bỏ thương vụ Mbappe, để tập trung mua De Gea, M.U bất ngờ nhắm Thomas Lemar, Woodward gặp đại diện Perisic,... là những tin chính của bản tin chuyển nhượng M.U ngày 18/08.

Real Madrid từ bỏ Kylian Mbappe, trở lại "săn" De Gea

Chú thích ảnh
Real lại trở lại thương vụ De Gea

Theo thông tin từ The Sun, Real Madrid không còn hứng thú với Kylian Mbappe nữa, nhờ Marco Asensio đang có phong độ xuất sắc, trong khi Monaco thì hét giá quá cao. Đội chủ sân Bernabeu vì thế đã trở lại với mục tiêu mà họ đã theo đuổi lâu nay: thủ thành David De Gea. Đây là thương vụ Real suýt có được năm 2015 nhưng đổ vỡ vì một sự cố máy fax. Lần này, Real dự kiến sẽ gửi lời đề nghị trị giá 46 triệu bảng.

Tháng trước, khi Real tuyên bố không mua De Gea nữa, M.U cũng tạm thời dừng chuyện gia hạn với thủ thành 26 tuổi này. Nhưng với động thái vừa rồi, Quỷ đỏ có lẽ cần xúc tiến "trói chân" De Gea càng sớm, càng tốt. Hợp đồng hiện tại của anh với M.U có thời hạn đến hè 2019.

Ed Woodward gặp gỡ đại diện Perisic

Chú thích ảnh
Woodward chuẩn bị gặp đại diện Perisic

M.U chưa từ bỏ thương vụ Ivan Perisic như những đồn thổi trước đó. Theo tờ Mirror, Quỷ đỏ đang dốc lực để chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi Croatia trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017 khép lại. Trong tuần tới, Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward sẽ có cuộc gặp gỡ với người đại diện Fali Ramadani của Perisic. Được biết, M.U dự kiến chi 39 triệu bảng cho thương vụ này.

M.U tranh mua sao trẻ Dortmund với Liverpool

Chú thích ảnh
M.U nhắm Pulisic

M.U đã đưa ngôi sao người Mỹ Christian Pulisic, mục tiêu của Liverpool, vào tầm ngắm của mình. Sau khi đã có Victor Lindelof, Nemanja Matic, và Romelu Lukaku, Mourinho đang khao khát ít nhất một tân binh nữa. Song song với việc tái khởi động thương vụ Perisic, M.U cũng nhắm cả Pulisic, cầu thủ có thể đá được cả vị trí tiền vệ trái, phải, và hộ công.

Trên trang transfermarkt, Pulisic được định giá 18 triệu euro, nhưng chắc chắn, Dortmund sẽ đòi gấp rưỡi con số đó, vì tiền vệ 18 tuổi này đang là một trong những cầu thủ trẻ tấn công hay nhất Bundesliga.

Anthony Martial là 'quân bài trong tay áo' của Mourinho

Anthony Martial là 'quân bài trong tay áo' của Mourinho

Chỉ vào sân những phút cuối trận gặp West Ham thay thế Marcus Rashford, nhưng Anthony Martial vẫn kịp chứng tỏ giá trị của mình với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Martial muốn ở lại Old Trafford

Chú thích ảnh
Martial quyết ở lại Old Trafford để chiến đấu

Anthony Martial đã bày tỏ ý định muốn ở lại M.U để hướng tới chức vô địch Premier League mùa này. “Chúng tôi không nói về mục tiêu cụ thể là gì, đơn giản sẽ là giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Về cá nhân mình, đó cũng là mục tiêu chính của tôi. Tôi cũng muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi đặt mình vào khuôn khổ và quyết tâm chiến đấu", tiền đạo người Pháp quả quyết khi được hỏi về tương lai.

Mùa hè này, Tottenham, Inter Milan, và Wolfsburg đều muốn có Martial theo dạng cho mượn, hoặc mua đứt, nhưng M.U không đồng ý. Nhưng tiền đạo người Pháp đang khởi đầu khá tốt với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo vào lưới West Ham. Anh có thể sẽ đá chính ở trận gặp Swansea cuối tuần này.

M.U theo đuổi tài năng trẻ Nigeria

Chú thích ảnh
Tài năng trẻ Emmanuel Bonaventure Dennis

Theo tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ), M.U đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo 19 tuổi người Nigeria Emmanuel Bonaventure Dennis của CLB Club Brugge. Trước đó, có hai CLB Premier League cũng theo đuổi chân sút này là Man City và Leicester. Ở trận Brugge – AEK Athens vừa rồi, cả ba CLB đều cử tuyển trạch viên tới "xem giò" Dennis. Ngoài ra, đại diện của Monaco và Dortmund cũng đều có mặt tại sân Jan Breydel vì lý do tương tự.

Mùa trước, Dennis đã ghi 6 bàn sau 26 trận khoác áo Zory Luhansk của Ukraina. Hè này, anh gia nhập Club Brugge và khởi đầu cực ấn tượng với 5 bàn thắng sau 6 trận. Hợp đồng của Dennis với Brugge có thời hạn đến năm 2021.

M.U "cướp hàng" của Arsenal

Chú thích ảnh
M.U đặt Lemar vào tầm ngắm

Thomas Lemar, mục tiêu mà Arsenal theo đuổi suốt mùa hè này, đã lọt vào tầm ngắm của M.U. Cầu thủ sinh năm 1991 này là một trong những nhân tố quan trọng giúp Monaco lật đổ sự thống trị của PSG để vô địch Ligue 1. Anh ghi được 14 bàn và thực hiện 17 pha kiến tạo trong 55 lần ra sân cho Monaco. Đội bóng Công quốc từng hét giá Lemar lên đến 60 triệu euro (54 triệu bảng), khiến Arsenal nản chí, nhưng M.U thì thừa sức đáp ứng đòi hỏi này.

Đầu tuần tới, đại diện của M.U sẽ cử người sang Pháp đàm phán. Hợp đồng giữa Lemar với Monaco còn thời hạn đến năm 2020.

Huyền thoại M.U ca ngợi thương vụ Matic

Chú thích ảnh
Bryan Robson ca ngợi thương vụ Matic

Mới đây, cựu danh thủ Bryan Robson mới lên tiếng ca ngợi thương vụ chuyển nhượng Nemanja Matic từ Chelsea của MU. “Ký hợp đồng với Matic là một điều tuyệt vời”. Cựu danh thủ 60 tuổi này nói. “Những dấu hiệu cuối tuần qua (trận đấu với West Ham) thật tuyệt vời và tôi tin cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại của M.U trong vài năm tới.”

Tuấn Cương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm