Chuyển nhượng Man United: Van Gaal vẫn rất cần một 'Mỏ neo'

05/03/2015 17:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã thể hiện rõ sự thiếu sáng tạo trong những trận gần đây. Nhưng thực tế, họ không cần bổ sung điều đó trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Vì Ander Herrera và Juan Mata vẫn bị giam trên ghế dự bị. Cầu thủ Louis van Gaal chọn làm cứu tinh trong cuộc rượt đuổi với West Ham là Maroune Fellaini. Trong những phút ngắn ngủi cầu thủ Bỉ góp mặt, United chuyển sang bài câu bóng bổng vào vòng cấm, một trong những tình huống đó dẫn đến pha bắt volley gỡ hòa của Daley Blind.

Quá nhiều nhạc trưởng

Thực ra, hành động đó phản ánh Van Gaal đang gặp khó trong việc sắp xếp nhân sự tuyến giữa. Chiến lược gia Hà Lan nhấn mạnh: “Trong tay tôi có đến 4 cầu thủ sáng tạo. Tôi cần cân bằng lại đội bóng.” Man United đã mua không dưới 3 tiền vệ hồi đầu mùa, nhưng tuyến giữa của họ vẫn chưa ổn định và thiếu mạch lạc. Về cơ bản, vị trí họ đang thiếu người phải là tiền vệ mỏ neo. Blind đã đang được sử dụng như một giải pháp tạm thời, nhưng anh không thể đảm nhận trọn vẹn vai trò đó.

Mùa Hè này, Man United sẽ phải cạnh tranh với Asernal, Chelsea hay Man City, những đội đang có mục tiêu tương tự. Paul Pogba là ứng cử viên thích hợp nhất, dù giá của anh sẽ không hề rẻ (100 triệu euro, như tuyên bố của đại diện Mino Raiola). Nhưng nếu quyết tâm, United sẽ (lại) có được một trong những cầu thủ tiềm năng nhất của thế giới bóng đá hiện tại.

Van Gaal cũng đang nhắm đến Kevin Strootman, người từng gắn bó 2 năm với Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan. Rào cảng lớn nhất là chấn thương của anh: “Tôi nghĩ ca phẫu thuật của Strootman đã không được thực hiện hoàn hảo,”  cựu bác sĩ AS Roma, Mario Brozzi nói. Vừa thua đau canh bạc Radamel Falcao, United sẽ không mạo hiểm chấp nhận một rủi ro mới.

Nếu họ không muốn với lấy những mục tiêu xa xôi, thì ngay tại nước Anh, Morgan Schneiderlin đang được cả Arsenal và Tottenham theo đuổi. Schneiderlin đã chứng minh được khả năng trong vai trò chỉ huy hàng tiền vệ Southampton mùa giải này. Koke sẽ là một lựa chọn tốt khác, dù danh tiếng không bằng các cầu thủ kể tên, nhưng không thể đánh giá thấp tiền vệ của Atletico Madrid.

United vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ Arturo Vidal (giá của tiền vệ Juventus khoảng 35 triệu bảng), và cả Bastian Schweinsteiger nữa, dù sự nghiệp của tiền vệ người Đức đã chuyển sang sườn dốc bên kia. Ilkay Guendogan cũng là một cái tên có sức nặng, và hoàn toàn có thể bị cám dỗ bởi một lời mời từ nước Anh sau thành tích tồi tệ của Borussia Dortmund mùa giải này.

Sự bị động của Van Gaal

Đến Man United ngay sau khi đưa Hà Lan cán đích vị trí thứ 3 ở World Cup 2014, thời gian chuẩn bị gấp rút, Van Gaal chưa được toàn quyền xây dựng danh sách chuyển nhượng theo ý mình.

Herrera không phải là cầu thủ Van Gaal đưa về, mà ông phải chấp nhận chiêu mộ vì đội bóng mới đã theo đuổi cựu cầu thủ Athletic Bilbao đến 3 năm. Mua Di Maria cũng không phải lựa chọn tối ưu của Van Gaal, quyết định được đưa ra bởi Giám đốc điều hành Ed Woodward, với mục tiêu “Galacticos  hóa” Man United.

Chỉ có trường hợp Blind là ngược lại. Nhưng anh không thể hiện mình ngang bằng với những Pogba hay Strootman.

Mùa Hè này, sau một năm làm quen nhiều sóng gió, và với thời gian chuẩn bị dài hơn, Van Gaal sẽ cân nhắc thật kỹ để đưa ra các mục tiêu chiêu mộ, toàn tâm toàn ý đưa Man United trở lại thực sự mùa giải tới.  

Bắt đầu với một người quen của sân Old Trafford?

Man United không có một “mỏ neo” đích thực nào

Daley Blind đang chơi ở vị trí đó nhưng thật ra, anh là một hậu vệ được đôn lên. Michael Carrick (đang chấn thương) hay Fellaini đều không phải một tiền vệ đánh chặn thuần túy. Phil Jones từng đá vị trí này, nhưng bản chất anh vẫn là trung vệ. Darren Fletcher thì đã bị bán sang West Brom.


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm