Chuyển nhượng Man United: Cần những Rashford bên cạnh những Ibra

30/05/2016 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic có thể sẽ theo chân Jose Mourinho tới Man United, song những thương vụ khác, kiểu như gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford, vẫn có ý nghĩa rất lớn.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, Marcus Rashford sẽ nhận được mức lương 20 nghìn bảng tuần, gấp 40 lần so với trước kia (chỉ 500 bảng/tuần). Đối với một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của cả Man United và đội tuyển Anh, đó có thể coi là một thương vụ tương đối hời.

Vai trò của học viện

“Học viện đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giảm bớt ngân sách chuyển nhượng ròng”, Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đã xoa tay hài lòng khi nói về đóng góp của lò đào tạo trẻ Man United. Dưới triều đại Van Gaal, nhất là ở mùa giải vừa qua, số lượng cầu thủ trẻ ra mắt thậm chí còn ồ ạt hơn hẳn. Đáng chú ý nhất trong số này là Borthwick-Jackson, Donald Love, Fosu-Mensah và Marcus Rashford.

Tất nhiên, một đội bóng lớn không thể hả hê với khái niệm “chi phí ròng” tối thiểu mà bỏ qua tham vọng của CLB. Hồi đầu mùa giải, khi Arsenal thua West Ham trên sân nhà, các CĐV Pháo thủ đã lấy điều đó ra để chế nhạo chính đội nhà. Man United không thể như vậy. Không ai quan tâm Van Gaal mang về 6 triệu bảng khi bán Jonny Evans cho West Brom. Điều người ta quan tâm là ông sẽ chi tiêu thế nào để mang lại một bộ mặt tích cực hơn hẳn so với triều đại của người tiền nhiệm David Moyes.

Việc chân sút đắt giá Anthony Martial chấn thương gân khoeo hồi tháng Hai đã tạo điều kiện để Marcus Rashford bước ra ánh sáng. Trong vòng ba tháng kể từ khi đá thay Martial ở trận gặp Midtjylland ấy, Rashford đã ghi bàn ở Premier League, nổ súng ở derby, và thậm chí còn lập công ngay trong ngày ra mắt đội tuyển quốc gia. Đó là một sự thăng tiến vượt bậc. Giữ chân Rashford lúc này là một thành công lớn, và nó cũng sẽ tác động không nhỏ đến chính sách chuyển nhượng của Man United.

Cần những Rashford bên cạnh những Ibra

Năm ngoái, Man United đã bày tỏ ý định mua Karim Benzema cũng như những sao trẻ đắt giá như Harry Kane (Tottenham) và Romelu Lukaku (Everton). Năm nay, trọng tâm của họ là lão tướng 34 tuổi Ibrahimovic, chứ không còn là những cầu thủ mới ngoài đôi mươi nữa. Nếu Ibra đầu quân cho đội bóng khác, Mourinho mới nhắm một lựa chọn trẻ hơn, như Alvaro Morata chẳng hạn.

Kane chắc chắn sẽ ngốn một khoản tiền rất lớn, thậm chí là kỷ lục thế giới, nhất là khi Chủ tịch Daniel Levy có tiếng là chắc giá. Everton cũng muốn gấp đôi số tiền 28 triệu bảng mà họ bỏ ra để mua Lukaku năm 2014. Man United đã phung phí hàng chục triệu bảng cho những cầu thủ tấn công vài năm qua, nhưng họ không mất đồng nào mà vẫn có được một số 9 cho tương lai đầy hứa hẹn như Rashford. Công đầu thuộc về Fletcher Moss Rangers, một CLB địa phương tại Manchester, chuyên cung cấp những tài năng trẻ. Borthwick-Jackson, Ravel Morrison, Fosu-Mensah, Tyler Blackett cũng đều xuất thân từ đây. Cùng lứa với Rashford còn có RoShaun Williams cũng rất hay, dù cậu chưa được ra mắt đội một.

Nếu tới Man United, Ibrahimovic là giải pháp ngắn hạn thích hợp, và có thể coi anh giống như một “gia sư” sẵn sàng thị phạm cho các cầu thủ trẻ như Rashford hay James Wilson, giống như Eric Cantona với Thế hệ 92 trước đây. Rashford đã chơi gần như không ngừng nghỉ từ khi ra mắt, song đó không hẳn đã là một điều tốt với một cầu thủ trẻ. Chiến đấu để giành vị trí giúp anh trưởng thành hơn, thay vì mặc định một suất trên hàng công.

Năm 2009, khi Ronaldo và Tevez vẫn còn ở Man United, Sir Alex đã tính đến việc họ ra đi, khi nhắc đến những Kiko Macheda và Danny Welbeck. Nhưng rồi cả hai đều không thể phát triển thêm và phải ra đi.

Sau gần 3 mùa giải, Welbeck mới ghi được 8 bàn thắng cho Man United. Rashford chỉ cần 89 ngày để đạt đến con số ấy. Dù Ibra có đến Old Trafford, Rashford vẫn là một tài sản quý giá.

Mourinho được cấp 200 triệu bảng

Báo Anh cho biết Phó Chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward đã nói với Jose Mourinho rằng ông sẽ được cấp 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ mùa Hè này và có tin nói Mourinho sẽ mua sắm hết số tiền ấy. Trong số những cái tên Mourinho muốn đưa về Old Trafford có Saul Niguez của Atletico Madrid và Zlatan Ibrahimovic.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm