Chuyển nhượng Liverpool: Van Dijk mới là khởi đầu

07/06/2017 22:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa về Virgil Van Dijk từ Southampton hứa hẹn là một quyết định khôn ngoan của HLV Juergen Klopp, và hậu vệ người Hà Lan là một chữ ký bom tấn thật sự, dù anh có thể không nổi đình nổi đám như Kylian Mbappe hay Gareth Bale.

Thỏa thuận hiện vẫn chưa được chốt lại, nhưng có vẻ như những điều khoản chính đã xong, bao gồm mức phí chuyển nhượng vào khoảng 60 triệu bảng, phá sâu kỷ lục chuyển nhượng trước đó của Liverpool, 35 triệu bảng cho Andy Carroll vào năm 2011. Điểm nổi bật của thỏa thuận này là Liverpool đã có được Van Dijk ngay trước mũi Man City và Chelsea.

Yếu tố quyết định dẫn tới lựa chọn của hậu vệ người Hà Lan có lẽ là lòng tin anh đặt vào HLV Juergen Klopp, bất chấp thực tế 2 đội bóng còn lại theo đuổi anh cũng có những chiến lược gia đẳng cấp thế giới: Pep Guardiola và Antonio Conte. Tuyên ngôn về cảm xúc gắn với bóng đá, sự nhiệt tình và nhãn quan của HLV người Đức có vẻ như đã thuyết phục được không chỉ các cầu thủ Liverpool của ông.

Mohamed Salah, từ hàng thải Chelsea đến bom tấn Liverpool

Mohamed Salah, từ hàng thải Chelsea đến bom tấn Liverpool

Mohamed Salah đang ở rất gần cơ hội chuyển đến Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, với mức phí lên tới 40 triệu bảng. Đáng chú ý, Salah không xa lạ gì Premier League, bởi anh đã từng có thời gian chơi bóng cho Chelsea.

Ở tuổi 25, Van Dijk cũng còn cả tương lai phía trước và chuẩn bị bước vào giai đoạn đỉnh cao đời cầu thủ, một bằng chứng sống động cho thấy bất chấp những khó khăn, Liverpool vẫn còn đủ sức hút với các cầu thủ trong nhóm A của thị trường chuyển nhượng. Quan trọng không kém, tiền bạc, như mọi khi, có tiếng nói quyết định, và những ông chủ Mỹ thuộc tập đoàn FSG đã chứng tỏ rằng họ có đủ nguồn lực để ủng hộ Klopp trong hành trình chinh phục mới.

Ngoài 60 triệu bảng cho Van Dijk, Liverpool cũng được cho là đang hoàn tất những bước cuối cùng để có Mohamed Salah từ Roma với giá 35-40 triệu bảng, đồng thời đã liên hệ với Alexandre Lacazette và Naby Keita, đều là những món hàng nóng trên thị trường hiện giờ. Không giống như trong quá khứ, giờ những tên tuổi như thế không còn bị coi là ngoài tầm với của đội bóng áo đỏ nữa.

Những tên tuổi lớn muốn tới Anfield, và CLB chứng tỏ họ có thể cạnh tranh tốt trên sân với vị trí thứ 4 cùng suất dự Champions League, giờ thì với Klopp, họ chứng tỏ rằng họ cũng đủ sức ganh đua cả trên thị trường chuyển nhượng. Những người như Van Dijk và Salah tất nhiên sẽ giúp chất lượng đội hình của Klopp tăng lên đáng kể, nhưng quan trọng không kém, đó còn là tuyên bố rõ ràng về tham vọng của Liverpool. Họ cực kỳ nghiêm túc trong việc trở thành một thế lực lớn, không chỉ ở Anh, mà cả châu Âu nữa.

Van Dijk, như thế, mới chỉ là sự khởi đầu.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm