Chuyển nhượng Arsenal: Họa điên mới mua Fernando Llorente!

01/08/2015 14:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dĩ nhiên, tiêu đề trên không nhằm để thể hiện sự khinh thường với tiền đạo người Tây Ban Nha. Nhưng rõ ràng anh chẳng hơn gì Olivier Giroud và sẽ không thể là một sự nâng cấp, thay thế phù hợp cho Arsenal.

Mọi thứ bắt đầu với việc phóng viên tờ Corriere dello Sport (Italy) khẳng định rằng người đại diện của Fernando Llorente đã có mặt tại London. Ai cũng biết rằng chân sút 30 tuổi này đang không còn chỗ đứng tại Juventus nữa, khi những Alvaro Morata, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Simone Zaza đã sẵn sàng.

Llorente phải đi và nên đi, rõ rồi. Nhưng anh nên tới đội bóng nào thì chưa rõ. Mới nhất, tờ Express (Anh) tiếp nối nguồn tin của Corriere dello Sport khi khẳng định: Arsenal có thể sẽ chi 8,5 triệu bảng để mua Llorente.

Điên khùng?

Rõ ràng, đây là một thương vụ khó hiểu bậc nhất nếu nó thực sự xảy ra. Điều duy nhất mà ông Arsene Wenger có thể yên tâm ở thương vụ này là việc nó sẽ đảm bảo rằng phòng thay đồ của ông lặng sóng. Llorente không phải mẫu người thích nói nhiều, hay phàn nàn. Ở tuổi 30, anh cũng đã sẵn sàng ngồi dự bị nhiều hơn ra sân.

Nhưng vấn đề là Arsenal hiện giờ không cần một tiền đạo dự bị. Chính xác thì họ đã có 2 cái tên cho một vị trí rồi: Olivier Giroud và Danny Welbeck nhiều khả năng sẽ thay nhau đá chính mùa tới.

Quả thực cả Giroud và Welbeck đều chưa ghi nhiều bàn như những kỳ vọng, nhưng Llorente thì chẳng hơn gì họ. Thống kê của Squawka cho thấy rằng cứ trung bình 90 phút ra sân, người đá chính của Pháo thủ là Giroud lại ghi 0,68 bàn, còn Llorente là 0,32 – thua kém rất xa.

Llorente cũng khó có khả năng tạo ra những sự đột biến. Đúng như dáng vẻ cao to và lù đù, anh là mẫu tiền đạo ưa dứt điểm trong vòng cấm hơn là sút từ xa. Trung bình mỗi 90 phút, Giroud tung 0,82 cú sút từ ngoài vòng cấm địa còn Llorente chỉ 0,23 mà thôi. Vấn đề cũng có thể bởi Llorente dứt điểm rất ít – 2,26 lần/90 phút, trong khi Giroud là 3,39.

Một điểm cũng đáng chú ý là dù cao to và có khả năng không chiến được cho là tốt, nhưng số lần chiến thắng trên không của Llorente lại thua xa Giroud – trung bình 2,81 lần/90 phút so với 4,80 lần/90 phút.

Không dứt điểm nhiều, không ghi bàn nhiều, vậy thì anh có đóng góp vào lối chơi chung hiệu quả không? Mỗi trận, Llorente tạo ra trung bình 1,06 cơ hội. Con số này của Giroud là 1,36 – vẫn thua Welbeck là 1,56.

Xét về khoản qua người, Giroud đã kém (0,34 lần/90 phút) thì Llorente thậm chí kém hơn nữa (0,28 lần/90 phút). Cả hai đều kém Welbeck (2,09 lần/90 phút).

Tóm lại, nếu để đá chính thì Llorente chẳng hơn gì Giroud. Còn nếu cần một sự đột biến hoặc một lối chơi khác, ông Wenger đã có Welbeck hoàn toàn khác biệt trong tay.

Mua Llorente, vì vậy, dù chỉ phải chi 8,5 triệu bảng thôi thì vẫn cứ là một sự lãng phí nếu xảy ra.

Không mua Llorente thì mua ai?

Đó hẳn là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ Arsenal sẽ đặt ra. Thực vậy, cả Giroud và Welbeck cho tới nay vẫn không tạo ra được một hi vọng đủ lớn.

Nhưng việc mua Llorente sẽ là vô nghĩa. Tiền đạo người Tây Ban Nha không phải cái tên đủ để tạo ra sự cạnh tranh vị trí để thúc đẩy Giroud, Welbeck phát triển. Anh cũng không phải một ngôi sao đến để dẫn đầu hàng công.

Arsenal không thiếu tiền, kể từ khi trả nợ xây sân Emirates xong. Họ đã liên tiếp mua những tên tuổi như Oezil và Sanchez trong 2 mùa hè qua. Hè này, người hâm mộ có quyền kỳ vọng rằng họ sẽ lại mua tên tuổi nữa, bất chấp đắt giá.

Alexandre Lacazette chưa phải ngôi sao, nhưng đủ sức tạo ra lực đẩy mới. Còn không, những Gonzalo Higuain, Karim Benzema sẽ mang đến sức mạnh không thể phủ nhận.

Còn Llorente ư? Thôi nào ông Wenger, đừng chọc cười mọi người!

Vu Chân
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm