Chuyện các tân binh ở Premier League: Hãy cho Lamela, Fellaini và Navas thêm cơ hội

21/11/2013 21:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 11 luôn luôn là thời điểm nhạy cảm ở mỗi mùa bóng khi không ai dám chắc những cầu thủ tân binh đã thực sự hòa nhập với đội hình mới chưa. Những quyết định của ban huấn luyện sẽ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chiến dịch mua sắm mùa Đông.

Trong bất cứ trường hợp nào, các cầu thủ chỉ có khoảng hơn 10 trận đấu để thể hiện cho đến tháng 11. Quãng thời gian này rất khó để đánh giá về mức độ ảnh hưởng của cầu thủ đó tới đội bóng mới. Đặc biệt là những cầu thủ còn trẻ hoặc đến từ những nền bóng đá xa xôi. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng chỉ trích các tân binh nếu như họ không thể tạo được ấn tượng ngay lập tức.

Mới đây tờ Daily Mail nhận định có ít nhất 16 cầu thủ đang thi đấu không đúng với sự kì vọng. Trong đó có những cái tên đắt giá như Erik Lamela, Marouane Fellaini và Jesus Navas. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đáng bị chỉ trích.


Fellaini đang gặp khó khăn tại Man United

Trường hợp của tân binh Florian Marange là một ví dụ điển hình. Cầu thủ này về Crystal Palace dưới dạng chuyển nhượng tự do. Marange không được đăng kí vào danh sách 25 cầu thủ của Crystal Palace thi đấu tại Premier League, thậm chí anh vừa bị đội bóng chấm dứt hợp đồng chỉ sau 1 lần ra sân đá cúp. Ban huấn luyện cho rằng Marange “có tốc độ quá chậm so với bóng đá Anh”. Như vậy liệu đây có phải lỗi của Marange hay không? Vai trò của đội ngũ kĩ thuật ở đâu khi ra quyết định mang về một cầu thủ không chỉ thiếu phù hợp với đội bóng, mà còn thiếu phù hợp với cả một nền bóng đá?

Trường hợp của tiền vệ Marco van Ginkel chưa đến mức quá bi đát như Marange, nhưng anh cũng phải nghỉ gần hết mùa vì chấn thương dây chằng. Hay như trường hợp chấn thương của hậu vệ Alcaraz thuộc biên chế Everton. Anh buộc phải nghỉ giai đoạn đầu và khi trở lại đụng ngay cuộc cạnh tranh vị trí với những trung vệ lão luyện như Jagielka và Distin, dễ hiểu vì sao anh phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Một vài cầu thủ đã được trao cơ hội nhưng thi đấu không quá nổi bật giống như Lamela của Tottenham. Tuy nhiên tiền vệ người Argentina là một tài năng vô cùng lớn, anh thậm chí được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước. Lamela cần phải được trao thêm thời gian hòa nhập trước khi trở thành một sự bổ sung chất lượng cho Tottenham. Fellaini cũng như vậy, anh sẽ trở lại là chính mình một khi HLV David Moyes giúp cầu thủ người Bỉ tìm được vai trò thực sự trong đội hình Man United.


Lamela là một trong những tài năng trẻ sáng giá

Jesus Navas có một màn khởi đầu ấn tượng với 2 đường kiến tạo trong 4 trận đấu đầu tiên, trước khi bị Samir Nasri chiếm vị trí. Nhiều thống kê nhấn mạnh việc Man City chỉ thắng có 4 trong số 9 trận Navas vào sân, hoặc cho đến nay anh vẫn chưa thể ghi bàn để chỉ trích. Như thể việc Man City thi đấu thất thường từ đầu mùa có lỗi của Jesus Navas vậy. Trước khi nhìn vào số bàn thắng của Navas để nhận xét, cần nhớ trong 3 mùa giải gần đây anh chỉ ghi được cho Sevilla 6 bàn thắng. Như vậy, tại sao lại dựa vào số bàn thắng mà chỉ trích cầu thủ người Tây Ban Nha?

Một vài trường hợp khác về những cầu thủ được mua về chỉ với mục đích làm dự bị, nhưng vì một vài lí do khách quan họ buộc phải vào sân thi đấu. Khi chưa có đủ thời gian hòa nhập cộng thêm trình độ còn ở mức hạn chế, rất khó để các cầu thủ này thi đấu thành công. Để đánh giá một bản hợp đồng thất bại, đội bóng cần phải cho cầu thủ thời gian và cơ hội hợp lí để thể hiện.

Trong bóng đá, những cầu thủ tài năng luôn biết cách khẳng định bản thân. Có thể đôi lúc họ thi đấu mờ nhạt hay thiếu sáng tạo, nhưng với tài năng thiên bẩm rồi sẽ đến lúc họ tỏa sáng. Đã có không biết bao nhiêu trường hợp đội bóng không đủ kiên nhẫn với cầu thủ của họ, quyết định bán đi để rồi sau đó tiếc nuối trong ngẩn ngơ. Do đó, vẫn còn quá sớm để đánh giá Lamela, Fellaini hay Navas là những vụ đầu tư sai lầm.

Tô Tùng
Theo Bleacher Report

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm