Chưa đá trận nào ở mùa giải mới, Lampard vẫn được gọi vào tuyển Anh

24/08/2014 09:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Virus chấn thương hoành hành ở tuyển Anh khiến ông Roy Hodgson có thể cho gọi tiền vệ Frank Lampard dù lão tướng này chưa đá trận nào ở mùa giải mới 2014-2015.

Tuần tới ông Hodgson dự kiến sẽ công bố danh sách tuyển Anh chuẩn bị  đá giao hữu và vòng loại EURO 2016. Do nhiều cầu thủ đang bị chấn thương nên có khả năng ông cho triệu tập Lampard cùng với Fabian Depth của Aston Villa hoặc James Ward Prowse của Southampton. Hai người sau đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngày 8/9 tới, Anh sẽ đá vòng loại EURO 2016 với Thụy Sỹ. Vấn đề đau đầu đặt ra với ông Hodgson bây giờ là tiếp tục kiên trì đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ hay bổ sung một số chiến binh giàu kinh nghiệm vào thành phần Tam sư.

Hàng tiền vệ tuyển Anh đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Gerrard đã từ giã ĐTQG. Ross Barkley, Michael Carrick và Adam Lallana đều chấn thương còn Tom Cleverley chưa chơi cho Man United. Trong bối cảnh đó, ông Hodgson có thể phải cho gọi Lampard dù chính Lampard cũng chưa đá trận nào cho Man City từ đầu mùa.

Ông Hodgson đã theo dõi trận Aston Villa-Newcastle ở Villa Park, đồng nghĩa với việc Delph có thể trở thành giải pháp cho vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó trợ lý của Hodgson, ông Ray Lewington, lại có mặt trên sân St Mary quan sát Ward-Prowse và Saido Berahino thi đấu.

Trước kia ông Hodgson từng nói chỉ cho gọi Lampard trong trường hợp khẩn cấp và bây giờ có thể ông phải làm vậy do thiếu tiền vệ. Anh đá giao hữu với Na Uy ngày 3/9/2014 và hiện FA mới bán được 15.000 vé cho trận này, một con số khá thấp.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm