Chủ sở hữu Man United, Malcolm Glazer, qua đời

29/05/2014 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United vừa xác nhận thông tin Malcolm Glazer, tỉ phú người Mỹ mua lại CLB vào 9 năm trước đã qua đời.

Tỉ phú Malcolm Glazer, 85 tuổi, đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe từ sau lần đột quỵ vào năm 2006. Ông qua đời vào hôm thứ Tư và thông tin được đăng tải trên website chính thức của Tampa Bay Buccaneers, đội bóng bầu dục của nhà Glazers. Việc Malcolm Glazer qua đời không ảnh hưởng nhiều đến Man United, đội bóng hiện do hai người con trai của ông là Joel và Avram điều hành. Từ khi mua lại CLB vào năm 2005, Malcolm Glazer thậm chí chưa từng ghé thăm sân Old Trafford. 90% cổ phần Man United hiện nằm trong tay nhà Glazers, 10% khác được chia sẻ trên sàn chứng khoán New York.

Sau khi Malcolm Glazer mua lại Man United vào tháng 5/2005, ông bị CĐV Man United căm ghét. Toàn bộ số tiền 790 triệu bảng nhà Glazers dùng để mua Man United đều chỉ là một khoản vay với các ngân hàng, bị gán vào chính con nợ Man United. CĐV biểu tình phản đối, đốt hình nộm ông bên ngoài sân Old Trafford. Một nhóm CĐV thậm chí tức giận tách riêng, lập CLB FC United of Manchester và thề sẽ không bao giờ đến cổ vũ đội bóng nữa.


CĐV phản đối nhà Glazers.

Trong khi sự ra đi của ông Malcolm Glazer không khiến CĐV Man United thất vọng, thì đội bóng bầu dục Buccaneers dành cho ông những lời tri ân: “Đội Tampa Bay Buccaneers rất buồn phải tuyên bố rằng Chủ sở hữu/Chủ tịch Malcolm Glazer đã qua đời sáng nay ở tuổi 85. Ông là một doanh nhân lãnh đạo năng động, giúp CLB đạt tới mô hình hiện đại và được tôn trọng. Từ khi Glazer mua lại CLB vào năm 1995,  Tampa Bay Buccaneers vào đến trận play off 7 lần, thắng 5 lần và vô địch 1 giải Super Bowl vào năm 2002”.

“Vào năm 2005, Glazer đầu tư vào Manchester United. Từ đó, đội bóng giành 5 danh hiệu Premier League (2007, 2008, 2009, 2011, 2013) cũng như giành Champions League 2008. Glazer, một cư dân của vùng biển Palm, Florida, ra đi để lại vợ ông, Linda, sáu người con và 14 người cháu”.


Man United hiện do hai con trai nhà Glazers điều hành.

Thông tin Malcolm Glazer qua đời được Man United đón nhận bằng thái độ “cảm thông”. Nhưng đâu đó trên các diễn đàn, CĐV Man United dửng dưng, thậm chí là… ăn mừng. Nhà Glazers đã gán số nợ lên đến gần 800 triệu bảng cho Man United từ năm 2005. Vào năm 2010, số nợ còn lại là 500 triệu bảng. Một nhóm CĐV Man United đã Red Knights đã hùn vốn hòng mua lại đội bóng từ nhà Glazers nhưng thất bại. Nhà Glazers sau đó phát hành 10% cổ phiếu lên sàn chứng khoán New York và hiện tại, số nợ của Man United dừng lại ở khoảng 350 triệu bảng.

Từ khi nhà Glazers mua lại, Man United đã phải chi cỡ 700 triệu bảng để trả nợ.

H.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm