Chiến thuật của Man United: Van Gaal mạo hiểm với sơ đồ 3-5-2

31/07/2014 19:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi tiếp quản Man United, Louis Van Gaal có vẻ tự tin rằng ông sẽ để lại dấu ấn của mình ở Old Trafford. Vấn đề lớn nhất ông muốn thay đổi là chiến thuật thi đấu của đội bóng.


Chiến thuật 3-5-2 mà Van Gaal muốn dùng ở United có nhiều rủi ro

Với David Moyes, United đã đi ngược lại với phong cách tấn công truyền thống. Trong khi đó mùa này ông Van Gaal định cho đội bóng áo Đỏ đá 3-5-2. Vấn đề là chỉ có ít đội bóng thường xuyên chơi với 3 hậu vệ ở Premier League. Sơ đồ này được coi là công thức cho thành công tức thì mà Hà Lan từng gặt hái ở World Cup. Nhưng nó lại tỏ ra không đáng tin cậy ở Premier League.

Đơn giản vì nếu Van Gaal dùng sơ đồ này có thể khiến hàng thủ United có nguy cơ phơi mình ra để đối thủ của họ khai thác. 3-5-2 được coi là sơ đồ tấn công và thực tế thì chiến thuật yêu thích này của Van Gaal có thể chuyển thành 5-3-2 rất an toàn. Nhưng ĐTQG ở một cấp độ cao hơn trong khi thứ bóng đá thịnh hành của Premier League lại không giống với bất kỳ nơi đâu. Bóng đá Anh có đặc trưng là diễn ra với tốc độ cao và những cuộc chiến từ đầu sân này tới cuối sân kia vẫn thường thấy ở giải Ngoại hạng có thể phá hỏng kế hoạch của ông Van Gaal.

Mùa trước có nhiều đội bóng sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo hơn. Điều đó có nghĩa nếu chơi 3-5-2 thì 3 trung vệ của United sẽ phải hoạt động không ngưng nghỉ. Nếu đối thủ của United dùng sơ đồ 4-4-2 hay biến thể của nó thì các cầu thủ đá cánh bẩm sinh của họ có thể hút các trung vệ cánh của United rời khỏi vị trí của họ, tạo ra khoảng trống lớn để tấn công từ khu vực trung tâm. Muốn thành công thì chiến thuật của Louis Van Gaal phải vận hành hoàn hảo nhưng tất cả đều biết là không gì chống lại được tốc độ. Các đội bóng chọn cách chơi phản công bằng những pha di chuyển xuyên sâu như Everton trên lý thuyết có thể trừng phạt United bằng đòn phản công của họ.

Dĩ nhiên, muốn đá 3-5-2 hiệu quả thì đòi hỏi các tiền vệ cánh phải hỗ trợ phòng ngự rất nhiều mà như Luke Shaw đã cho thấy, vai trò này đòi hỏi nhiều thể lực nhất trong tất cả các vai trò khác mà một cầu thủ có thể phải đảm nhiệm. Cặp tiền vệ trung tâm của United sẽ phải gánh trọng trách lấp khoảng trống ở hàng thủ và khoảng trống theo chiều ngang sân khi tấn công.

Shaw sẽ quán xuyến hành lang trái trong khi Rafael được chờ đợi quán xuyến cánh đối diện. Dù bộ đôi này hoàn thành nhiệm vụ thì những mắt xích khác của United lại không mang đến sự tin cậy cần thiết. Valencia chắc chắn và đáng tin cậy nhưng Ashley Young, Nani hay Zaha có vẻ không thích hợp để đảm đương nhiệm vụ phòng ngự. Ông Van Gaal nói là muốn bổ sung thêm hậu vệ cho United nhưng vấn đề là chọn ai cho phù hợp. Chris Smalling và Phil Jones có vẻ phù hợp với vai trò trung vệ lệch phải nhưng không ai trong số họ giàu tốc độ hay chọn vị trí tốt.

Như Smalling nói, muốn thành công United cần được tổ chức phòng ngự tốt và cần hậu vệ có tốc độ. Đấy là điều Johny Evans không thể đáp ứng. Michael Carrick có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ nhưng anh rõ ràng cũng thiếu tốc độ và điều đó rất nguy hiểm. Chiến thuật 3-5-2 mà ông Van Gaal ưa dùng dễ khiến United để thủng lưới.

Hai bàn thua mà Hà Lan phải nhận trước Australia là ví dụ cho thấy chiến thuật của Van Gaal dễ bị tổn thương thế nào. Đa số các HLV mới đều tìm cách giúp đội bóng của họ không bị thủng lưới vì nếu họ làm được điều đó thì ít nhất nó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng ấy không thua. Có vẻ như Louis Van Gaal sẽ làm hơi khác đi một chút.

Sơ đồ 3-5-2 còn xa mới hoàn hảo dù nó đặc biệt gây ấn tượng chủ yếu khi người ta chứng kiến cách Hà Lan hủy diệt tiki-taka của Tây Ban Nha ở World Cup năm nay. Nhưng đừng hy vọng các đội bóng khác sao chép sơ đồ này ở Premier League bằng cách bố trí một tiền vệ phòng ngự càn quét khắp mặt sân như Claude Makelele từng để lại dấu ấn ở Chelsea ngày nào.

Đây là sơ đồ mạo hiểm. Nó có thể rất thành công nếu được vận hành hoàn hảo nhưng để mang lại thành công một cách ổn định thì nó đòi hỏi đội bóng phải sở hữu những cầu thủ có những phẩm chất thích hợp để triển khai chiến thuật này. Mà phẩm chất cầu thủ lại được coi là căn nguyên khiến United gặp vô vàn vấn đề ở mùa giải trước. Và chúng ta còn phải chờ xem liệu ông Van Gaal còn đủ thời gian để giúp các cầu thủ United quen với sơ đồ này hay không.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm