Chelsea-Man United: Mourinho có phong tỏa được Fellaini? Thắng Chelsea, M.U liệu có... vô địch?

18/04/2015 13:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu Jose Mourinho có phong tỏa được Marouane Fellaini? Liệu Juan Mata có khiến Mourinho hối tiếc? Liệu Chelsea có bất lực vì vắng Diego Costa? Nhiều câu hỏi trước đại chiến Chelsea - Man United.

Man United thật sự hồi sinh?

Vẫn có ý kiến cho rằng sở dĩ Man United đạt thành tích tốt gần đây là vì chưa gặp những đội sừng sỏ nhất. Họ đã gặp Tottenham, Liverpool và Man City, nhưng đây không phải giai đoạn mà 3 đội bóng này đạt phong độ cao nhất.

Vậy thì Chelsea sẽ là bài kiểm tra thật sự. Ở lượt đi, Man United chỉ có thể hòa nhờ bàn gỡ muộn của Robin van Persie. Khi ấy, United đứng dưới Chelsea 7 bậc và kém Chelsea 10 điểm; giờ họ đứng dưới chỉ 2 bậc và còn kém 8 điểm nữa.

Jose Mourinho có phong tỏa được Marouane Fellaini?

Tin tốt cho Chelsea là Man United vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương. Đội áo đỏ gần đây sử dụng hệ thống 4-2-3-1/4-3-3 khá ổn định với Ander Herrera được đẩy lên cao cùng Marouane Fellaini, Wayne Rooney chơi tiền đạo còn Ashley Young, Juan Mata đá cánh. Fellaini là cầu thủ đáng để Chelsea lo ngại. Mourinho có thể dùng Nemanja Matic khống chế anh, hoặc thậm chí Mourinho có thể sử dụng Kurt Zouma cao to ở giữa sân để cản trở tiền vệ người Bỉ.



Mourinho phải dùng cầu thủ cao to để càn Fellaini?

Một điểm mạnh khác của Man United là tấn công biên. Young và Mata đang đạt phong độ tốt. Nhưng câu hỏi đáng quan tâm hơn là ai sẽ chơi hậu vệ trái? Daley Blind chấn thương trong khi Luke Shaw chưa chắc đủ thể lực thi đấu. Sẽ không ngạc nhiên nếu Jose Mourinho cắt cử Ramires bao quát các khoảng trống ở hai biên. Ramires vẫn chơi tiền vệ phòng ngự, có thể dâng cao tấn công nhưng sẽ sẵn sàng dạt cánh để đánh chặn. Với Cesc Fabregas và Matic ở tuyến giữa, Chelsea có đủ cả cơ bắp lẫn các ý tưởng.

Juan Mata có khiến Mourinho hối hận?

Câu trả lời ngay lúc này là có lẽ không. Mourinho đã bán Mata cho United bởi cầu thủ người Tây Ban Nha không phù hợp với quan điểm bóng đá của HLV người Bồ. Mourinho đã có Willian và Oscar cơ động, tốc độ và phòng ngự tốt hơn Mata, phù hợp với triết lý của ông hơn.

Trong một thời gian dài, Mata bị coi là vấn đề của Man United.  Chỉ gần đây, HLV Van Gaal mới tìm ra cách khai thác anh ở các vị trí tiền vệ biên: “Tôi cho rằng Juan Mata luôn nằm trong số cầu thủ giỏi nhất của tôi”, ông Van Gaal nói.

“Giờ cậu ấy chơi như một tiền vệ cánh phải ảo, có thể kết nối với Hererra và Valencia để tạo ra các cơ hội ghi bàn. Tôi tìm kiếm sự cân bằng và bây giờ tôi đã tìm ra vị trí lý tưởng cho cậu ấy”.

Nếu có gì khiến Mourinho hối hận, có lẽ Mata chỉ khiến ông thầy người Bồ nhận ra rằng: Đôi khi cần tìm ra giải pháp cho vấn đề, thay vì chạy trốn.

United còn cơ hội vô địch không?

Nếu thắng Chelsea, United chỉ còn kém đối thủ 5 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Liệu lúc ấy họ có nghĩ về chức vô địch được không. HLV Van Gaal đã trả lời: “Nếu bạn chiến thắng, vị trí thứ ba là có thể đạt được”, ông nói sau khi thắng derby Manchester. “Một tháng trước, không ai ủng hộ tôi. Bây giờ, chúng tôi có thể làm tốt hơn mục tiêu thứ tư đặt ra từ đầu mùa”.



Dự đoán cơ hội vô địch theo ESPN: Cơ hội đăng quang của Man United chỉ là 0,4%

Chắc chắn chính Van Gaal cùng cầu thủ Man United đều hiểu rằng, nghĩ về chức vô địch mùa giải này là quá mơ mộng.

Chelsea có nhớ Diego Costa?

Chelsea đã thắng chỉ 1 trận có cách biệt cao hơn 1 bàn khi Diego Costa vắng mặt và họ sẽ vắng tiền đạo số 1 của mình trước Man United hôm nay. Tiền đạo người TBN bị chấn thương gân khoeo. Loic Remy gần như chắc chắn đá chính thay vì Didier Drogba, nhưng hiệu quả làm sao sánh được 19 bàn sau 23 trận mà tiền đạo người TBN đã đạt được tính trong những lần đá chính?

Jose Mourinho đang lo ngại về khâu ghi bàn của Chelsea. Eden Hazard đã ghi 12 bàn, thành quả chấp nhận được với 1 tiền vệ, nhưng Mourinho cần nhiều hơn tổng số 12 bàn của các tiền vệ Cesc Fabregas, Oscar, Willian, Nemanja Matic.


Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm