Chelsea – West Brom: Mourinho sẽ xoay vòng và tăng tốc

22/11/2014 08:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang có được điều mà Louis Van Gaal, Arsene Wenger hay Manuel Pellegrini ao ước: Một đội hình miễn nhiễm virus FIFA khi bước vào những trận cuối cùng của năm 2014.

Khởi đầu như mơ của Chelsea một mặt đang tạo ra sự phấn khích nơi các cổ động viên về chất lượng đội ngũ hiện tại, mặt khác trở thành áp lực vô hình, khi chiến thắng bây giờ là nghĩa vụ chứ không phải hy vọng như trước.

Nhưng ít nhất, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang duy trì mạch 11 trận bất bại tại Premier League, trong khi các đối thủ cạnh tranh đều ít nhiều có những vấn đề riêng.

Điều duy nhất mà Mourinho cần làm vào lúc này là duy trì chiến thắng, tích lũy điểm số tối đa có thể và giữ được phong độ cho đến thời điểm Giáng Sinh khi mật độ thi đấu trở nên dày đặc. Một tin vui cho ông trong giai đoạn cuối năm: các cầu thủ Chelsea đã trở lại gần như lành lặn sau giai đoạn tập trung cho đội tuyển quốc gia.

Chỉ có một vài thắc mắc nho nhỏ với Fabregas, Costa và Schuerrle. Fabregas đã thi đấu trong trận thắng 2-1 trước Liverpool khi vẫn phải chịu đựng cơn đau. Nhưng các cổ động viên Chelsea có thể yên tâm khi cựu tiền vệ Arsenal đã sẵn sàng sung trận. Costa, người không được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha vì lý do chấn thương, cũng sẽ trở lại ở trận gặp West Brom. Với Schuerrle, quãng thời gian vừa qua có thể đã giúp anh đạt thể lực tốt nhất sau khi bị ốm.

Mourinho rõ ràng may mắn hơn những đồng nghiệp khác tại Premier League đang phải vò đầu bứt tai với chấn thương của các trụ cột. Man United chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ virus FIFA khi danh sách chấn thương kéo dài với nạn nhân mới nhất là Daley Blind. Liverpool cũng khổ sở khi Jordan Henderson và Mario Balotelli đều bị đau. Những cầu thủ quan trọng của Arsenal và Man City vẫn đang phải dưỡng thương. Chừng đó đủ để thấy lợi thế của Chelsea là quá lớn.

Tuy nhiên, sẽ không thừa nếu Mourinho nghĩ đến chuyện cho các trụ cột nghỉ ngơi, dù ông không hứng thú lắm với chính sách xoay vòng lực lượng. Ba ngày sau trận đấu với West Brom, Chelsea sẽ có trận đấu quan trọng với Schalke của người cũ Roberto Di Matteo tại Champions League.

Với ý nghĩa quan trọng của cuộc đối đầu đó, sẽ dễ hiểu nếu Mourinho để một hoặc hai trụ cột nghỉ ngơi. Nhiều khả năng một trong số đó là Cesc Fabregas, nhằm giúp tiền vệ 27 tuổi này ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng thận trọng không thừa. Tháng 11 năm ngoái, Chelsea đã chết hụt trước West Brom khi Mourinho đưa ra quá nhiều thay đổi trong đội hình. Nếu không có quả phạt đền gây tranh cãi của Ramires, rất có thể chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Chelsea đã dừng ngay ở thời điểm đó, chứ không phải trước Sunderland sau đó 5 tháng. Đội chủ sân The Hawthorns không thể bị coi thường khi họ đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây.

Một chiến thắng trước West Brom sẽ gia tăng cơ hội cho Chelsea nới rộng khoảng cách với phần còn lại của Premier League.

22h00, 22/11, sân Stamford Bridge; Chelsea – West Brom:

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Matic, Ramires - Willian, Oscar, Hazard – Costa.

West Brom: Foster - Wisdom, Dawson, Lescott, Davidson - Dorrans, Morrison, Gardner, Brunt - Sessegnon, Berahino.

Dự đoán: 2-0


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm