Chelsea và mối lo tuột chức vô địch Premier League

22/04/2017 18:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea chỉ còn cách ngai vàng Premier League 6 trận. Tuy nhiên, không thiếu những mối lo về viễn cảnh họ để tuột chức vô địch vào cuối mùa giải.

Lạc nhịp khi thiếu hụt nhân sự

Trong 6 trận đấu còn lại, Chelsea chỉ phải gặp Southampton, Middlesbrough, West Brom, Everton, Watford (đá bù vòng 28), Sunderland. Tuy nhiên, thất bại trước Man United ở vòng 33 Premier League đã khiến điểm yếu của Chelsea lộ ra. Từ đầu mùa tới giờ, nhiều người dành những lời ca ngợi cho Conte, với hệ thống 3-4-3. Nhưng hệ thống ấy chỉ thật sự hoàn hảo khi Chelsea có đủ nhân sự trong đội hình. Vắng bất cứ ai là hệ thống chao đảo. Trận đấu với Man United ở vòng 33 chỉ là một trong những trận đấu điển hình như vậy.

Marcos Alonso gặp chấn thương ngay trước thềm trận đấu khiến HLV Conte phải sử dụng Kurt Zouma thay thế và sắp xếp lại đội hình. Hậu vệ Azpilicueta được chuyển sang đá cánh trái thay vì bên phải sở trường. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng rất xuất sắc ở vị trí này khi cùng Chelsea đăng quang Premier League ở mùa giải 2014-15. Tuy nhiên, đã quá lâu rồi anh mới đá lại vị trí này. Vì thế, sự phối với Cahill ở dưới và Hazard bên trên là không thể ăn khớp như Alonso.


Chelsea mất người là lạc nhịp

Trong suốt hiệp 1 trận đấu với Man United, Cahill và Azpilicueta bị Valencia, Lingard và Rashford liên tục “hành hạ” cho khốn khổ. Ở dưới gặp khó khăn khiến bóng ít khi tới được chân của Hazard. Nếu có thì tiền vệ này cũng không thể làm được gì nhiều khi sự hỗ trợ từ Azpilicueta trong khâu tấn công là không hiệu quả. Đơn giản vì khả năng tấn công của Azpilicueta không thể nào sánh được bằng Alonso. Các cầu thủ Man United hiểu điều đó và chỉ kèm chặt Hazard mà thôi.

Còn nhớ ở vòng 30, Chelsea từng nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace. Đó là trận đấu mà Chelsea không có sự phục vụ của Victor Moses. HLV Conte bố trí đội hình 3-1-3-3. Cesc Fabregas trong vai trò tiền vệ trụ lại ít di chuyển khiến tuyến giữa của Chelsea lộ nhiều khoảng trống. Trong khi đó, N'Golo Kante trám vào vị cánh phải của Moses liên tục phải bó vào trung lộ bọc lót cho đồng đội. Vì thế, khi cánh phải thoáng thì Zaha của Crystal Palace đục khoét. Còn không thì họ lại có Benteke cứ đâm thẳng trung lộ cũng đủ khiến hàng thủ Chelsea toát mồ hôi.


Chelsea 1-2 Crystal Palace

5 câu hỏi sau chiến thắng của Man United trước Chelsea

5 câu hỏi sau chiến thắng của Man United trước Chelsea

Man United đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 ở vòng 33 Premier League để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào Top 4. Đồng thời, họ cũng đẩy cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn


Hơi nóng từ Tottenham

Khoảng cách 4 điểm là đủ để khiến Chelsea phải cảm thấy lo lắng, thậm chí là hoảng loạn. Trong khi đó, tinh thần và sự hưng phấn của Tottenham đang dâng cao hơn bao giờ hết. Đội bóng của HLV Pochettino đã có 7 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Trong 4 trận gần đây, Tottenham đã ghi tơi 13 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Hơn lúc nào hết, Chelsea đang cảm nhận rất rõ hơi nóng phả sau gáy từ phía Tottenham. Áp lực về mặt tâm lý cũng có thể là nguyên nhân khiến Chelsea trượt chân ở các trận tiếp theo. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng của Conte đã để thua 2 trận.


Tottenham đang đạt phong độ cao

Trong 6 trận còn lại của mình, Tottenham còn phải đụng độ hai đối thủ sừng sỏ là Arsenal (30/4) và Man United (14/5). Xét ở thời điểm này, "Pháo thủ" không phải là đối thủ của Tottenham. Arsenal mới chỉ giành chiến thắng 5/12 trận trong năm 2017. Chưa kể, HLV Pochettino và các họ trò sẽ có lợi thế hơn khi thi đấu với Arsenal trên sân nhà White Hart Lane.

Còn trận đấu với Man United ở vòng 37 lại phụ thuộc rất nhiều vào tình cảnh trước đó. Nếu "Quỷ đỏ" tiến sâu ở Europa League và có cơ hội vô địch, HLV Mourinho có quyền "buông" Premier League. Thực tế, "Người đặc biệt" đã úp mở về khả năng này ngay sau trận thắng Chelsea. "Nếu một ngày nào đó chúng tôi vừa phải thi đấu ở Europa League, vừa phải thi đấu tại Premier League và khoảng cách di chuyển là quá xa thì đội bóng sẽ có sự ưu tiên của mình. Khi đó không ai có thể trách cứ chúng tôi", Mourinho phát biểu sau trận đấu.


Mourinho sẽ "giúp" Pochettino?

Mùa giải 1999/2000, Juventus của Conte từng dẫn trước Lazio đến 9 điểm vào cuối tháng 3 và rồi để tuột mất chiếc cúp vô địch vào tay Lazio vào cuối mùa. Chắc chắn Conte không muốn lặp lại điều đó cùng với Chelsea ở mùa giải này.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm