Chelsea mua Demba Ba: Tại sao không phải Falcao?

04/01/2013 06:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea từng theo đuổi Radamel Falcao từ lâu và rất khát khao mua được chân sút người Colombia. Song, họ lại bất ngờ sắp ký hợp đồng với Demba Ba.

Cho đến lúc này, phía Chelsea vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc chiêu mộ thành công Ba. Trước báo giới, khi được hỏi về thương vụ này, HLV Rafael Benitez khẳng định không biết bất kỳ thông tin gì. Tuy nhiên, bên phía Newcastle, HLV Alan Pardew lại lên tiếng xác nhận rằng việc chuyển nhượng đã hoàn tất. Chân sút người Senagal chỉ còn chờ ngày kiểm tra y tế là có thể chính thức khoác lên mình tấm áo màu xanh của đội chủ sân Stamford Bridge.



Chelsea đang in áo cho Ba để chuẩn bị cho buổi ra mắt tại sân Stamford Bridge - Ảnh: Getty

Ba chắc chắn sẽ đến Chelsea. Hiện tại, đội bóng thành London đang chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể ra mắt tân binh đầu tiên tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay trong trận đấu gặp Southampton vào cuối tuần này. Mua được Ba, rất có thể đội chủ sân Stamford Bridge sẽ từ bỏ mục tiêu Falcao mà họ theo đuổi từ rất lâu. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao The Blues lại chọn mua chân sút người Senegal chứ không phải "mãnh hổ" người Colombia?

Chắc hẳn Chelsea phải có nhiều lý do khi chọn mua Ba thay vì Falcao. Cái nhìn thấy rõ nhất và trước nhất là vấn đề giá cả. Falcao là chân sút chất lượng, điều này không thể phủ nhận. Có điều, cái giá mà The Blues phải trả để có được chân sút người Colombia là quá cao. Atletico từng nói: muốn có Falcao, phải thanh toán đủ số tiền giải phóng hợp đồng khoảng 43 triệu bảng. Chelsea sẽ phải trả cho tiền đạo này mỗi mùa khoảng 10,4 triệu bảng, nếu ký hợp đồng 5 năm, tổng số lương sẽ lên đến 52 triệu bảng. Làm một phép tính nhanh như vậy cũng thấy Chelsea sẽ phải trả số tiền không dưới 100 triệu bảng.

Còn với Ba thì sao? Khi ký hợp đồng với Ba từ West Ham vào ngày 17/6/2011, Newcastle không thể ngờ rằng chân sút người Senegal lại có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy trong màu áo đội chủ sân St James Park, vì thế, họ chỉ bắt cầu thủ này ký vào điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá có 7 triệu bảng. Nếu mua Ba, Chelsea chỉ phải trả cho anh số tiền lương khoảng 3,5 triệu bảng/mùa. Nếu ký hợp đồng 5 năm, tổng số tiền lương phải trả là 17,5 triệu bảng. Tổng cộng số tiền The Blues phải trả để có Ba trong 5 năm chỉ là 24,5 triệu bảng, bằng 1/4 số tiền bỏ ra để có Falcao.

Đồng tiền đi liền bát gạo

Falcao đắt nhưng "xắt ra miếng". Ba cũng "chất" không kém Falcao nhiều trong khi lại rẻ hơn gấp rất nhiều lần. Bằng chứng ư? Hãy nhìn vào số bàn thắng mà 2 chân sút ghi được tại đấu trường chính tại quốc nội là Premier League và Liga thì sẽ rõ.

Năm ngoái, kể từ khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Newcastle đến khi kết thúc mùa giải, Ba có 16 lần chọc thủng lưới đối phương, trong đó có 2 cú hat-trick trong các trận đấu với Blackburn và Stoke. Falcao có 24 lần lập công cho Atletico tại Liga. Năm nay, Falcao ghi được 17 bàn còn số bàn thắng mà Ba ghi được là 13. Nói một cách khác, khoảng cách giữa 2 chân sút này không phải là quá lớn.

Chưa biết Ba sẽ thích nghi thế nào với cuộc sống tại Chelsea nhưng nếu xét trên những yếu tố kể trên, có thể thấy đội chủ sân Stamford Bridge không hề vô lý khi chọn chân sút người Senegal để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Ba nhận lương 80,000 bảng/ tuần tại Chelsea

Hiện tại, những thông tin chi tiết về bản hợp đồng sắp được ký kết giữa Ba và Chelsea chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo một số nguồn tin từ báo chí Anh, nếu về khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge, chân sút người Senegal sẽ nhận được mức lương gấp đôi số tiền lương và thưởng mà anh đang được nhận tại Newcastle (Ba nhận lương 20,000 bảng/tuần + 20,000 bảng/trận ra sân). Theo đó, số tiền mà Ba nhận được sẽ vào khoảng 80,000 bảng/tuần (xấp xỉ khoảng 3,5 triệu bảng/ năm).


Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm