Chelsea mạo hiểm với tính mạng Oscar?

27/04/2015 08:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Một câu hỏi được đặt ra với Chelsea sau trận hòa không bàn thắng với Arsenal đêm qua. Tại sao họ vẫn để Oscar tiếp tục thi đấu khi mà ngôi sao Brazil đã bị chấn động ở đầu sau pha va chạm với thủ thành David Ospina?

Chelsea đã có trận hòa theo đúng toan tính của Jose Mourinho khi tới làm khách tại Emirates. Tuy nhiên, niềm vui của “The Blues” đã bị gián đoạn đôi chút khi tiền vệ Oscar có pha va chạm mạnh với thủ thành David Ospina. Xuất phát từ một đường chuyền vượt tuyến rất đẹp của Cesc Fabregas ở phút 16, Oscar đã có pha phá bẫy việt vị thông minh và lốp bóng qua người thủ thành Ospina trước khi va chạm xảy ra.

Băng ghi hình trận đấu cho thấy, Ospina đã va vào đầu Oscar khi băng ra để cản phá cú lốp bóng của cầu thủ Chelsea. Sau pha va chạm, Oscar nằm bất động trên sân. Bác sĩ đội bóng đã có mặt để kiểm tra tình hình của Oscar trước khi để anh trở lại sân thi đấu.



Pha va chạm giữa Oscar và Ospina

Tuy nhiên, đến thời gian nghỉ giữa hai hiệp, Chelsea đã quyết định đưa Didier Drogba vào sân thay thế cho Oscar. Ngôi sao Brazil sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn những di chấn của pha va chạm.

Ở buổi họp báo, HLV Jose Mourinho cho biết đã để Oscar tới bệnh viện tiến hành chụp chiếu bởi “khi đó, chúng tôi đã có chút sợ hãi”. Khi được hỏi liệu Oscar có bị chấn động hay không, Mourinho trả lời: “Tôi không biết”.

Trường hợp của Oscar làm dấy lại câu chuyện đã được bàn đến rất nhiều từ đầu mùa: giám sát nguy cơ bị chấn động của các cầu thủ sau va chạm trên sân. Theo quy định của FA, cầu thủ cần được đưa rời sân và không được phép trở lại nếu “có nghi ngờ về nguy cơ bị bất tỉnh”. Quy định của FA cũng nêu rõ bác sĩ của CLB là người cuối cùng có trách nhiệm quyết định cầu thủ tiếp tục thi đấu hay phải rời sân.





khiến cầu thủ Brazil bị choáng

Đây không phải lần đầu tiên Chelsea gặp vấn đề với cầu thủ bị chấn thương ở đầu. Hồi tháng 10 năm ngoái, thủ thành Thibaut Courtois bị thương đầu trong pha va chạm với Alexis Sanchez của Arsenal. Khi đó, Chelsea đã bị chỉ trích vì để Thibaut Courtois tiếp tục thi đấu thêm 10 phút trước khi cầu thủ này ra dấu cần được rời sân.

Tại World Cup 2014, nguy cơ bất tỉnh của cầu thủ cũng được bàn đến sau nhiều trường hợp. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã họp bàn và đưa ra quy định, trận đấu sẽ được tạm dừng trong 3 phút để các bác sĩ đánh giá chấn thương đầu của cầu thủ.

Video pha va chạm khiến Oscar phải nhập viện:


K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm