Chelsea lột xác ra sao với 3-4-3?

25/10/2016 19:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-0 trước Man United cuối tuần qua là bằng chứng quan trọng cho thấy sơ đồ 3-4-3 mà Antonio Conte đang áp dụng bắt đầu tạo ra những kết quả tích cực cho Chelsea.

Làn gió thay đổi bắt đầu xuất hiện sau thất bại 0-3 trước Arsenal hồi cuối tháng trước, với tuyên bố của Conte: “Ở các trận đã qua, chúng tôi đều để thủng lưới tối thiểu hai bàn. Tôi không quan tâm việc bố trí hai, ba hay bốn người ở hàng thủ. Tôi cần giải quyết vấn đề này”.

Bước ngoặt từ trận gặp Arsenal

Ở hiệp hai trận đấu ấy, Conte quyết định chuyển dịch sơ đồ chiến thuật từ 4-1-4-1 sang 3-4-3, và rồi áp dụng nó từ các trận tiếp theo. Sau 9 bàn thua ở 4 trận đã qua, bao gồm hai cuộc đối đầu với Liverpool và Arsenal, Chelsea giữ sạch lưới trong ba trận gần nhất gặp Hull, Leicester và đặc biệt là cuộc đại chiến với Man United.

Hệ thống mới giúp cho hàng thủ Chelsea được bảo vệ tốt hơn, khi bộ đôi Nemanja Matic – N’Golo Kante trở thành lá chắn cho ba trung vệ gồm David Luiz, Gary Cahill và Cesar Azpilicueta, trong khi Eden Hazard được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự để thoải mái phối hợp với chân sút Diego Costa trên hàng công. Việc thay đổi sơ đồ chiến thuật giúp Chelsea ghi nhiều bàn thắng và thường xuyên là đội mở tỷ số, đồng thời ít phải đối mặt với những tình huống dứt điểm nguy hiểm từ phía đối phương.

Gary Neville, cựu cầu thủ Man United và hiện là bình luận viên của kênh Sky Sports, tin rằng các đối thủ sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với những đội bóng sử dụng sơ đồ 3-4-3: “Tôi từng nghĩ sẽ là vấn đề khi phải gặp những đội đá sơ đồ 3-4-3. Với Conte, ông buộc phải nghĩ đến giải pháp ấy sau khi Chelsea chiêu mộ David Luiz. Conte phải quay về với giải pháp hàng thủ ba người, bởi Luiz không thể chơi cặp ăn ý với John Terry hay Gary Cahill. Anh ta cần nhiều cầu thủ hỗ trợ bên cạnh mình. Sơ đồ này giúp cho Chelsea có thêm phòng tuyến bảo vệ với Matic và Kante. Khi Hazard được tự do hoạt động trong sơ đồ này, anh ta trở nên cực kỳ nguy hiểm”.

Quả ngọt từ sơ đồ ưa thích của Conte

Không dễ để các cầu thủ thích nghi với sơ đồ mới. Thật may cho Chelsea, họ có nhiều thời gian để làm quen với 3-4-3 do không phải tham dự đấu trường Châu Âu. Đó là điều khác biệt so với Man City, đội bóng cũng thử nghiệm sơ đồ ba hậu vệ trong trận gặp Southampton nhưng không đem lại kết quả như ý. Conte đã nói trước trận gặp Man United: “Chúng tôi đã làm việc suốt cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu này, bao gồm cả khía cạnh chiến thuật”.

Conte không hề xa lạ gì với sơ đồ ba hậu vệ, bởi đó chính là nền tảng đưa ông đến với ba chức vô địch Serie A và hai cúp quốc gia Italy trong khoảng thời gian dẫn dắt Juventus. Ông từng kỳ vọng sẽ sớm áp dụng hệ thống ấy khi đặt chân đến phía Tây London. Chiến lược gia người Italy bắt đầu với hàng thủ bốn người quen thuộc, nhưng rồi sau những thành công khi chuyển dịch sang hệ thống ba người, Gary Neville tin rằng các cầu thủ Chelsea sẽ gặt hái thành công với cách tiếp cận ưa thích của Conte.

Tất nhiên, chiến thuật không phải là thứ quyết định tất cả. Thierry Henry, cựu cầu thủ Arsenal, không tiếc lời khen về ý thức vị trí của Victor Moses, cũng như mối nguy hiểm mà Hazard mang lại. Cũng cần phải nói thêm Chelsea chịu khó di chuyển hơn hẳn Man United (115,88 km so với quãng đường 107,34 km của đội khách). Những tiếng thúc giục các học trò di chuyển của Conte cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của Chelsea.

Nhưng không ai nghi ngờ về sự dịch chuyển này của ông. Conte từng nói rằng: “Hệ thống yêu thích nhất của tôi là thứ giúp cho đội bóng giành chiến thắng. Giờ ông đã tìm ra điều đó cho Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm