Chelsea: Liệu Zouma đủ sức thay thế Terry?

06/03/2015 14:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Quá ấn tượng trước màn trình diễn của Kurt Zouma ở những trận đấu gần đây, HLV Jose Mourinho tin rằng trung vệ người Pháp có thể thay thế vị trí của John Terry trong tương lai. Tính khả thi trong lời nói của Mourinho ra sao?

Sẽ không hề quá lời khi nói rằng Zouma chính là phát hiện mới của Jose Mourinho trong mùa giải năm nay. Trung vệ 20 tuổi này bắt đầu thể hiện mình ở một vài trận đấu trong năm 2015. Zouma đang khiến cho vị trí trung vệ, vốn được mặc định cho cặp đôi John Terry – Gary Cahill, trở nên giàu tính cạnh tranh hơn.

Trong hình bóng của Marcel Desailly

Màn trình diễn của Zouma ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn khiến Mourinho không ngần ngại so sánh anh với trung vệ đồng hương Marcel Desailly, người từng khoác áo Chelsea từ 1998 đến 2004: “Zouma thể hiện nỗ lực trong suốt tuần qua cũng như những ngày khác. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho cậu ta và cậu ta đã chơi tốt”.

Mourinho hoàn toàn có cơ sở khi đặt Zouma và Desailly lên bàn cân so sánh. Zouma thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù đó không phải là vị trí sở trường. Desailly thời đỉnh cao cũng từng đảm nhiệm vị trí này. Ngoài ra, phong cách thi đấu của Zouma cũng gợi nhớ tới hình ảnh người đàn anh: khả năng đọc trận đấu tốt, vừa có tốc độ cũng như nền tảng kỹ thuật, và đặc biệt là tư chất của một thủ lĩnh được bộc lộ từ sớm.

Đó cũng là những thứ mà Terry, người đá cặp cùng Zouma và là hậu vệ hay nhất Chelsea ở thời điểm hiện tại, đang sở hữu. Ngoài ra, Zouma còn đang học tập Terry ở khả năng ghi bàn. Trong trận đấu ra mắt cho đội chủ sân Stamford Bridge tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn hồi tháng 9, trung vệ người Pháp đã ghi bàn sau một tình huống cố định.

Sẽ còn quá sớm để nói về việc Zouma có thể thay thế Terry ngay trong tương lai gần. Thủ quân của Chelsea vẫn đang chơi tốt kể từ đầu mùa, và theo lời Mourinho, Terry gần như chắc chắn sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Theo những con số thống kê, Terry là trung vệ ra sân nhiều nhất cho Chelsea ở Premier League, khi đã đá đủ cả 26 trận. Trung vệ 34 tuổi này vừa chơi tuyệt hay trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn với Tottenham. Anh không chỉ vô hiệu hóa ngòi nổ Harry Kane, mà còn trực tiếp mang về bàn mở tỷ số với một pha dứt điểm sắc sảo chẳng khác gì một tiền đạo.

Giải pháp cho tương lai, không phải hiện tại

Trên trang Daily Mail, cựu cầu thủ Jamie Carragher và cây bút Adrian Durham đều có chung nhận định rằng sẽ không dễ dàng gì để Chelsea tìm ra một người đủ sức thay thế Terry, nếu như trung vệ này ra đi hoặc giải nghệ. Sự ổn định khi đã ngoài 30 tuổi là yếu tố khiến số 26 của Chelsea trở thành lựa chọn thường trực cho vị trí trung vệ mùa này. Không phải ngẫu nhiên mà có một số ý kiến cho rằng HLV Roy Hodgson nên thuyết phục Terry trở lại đội tuyển Anh để hướng tới EURO 2016.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm một người thay thế Terry là điều Chelsea cần tính tới. Thật may, đội chủ sân Stamford Bridge chưa cần phải vung tiền mua một trung vệ mới, như cách mà PSG bỏ ra tới 50 triệu bảng mua David Luiz hay Man City mất 32 triệu bảng để đem về Eliaquim Mangala. Lý do nằm ở sự tỏa sáng ngoài mong đợi của Zouma. Trong bối cảnh Gary Cahill vẫn chơi với phong độ thất thường, trung vệ người Pháp hoàn toàn có thể nghĩ tới việc trở thành trung vệ trụ cột của Chelsea.

Cách đây gần 20 năm, Terry từng bước từ một thành viên trẻ ở đội một đã thay thế xuất sắc vị trí của Desailly. Zouma hoàn toàn có thể bắt đầu vượt qua một nhiệm vụ tương tự: khiến cho người Chelsea quên đi Terry.

17 Trận đấu với Tottenham ở Cúp Liên Đoàn là lần ra sân thứ 17 của Zouma trong mùa giải này ở mọi đấu trường.

8 Tính từ đầu năm 2015, Zouma đá chính tổng cộng 8 trận cho Chelsea, gồm 4 trận ở Premier League, 2 trận ở FA Cup và 2 trận ở Cúp Liên Đoàn.

2 Zouma đã ghi được 2 bàn cho Chelsea mùa này, gồm một bàn ở FA Cup và một bàn ở Cúp Liên Đoàn.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm