Chelsea lên kế hoạch "dội bom tiền" Atletico để có Falcao

26/09/2012 10:25 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - 45 triệu bảng là cái giá mà Chelsea chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán với Atletico Madrid nhằm có được sự phục vụ của "sát thủ" Radamel Falcao.



Chelsea sẽ chi 45 triệu bảng cho Falcao - Ảnh: Getty

Trong bối cảnh không còn Didier Drogba tại Stamford Bridge và phong độ của Fernando Torres và Daniel Sturridge vẫn rất phập phù, việc chứng kiến Falcao 3 lần sút tung lưới Petr Cech trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Atletico vừa qua khiến ngọn lửa khát khao có được chân sút người Colombia này của chủ tịch Roman Abramovich càng bùng lên dữ dội.

Thực tế thì Abramovich cũng đang nhắm đến một vài tên tuổi khác nhằm bổ sung chất lượng cho hàng công The Blues. Tuy nhiên, vị tỷ phú người Nga luôn giành ưu tiên hàng đầu cho Falcao. Theo tiết lộ của giới truyền thông Anh, Chelsea và Atletico đã đạt được một số quan điểm chung trong vấn đề chuyển nhượng, điều này làm nền tảng cho các bước tiếp theo để xúc tiến các bước tiếp theo trong phiên chợ Đông sắp tới.

Nguồn tin này cũng khẳng định rằng Abramovich đã quyết định chi đậm 45 triệu bảng để Roberto Di Matteo có thể mang ra đặt vào bàn đàm phán với phía đối tác trong cuộc gặp mặt vào lần tới. Có thể xem như đây sẽ là lời đề nghị chính thức của đội bóng áo xanh thành London cho chân sút hiện đang khoác áo đội bóng thủ đô TBN.

"Nền móng cho thương vụ đã được thiết lập. Ông chủ muốn mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ nhất trước khi có một đội bóng nào khác nhảy vào phá bĩnh", nguồn tin nội bộ Chelsea tiết lộ.

Mùa trước, Atletico chỉ mất 32 triệu bảng để có được Falcao từ Porto. Nếu để anh đến Chelsea với mức giá 45 triệu bảng, đội bóng này sẽ thu về một nguồn lợi không nhỏ.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm