Chelsea khủng hoảng vì chuẩn bị kém

31/08/2015 06:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ba tháng sau ngày đăng quang, nhà ĐKVĐ Premier League Chelsea đang trải qua một trong những khởi đầu tồi tệ nhất trong suốt 17 năm qua, với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 trận, và đã tụt xuống nửa dưới của bảng xếp hạng.

Không cần phải là một cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea cũng có thể chỉ ra được hàng loạt vấn đề của đội chủ sân Stamford Bridge đang phải đối mặt: Một hàng thủ xộc xệch với những gương mặt luống tuổi, tuyến giữa ngày càng thiếu ý tưởng sáng tạo và hàng công bị các đối thủ bắt bài, chưa kể nội bộ đội bóng áo xanh trở nên căng thẳng sau vụ bác sĩ Eva Carneiro không được tham gia làm nhiệm vụ trong các trận đấu của Chelsea.

Công tác chuẩn bị quá yếu và bị động

Tất cả đơn giản là hệ quả của quá trình chuẩn bị trước mùa giải cực kỳ tệ hại của nhà ĐKVĐ Premier League, trong khi các đối thủ của Chelsea đã lên kế hoạch từ rất sớm.

Mặt trái của việc HLV Mourinho cho phép các học trò tập trung muộn được thể hiện qua thành tích không thắng nổi một trận nào trong 90 phút ở 5 trận chuẩn bị trước mùa giải, tính cả trận Siêu cúp Anh với Arsenal trên sân Wembley.

Trong quá trình chuẩn bị ấy, Chelsea tỏ ra quá chủ quan trong khâu đánh giá lực lượng, khác hẳn với sự hăng hái ở đầu mùa giải trước. Việc mua sắm của đội bóng áo xanh chỉ đơn thuần là sự thay thế những gương mặt đã ra đi, thay vì củng cố và làm phong phú hơn những lựa chọn về đội ngũ để hướng tới thành công ở mùa giải này. Khi Didier Drogba rời sân Stamford Bridge lần hai, Chelsea mang Radamel Falcao trở lại nước Anh dưới dạng cho mượn từ Monaco. Asmir Begovic được nhà ĐKVĐ Premier League chiêu mộ với giá 8 triệu bảng từ Stoke để thay thế Petr Cech chuyển đến Arsenal sau 11 năm gắn bó với Chelsea.

Sự bị động về nhân sự của đội chủ sân Stamford Bridge được thể hiện ở những phi vụ mua sắm cuống cuồng khi mùa giải đã bắt đầu khởi tranh. Sau thất bại 0-3 trước Man City ở vòng hai, Chelsea mới mạnh tay chi 19 triệu bảng để đem về hậu vệ Baba Rahman từ Augsburg nhằm giải quyết vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh (nhưng Rahman vẫn chưa được trao cơ hội ra sân). Họ chỉ thực sự nghiêm túc với thương vụ Pedro khi Man United tiến rất gần tới chữ ký của tuyển thủ người Tây Ban Nha, dù cựu cầu thủ Barcelona đã nằm trong danh sách cần mua sắm của Chelsea từ đầu mùa Hè. Khi Chelsea lộ rõ tử huyệt ở vị trí trung vệ, đội bóng của Mourinho mới điên cuồng tìm kiếm các mục tiêu, từ John Stones, Ezequiel Garay, Aymen Abdennour cho đến Zhang Linpeng, nhưng chưa có bất cứ ai gia nhập đội bóng áo xanh.

Tương lai nào cho Chelsea & Mourinho?

Dù thi đấu cực tệ ở bốn trận Premier League đầu tiên, mọi thứ chưa hẳn đã đóng sập với Chelsea. Mourinho vẫn còn hai ngày nữa để bổ sung thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với ưu tiên chắc chắn là một trung vệ chất lượng. Trên hết, ông sẽ có thời gian gần hai tuần khi Premier League nhường chỗ cho các ĐTQG để tìm ra cách giải quyết triệt để các vấn đề của Chelsea.

Chắc chắn chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải tìm cách khơi dậy động lực cho các cầu thủ. Sau thất bại trước Crystal Palace, ông đã nghiêm khắc cảnh báo rằng sẽ có ít nhất ba cái tên trong đội hình chính thức có nguy cơ bị gạt ra khỏi đội hình đá chính.

Mặt khác, vẫn có những tín hiệu lạc quan hiếm hoi đến từ phong độ của các tân binh nơi hàng công Chelsea. Pedro, dù mới chuyển đến từ Barcelona chưa lâu, để lại dấu ấn ở hai trận đấu gặp West Brom và Crystal Palace, với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trong khi Radamel Falcao đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Mùa giải sắp sửa đi qua được tháng đầu tiên và sức ép dành cho Mourinho là rất lớn. Còn nhớ ở mùa giải thứ ba trong nhiệm kỳ đầu tiên (2006-07), ông đã phải ra đi chỉ sau hơn một tháng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải nhanh chóng cải thiện bộ mặt Chelsea, nếu không muốn nhận kết cục tương tự.

4 Với 4 điểm sau 4 trận, Chelsea mùa này là nhà vô địch Premier League khởi đầu mùa giải tệ thứ nhì trong lịch sử, sau Blackburn ở mùa 1995-96.

9 Chelsea hiện đã để lọt lưới 9 lần sau 4 trận đấu, thành tích phòng ngự tệ hại nhất ở đầu mùa kể từ mùa bóng 1971/72 (10 bàn thua).

7 Trận thua trước Crystal Palace là lần thứ 7 Mourinho thất bại trước những đội bóng được dẫn dắt bởi các HLV có tên bắt đầu bằng chữ P.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm