Chelsea: Không Costa & Remy, vẫn sống tốt

14/04/2015 11:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng lợi trước QPR giúp Chelsea tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 7 điểm so với Arsenal. Đáng chú ý, đội bóng áo xanh vẫn biết cách giành ba điểm dù vắng cả Diego Costa lẫn Loic Remy.

Mọi thứ diễn ra đúng với những gì Jose Mourinho mong muốn. Ông và các học trò cần những chiến thắng để tiến gần hơn tới ngôi vô địch: “Trận đấu với QPR rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng”. Chelsea đã làm được điều đó, với bàn thắng từ cú sút trúng đích duy nhất trong suốt 90 phút tại Loftus Road.

Nỗ lực tối thiểu, hiệu quả tối đa

Nhiều người sẽ không hài lòng khi Chelsea không chơi quá hay, quá lấn lướt đối thủ và kết quả chẳng hề thuyết phục chút nào, trong bối cảnh hàng công Chelsea mất hai trong ba lựa chọn tốt nhất. Chẳng hề gì, điều quan trọng với đội chủ sân Stamford Bridge lúc này là tỷ số hiện lên trên bảng điện tử.

Mourinho khẳng định QPR không hề dễ chơi như nhận định ban đầu: “QPR khiến chúng tôi phải trải qua một trận đấu khó khăn. 0-0 là một kiểu diễn biến điển hình. Tôi rất hài lòng với toàn đội bởi chúng tôi đã kiểm soát rất tốt tình hình, không mất đi sự cân bằng và chẳng hề chịu áp lực nào cả”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hơi quá lời khi QPR đã khiến Chelsea thót tim với cơ hội của Matt Phillips. Dẫu sao ông có lý với khả năng kiểm soát tình hình nơi các học trò của mình. Trước trận đấu với Chelsea, QPR đã trải qua hai trận đấu bùng nổ bàn thắng với West Brom và Aston Villa. Nhưng khi tiếp đón đội dẫn đầu Premier League, HLV Chris Ramsey lại tiếp cận trận đấu theo chiều ngược lại, với phần lớn đội hình thường xuyên lui về phần sân nhà.

Điều ấy có khiến Chelsea của Mourinho tỏ ra mất tập trung? Tỷ số trên sân trả lời thay ông câu hỏi đó. Chiến lược gia 52 tuổi không ngần ngại nói về những khó khăn trong trận đấu vừa qua: “Đường pitch trên sân Loftus Road khá ngắn, và nó không hề thích hợp cho một trận cầu căng thẳng. Đây là một trận đấu thiên về thế trận phòng ngự. Rất khó để những cầu thủ như Cesc Fabregas, Eden Hazard và Willian thể hiện sự sáng tạo. Chúng tôi chơi với một tiền đạo cắm là Didier Drogba. Tuy nhiên, nếu có Loic Remy hay Diego Costa thì hàng công sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn trong việc tận dụng khoảng trống và kéo giãn hàng thủ đối phương. Dù sao chúng tôi vẫn phải tìm cách thích nghi với trận đấu”.

Thói quen chiến thắng chưa mất đi

Không thể phủ nhận chiến thuật đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Chelsea. Mặt khác, quyết tâm và ý chí chiến đấu nơi các cầu thủ là chi tiết điển hình trong bất kì đội bóng nào mà Mourinho dẫn dắt. Ông ta có thể kích thích những phẩm chất này ở mỗi cầu thủ mà mình lựa chọn.

Để mang về những danh hiệu, các cầu thủ phải chơi hết mình trong mọi trận đấu, chứ không phải tìm ra thời điểm thích hợp để thể hiện. Nếu trận đấu với QPR diễn ra theo một kết quả hoàn toàn khác, rất dễ để những lời chỉ trích đổ lên đầu thầy trò Mourinho cho một màn trình diễn nghèo nàn.

Có một câu nói đã trở nên quen thuộc: Premier League là một cuộc đua marathon. Thành công chưa thể đến ngay ở giai đoạn đầu mùa, và cũng không được tạo ra trong giờ nghỉ hay một cột mốc nào đó trong trận đấu. Chiến thắng chỉ tới sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

QPR đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Chelsea chơi không hay, nhưng tận dụng triệt để sai lầm của thủ thành Robert Green. Và như vậy là quá đủ. Một đội bóng vô địch luôn biết cách giành chiến thắng. Đội chủ sân Stamford Bridge có thể gặp khó khăn nếu Remy lẫn Costa không kịp hồi phục chấn thương, nhưng họ chưa đánh mất thói quen giành chiến thắng trong các trận đấu.

100 Bàn thắng của Fabregas vào lưới QPR là pha lập công thứ 100 của Chelsea ở tất cả các đấu trường mùa này.

70 Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Chelsea trong trận gặp QPR chỉ ở mức 70%, thấp nhất trong các trận đấu tại Premier League mùa này.

34 Với 34 điểm sau 16 trận, Chelsea là đội bóng có thành tích sân khách tốt nhất Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm