Chelsea: Khi Mourinho cũng biết 'yêu' sự ích kỷ

18/09/2014 22:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Eden Hazard đồng ý gia hạn hợp đồng với Chelsea không chỉ là tin vui dành cho cá nhân cầu thủ người Bỉ. Nhìn ở một khía cạnh khác, tư duy của Mourinho đang bắt đầu có những thay đổi.

Trước đây, Jose Mourinho luôn đề cao những cầu thủ giàu tính chiến đấu, hết mình với tập thể. Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, mẫu cầu thủ có cái tôi lớn, thậm chí ích kỷ luôn khó được chấp nhận.

Mourinho chấp nhận những cầu thủ cá tính

Chẳng hạn như khi còn dẫn dắt Real Madrid, ông từng liên tục có hiềm khích với hậu vệ Sergio Ramos, một trong những cầu thủ có số má ở sân Bernabeu, rồi tới lượt những trụ cột khác như thủ thành Iker Casillas hay ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Còn ở nhiệm kỳ hai tại Chelsea, Mourinho cũng đã có một vài va chạm, đáng chú ý nhất là với Eden Hazard ở cuối mùa trước. Cụ thể, sau trận thua trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League mùa trước, Hazard đăng đàn chỉ trích Chelsea ra sân không phải để chơi bóng, đồng thời nói rằng anh bị gò ép chiến thuật nên không đạt được phong độ nhất.

Đáp lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Hazard chưa sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của đội bóng. Đồng thời, ông đặt dấu hỏi về việc cầu thủ này không chịu về hỗ trợ phòng ngự, dẫn đến việc Chelsea bị gỡ hòa trong trận lượt về. Theo logic thông thường, Hazard nhiều khả năng sẽ phải ra đi hoặc ít nhất là mất chỗ đứng ở mùa giải tiếp theo.

Thế nhưng, tiền vệ người Bỉ vẫn được ra sân đều đặn trong 4 trận đầu tiên của Chelsea ở Premier League. Thậm chí, trước khi Chelsea có trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League với Schalke, Hazard đã chính thức đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, kèm mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần.

Đó là một điều khá khác lạ, khi mà tiền vệ người Bỉ thực ra vẫn còn ba năm nữa trong hợp đồng cũ. Càng ngạc nhiên hơn khi mùa này Mourinho lại đang có những lời nhận xét tích cực về anh: “Hazard đang thay đổi. Cậu ta là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, nhưng đôi lúc chỉ biết dựa vào tài năng để ra sân. Nhưng giờ cậu ta đang bắt đầu học hỏi thêm về chiến thuật, tâm lý thi đấu. Tôi nghĩ cậu ta đang tiến bộ rõ rệt. Đó là lý do vì sao chúng tôi tự hào nói rằng Chelsea là môi trường lý tưởng để cậu ta có được sự phát triển như thế”.

Mở đường cho một Chelsea sexy hơn?

Việc Chelsea trói chân Hazard bằng một bản hợp đồng dài hạn không chỉ làm thay đổi suy nghĩ của Mourinho về những cầu thủ cá tính. Động thái này là bước tiếp theo của quá trình làm tươi mới lối chơi Chelsea.

Mùa trước, có không ít thời điểm Chelsea bị chỉ trích vì lối chơi khô cứng, thiếu mềm mại. Những cầu thủ sáng tạo nhất trong đội hình của Mourinho, hoặc là không thể trụ được và phải ra đi (như trường hợp của Juan Mata chuyển đến Man United vào đầu năm nay), hoặc không còn giữ được phong độ ổn định (Oscar). Nhưng trên hết, vấn đề nằm ở chỗ Mourinho chưa sẵn sàng hoàn toàn cho sự mạo hiểm. Bằng chứng là sau trận thua Sunderland ở Cúp Liên Đoàn, ông tuyên bố muốn đưa Chelsea trở lại cách chơi như ở nhiệm kỳ đầu.

Còn vào lúc này, tình hình đã bắt đầu có chút thay đổi, khi Mourinho chấp nhận mang về Cesc Fabregas, một cầu thủ giàu sức sáng tạo, nhưng lại không đóng góp nhiều trong những nhiệm vụ khác như tham gia phòng ngự. Ông cũng đồng thời nới lỏng kỷ luật chiến thuật cho các cầu thủ tấn công nhiều hơn. Nhờ thế mà Chelsea đang khởi đầu mùa giải với 15 bàn thắng ở Premier League, cùng thành tích toàn thắng tuyệt đối sau 4 trận.

Thế nên, việc Hazard gắn bó lâu dài rất có thể là tín hiệu để Mourinho và Chelsea linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

200.000 – 200.000 bảng/tuần sẽ là mức lương mới của Hazard sau khi ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

15 – Mùa này, sau 4 trận, Chelsea đã ghi tới 15 bàn thắng, cao hơn rất nhiều so với cùng thời điểm mùa trước (chỉ 4 bàn sau 4 trận).

2,6 – Mùa trước, Hazard là một trong số những cầu thủ giàu sáng tạo nhất Chelsea, khi tỷ lệ đường chuyền mở ra cơ hội lên tới 2,6 lần/trận.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm