Chelsea hỏi mua Miranda: Mourinho vẫn cần thêm đá tảng

31/07/2014 20:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những tuyên bố từ Mourinho cho rằng Chelsea sẽ không mua sắm thêm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, báo chí Anh đang tiết lộ Joao Miranda có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của đội chủ sân Stamford Bridge.

Cụ thể, Chelsea có thể sẽ đưa ra lời đề nghị 20 triệu bảng dành cho hậu vệ 29 tuổi này, nâng tổng số tiền dự kiến mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vượt mốc 100 triệu bảng. Đó là những thông tin được trang Express của Anh và tờ Marca của Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận.

Atletico Madrid quả thật đang là miền đất lý tưởng để Chelsea hút máu. Họ đã chi số tiền 50 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi đến từ nhà ĐKVĐ La Liga, tiền đạo Diego Costa và hậu vệ Filipe Luis. Đó là chưa kể thủ thành Thibaut Courtois, người gắn bó với Atletico Madrid trong ba mùa giải vừa qua, đã được gọi về sân Stamford Bridge để cạnh tranh vị trí chính thức trong khung gỗ với Petr Cech. Bên cạnh các thương vụ với Costa và Luis, Chelsea còn chi ra 30 triệu bảng để đón Fabregas trở lại Premier League từ Barcelona.

Trước đó, HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng Chelsea đã chính thức khóa sổ thị trường chuyển nhượng mùa hè ngay từ bây giờ: “Tôi phải nói rằng Chelsea đã làm rất tốt công việc trên thị trường chuyển nhượng. Đó không chỉ nằm ở những cầu thủ chúng tôi đã mua, mà chúng tôi đã thực hiện các phi vụ trong một khoảng thời gian kỷ lục. Thị trường chuyển nhượng phải đến ngày 31/8 mới đóng cửa, nhưng ngay từ ngày 19/7 vừa rồi, chúng tôi đã xong những gì cần bổ sung”.

Chuyển đến Atletico Madrid năm 2011 từ Sao Paulo, hậu vệ Miranda được coi là một trong những hòn đá tảng vững chắc nơi hàng thủ. Anh là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone vô địch La Liga cũng như lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại một trận chung kết Champions League.

Phong độ ấn tượng của Miranda không chỉ thu hút sự quan tâm của Chelsea, mà Man United và Barcelona cũng rất chú ý tới trung vệ 29 tuổi này. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ sân Stamford Bridge trong thương vụ này là Mourinho và Miranda đều có chung người đại diện, đó là siêu cò Jorge Mendes.

Để có được chữ ký của Miranda, Chelsea cần phải bạo chi hơn nữa khi một số thông tin cho biết Atletico Madrid đã từ chối lời đề nghị 20 triệu bảng từ phía đội bóng của Mourinho. Đội chủ sân Vicente Calderon có vẻ chỉ chấp nhận bán anh đúng bằng số tiền giải phóng hợp đồng 24 triệu bảng.

Dẫu sao, đây cũng là một thương vụ bị đặt không ít dấu hỏi, khi Miranda sẽ bước sang tuổi 30 trong vòng hai tháng tới, và Chelsea cũng không thiếu lựa chọn ở vị trí trung vệ với những cái tên như John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic hay Kurt Zouma.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm