Chelsea giành Cúp Liên đoàn Anh: Diego Costa trả ơn Mourinho

03/03/2015 06:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự khác biệt rất lớn trong mức độ hiệu quả giữa những tiền đạo mà HLV người Bồ Đào Nha khuyên Chelsea mua, so với các chân sút giá cao lương nhiều mà ông chủ người Nga đưa về Stamford Bridge.

Roman Abramovich không thực sự có duyên với những chân sút đắt giá tại Chelsea. Những bản hợp đồng được truyền thông đồn rằng có bàn tay ông “giật dây” thường chẳng mấy hiệu quả, thậm chí là thất bại đau đớn. Hernan Crespo, Mateja Kezman, Adrian Mutu, Fernando Torres hay Andriy Shevchenko đều không bao giờ là chính mình trong màu áo xanh.

Nhưng Jose Mourinho lại khác. Người đàn ông Bồ Đào Nha không thiếu kinh nghiệm làm việc với các chân sút lớn, và sự thực là bên ông, họ luôn tỏa sáng rực rỡ. Didier Drogba được chính Mou yêu cầu mua về Chelsea. Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito bùng nổ dưới bàn tay ông trong màu áo Inter Milan. Ở Real Madrid, Karim Benzema và Gonzalo Higuain thay nhau nã đạn.

Mourinho sẵn sàng bảo vệ Costa…

Giờ trở lại Chelsea, một lần nữa Mourinho lại đang thành công với Diego Costa, chân sút rất “dị” đến từ Atletico Madrid với giá có thể lên tới 33 triệu bảng (tính cả phụ phí).

Điểm chung giữa những cái tên được “thầy” Mou chỉ giáo là gì? Có lẽ đó là cái tôi cực lớn của mỗi người. Nhưng rất hợp lý: chính Mourinho cũng có cái tôi vĩ đại đấy thôi? Hẳn rằng ông, hơn ai hết, hiểu rằng những cái tôi ấy cần được nuôi dưỡng, chỉ bảo, sử dụng đúng mực thay vì kiềm chế và o ép.

Lấy ví dụ như trường hợp của Costa. Khi mới đến Chelsea, dù vẫn ra sân đều đặn (và nổ súng cũng đều đặn), anh chưa lành hẳn chấn thương từ thời còn ở Atletico. Một ngoại lệ được lập ra cho cầu thủ này, như chính Mourinho chia sẻ vào tháng 9/2014: “Costa gần như chẳng phải tập luyện gì mỗi ngày”.

Khi chân sút gốc Brazil bị treo giò sau hành vi xấu chơi, Mourinho sẵn sàng chỉ trích ban tổ chức giải, chỉ trích tổ trọng tài. Ông ra sức bảo vệ học trò, đỉnh điểm là yêu cầu Chelsea hủy luôn buổi họp báo để thể hiện thái độ.

Điều này cũng như khi ông kể ra câu chuyện Mario Balotelli ở Inter Milan. Cầu thủ người Ý được Mou triệu tập lên văn phòng, nhưng không những không thèm đến mà còn đi xem đua xe Công thức một. Truyền thông Anh lấy chuyện đó ra để bôi bác Balotelli, còn Mourinho chỉ mỉm cười như một kỷ niệm thú vị. Ông chấp nhận rằng mỗi người có một cá tính riêng.

… Và Costa trả ơn Mourinho

Điều khiến Costa làm người ta liên tưởng đến Didier Drogba không chỉ là sự toàn diện trong kỹ năng, mà còn là thái độ sẵn sàng khiêu khích bất kỳ đối thủ nào. Cái hay ở Drogba trước kia và Costa bây giờ là họ có thể biến bất kỳ anh chàng hiền lành nào phải xịt khói ra đằng tai vì tức giận.

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cuối tuần qua đã cho thấy điều đó. Eric Dier, Kyle Walker rồi Nabil Bentaleb thi nhau cáu tức vì Costa. Kết quả là gì? Bentaleb và Dier mỗi người phải nhận thẻ vàng vì các lỗi sau đó, còn Walker thì phản lưới nhà ở phút thứ 56.

Costa không nhanh nhất, không khỏe nhất, dứt điểm không phải hay nhất. Nhưng xét trên khía cạnh tâm lý chiến, anh đang là một trong những kẻ gieo rắc khó chịu giỏi nhất xứ sở sương mù.

Hãy nghĩ tới Drogba trước khi rời Chelsea năm 2012. Lý do gì khiến Mourinho gọi anh là tiền đạo hay nhất ông từng làm việc cùng? Nhìn vào thành tích săn bàn, có thể thấy rằng chỉ 2 lần trong 8 năm tại đội bóng áo xanh, Drogba kết thúc mùa giải với trên 20 bàn. 6 mùa còn lại, anh kết thúc 2 lần với 13 bàn, 1 lần 14 bàn, 1 lần 15 bàn và 2 lần 16 bàn. Đó rõ ràng không phải thành tích quá kinh khủng của một chân sút quốc tế.

Bản thân Mourinho cũng không bao giờ thể hiện sự phụ thuộc vào một cây săn bàn duy nhất trong tập thể. Thế nên, khi có người cho rằng 17 lần lập công của Costa trong 27 trận ở mùa hiện tại vẫn chưa phải thành tích đủ tốt, có lẽ họ nên hiểu rằng, Costa không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn.

17 Costa đã ghi 17 bàn cho Chelsea ở mùa giải hiện tại, tất cả đều tại Premier League.

65 Trong 3 mùa được Jose Mourinho dẫn dắt (2004-2007), Drogba đã có 65 lần lập công, tới nay vẫn là giai đoạn 3 năm "mắn bàn" nhất sự nghiệp.

5 Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, từng có 5 tiền đạo ghi được trên 20 bàn/mùa, gồm: Drogba, Ibrahimovic, Milito, Benzema, Higuain.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm