Chelsea gia cố hàng thủ bằng 'hàng thải' của Man United

27/09/2016 20:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cơn cùng quẫn, HLV Antonio Conte đang nhắm tới Michael Keane của Burnley như một giải pháp để gia cố hàng phòng ngự. Điều đáng nói, trung vệ của Burnley từng là “hàng thải" của Man United.

Antonio Conte đã kết thúc tuần trăng mật với Chelsea. Sau 3 trận đầu toàn thắng thì The Blues đã không thắng trong 3 trận gần nhất ở Premier League. Họ nhận thất bại trước Arsenal và Liverpool. Cùng với đó là trận hòa đáng tiếc với Swansea. Tất cả đều sinh ra từ những sai lầm của hàng thủ.


Conte đang quá khổ sở với hàng thủ của Chelsea

HLV Conte thậm chí còn mất ngủ vì nghĩ đến những thất bại của Chelsea. Trong cơn cùng quẫn, HLV Conte đang có ý định chiêu mộ trung vệ Michael Keane của Burnley để gia cố hàng phòng ngự. Được biết, Burnley đã từng từ chối lời đề nghị 15 triệu bảng của Leicester cho trung vệ 23 tuổi này. Còn với Chelsea, họ dự kiến sẽ bỏ ra 25 triệu bảng để đưa cầu thủ người Anh về sân Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Michael Keane trưởng thành từ lò đào tạo của Man United. Anh thậm chí từng là đội trưởng đội U18 Man United. Keane ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United vào sinh nhật thứ 18 của mình (ngày 11/1/2011) nhưng phải đến ngày 24/8/2014, anh mới được thi đấu cho đội một. Keane vào thay Chris Smalling trong trận hòa 1-1 với Sunderland. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hậu vệ này được thi đấu tại Premier League dưới màu áo của “Quỷ đỏ”.


Conte hy vọng Michael Keane sẽ là giải pháp chữa cháy hiệu quả

Michael Keane chuyển sang đầu quân cho Burnley ở mùa Hè 2015 với mức chuyển nhượng 2 triệu bảng. Ở mùa giải Championship vừa qua, trung vệ 23 tuổi là nhân tố quan trọng của Burnley. Anh góp công lớn trong việc giúp Burnley trở lại Premier League mùa này. Tính cả Championship và Premier League, Keane đã thi đấu cho Burnley tổng cộng 60 trận đấu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm