Chelsea: Diego Costa có tỏa sáng ngay ở mùa đầu tiên?

23/07/2014 14:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Didier Drogba sắp trở lại Stamford Bridge, Diego Costa mới là cái tên được chờ đợi nhất nơi hàng công Chelsea. Vấn đề là anh liệu có thích nghi được với Premier League?

Kể từ khi Drogba ra đi sau chức vô địch Champions League năm 2012, vị trí tiền đạo đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Chelsea. Drogba sắp về lại với Chelsea, nhưng ở tuổi 36, anh không thể là điểm tựa trên hàng công.

Diego Costa vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Thành tích 35 bàn sau 43 trận cho Atletico Madrid ở La Liga và Champions League mùa giải 2013-14 vừa qua đủ để thuyết phục không ít người về năng lực của Costa. Nhưng những nghi ngờ đối với chân sút 25 tuổi này vẫn còn đó. Premier League vốn khác xa Liga ở rất nhiều khía cạnh. Đòi hỏi thể lực khiếp hơn, tính cạnh tranh cao hơn.

Nguyên nhân khiến Chelsea không thể lên ngôi vô địch Premier League mùa trước là khả năng giải quyết những đối thủ nhỏ như West Ham, Sunderland, West Brom và Norwich. Các tiền đạo không có khả năng chọn vị trí tốt, dứt điểm tệ cũng như lối tấn công dễ đoán nơi bộ ba Hazard - Oscar - Willian là nguyên nhân của vấn đề. Diego Costa được kỳ vọng có khả năng giải quyết vấn đề này.

Khi đến Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich, bất cứ tiền đạo nào cũng “bị” so sánh với Drogba. Diego Costa cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai đều có chiều cao lý tưởng, sức mạnh và đủ sức tàn phá các hàng phòng ngự đối phương. Costa từng bị phạm lỗi tới 116 lần ở La Liga mùa trước, cùng với tỷ lệ số pha dứt điểm lên tới 3,1 lần/trận. Việc anh chuyển hóa 25% số pha dứt điểm thành bàn thắng cũng là một điều tích cực khác.

Điểm yếu lớn nhất của Costa là khả năng kiềm chế bản thân. Anh rất nóng tính, dễ nổi nóng khi có va chạm với cầu thủ đối phương. Nhưng hãy nhớ rằng Drogba cũng từng ở tình trạng tương tự khi đến với Chelsea. Dẫu vậy, trong những năm hiện diện ở sân Stamford Bridge, chân sút người Bờ Biển Ngà đã học được cách biến nó thành một lợi thế.

Ở Atletico Madrid, Diego Costa gần như là “Vua” trên hàng công sau khi Radamal Falcao ra đi. Vị trí của anh ở Atletico là bất khả xâm phạm. Ở Chelsea thì khác. Gây thất vọng vài trận thôi, anh sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị, như trường hợp của Fernando Torres. Chelsea thừa tiền, nhưng luôn thiếu kiên nhẫn. Ở Atletico thì ngược lại.

Nhiều tiền đạo Tây Ban Nha lập tức tỏa sáng sau khi chuyển đến Premier League từ Liga. Fernando Torres bùng nổ ngay ở mùa đầu tiên khoác áo Liverpool. Sergio Aguero đưa Man City chinh phục đỉnh cao nước Anh. Còn Diego Costa?

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm