Chelsea chơi tennis, Didier Drogba phục sinh

23/10/2014 03:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng như một set tennis của Chelsea trước Maribor không có gì bất ngờ. Nhưng điều đáng mừng sau trận đấu vừa qua là việc lão tướng Didier Drogba đã bắt đầu tìm lại bản năng săn bàn.

Sẽ có không ít người vẫn muốn Diego Costa hồi phục chấn thương gân khoeo để ra sân trong trận đấu quan trọng giữa Chelsea và Man United vào Chủ Nhật tới.

Drogba và vận may đúng lúc

Thế nhưng thời gian từ nay đến trận đấu ấy không còn nhiều, và những phát biểu mới đây của HLV Jose Mourinho chỉ ra rằng cơ hội để chân sút 26 tuổi này góp mặt ở sân Old Trafford là con số không.

Không chỉ có riêng Costa, mà người dự bị sáng giá nhất cho anh, Loic Remy, cũng đứng trước nguy cơ làm khán giả ở trận đấu đó. Chân sút người Pháp chỉ hiện diện trên sân vỏn vẹn 13 phút, và ngày sau khi ghi bàn mở tỷ số trước Maribor, anh phải rời sân do gặp chấn thương háng.

Cái tên được đưa vào thay thế Remy là Didier Drogba. Sự xuất hiện của tiền đạo người Bờ Biển Ngà lập tức nhận được những phản ứng tích cực từ 40.000 cổ động viên Chelsea có mặt trên sân Stamford Bridge để chứng kiến đội nhà tiếp đón Maribor, đại diện đến từ Slovenia.

Dù cho trận cầu đinh của Chelsea ở vòng đấu tới không còn quá xa, nhưng HLV Jose Mourinho tỏ ra khá bình thản khi 2 trong số 3 chân sút của ông khó có thể ra sân: “Tôi đã cấm bác sĩ gọi điện trong ngày nghỉ cá nhân. Hôm nay tôi mới nghĩ đến trận đấu với Man United. Chúng tôi chẳng việc gì phải khóc than vì những chấn thương cả. Nó chỉ đơn giản là đem đến cơ hội cho những người khác. Tôi không thích nói chuyện về những cầu thủ đang phải nghỉ dưỡng thương. Đó là triết lý của chúng tôi, chẳng việc gì phải lăn tăn cả. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi có một vài vấn đề với những cầu thủ không thể ra sân mà thôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị trận đấu tiếp theo trong 3 ngày tới, cố gắng hết mức có thể trước Man United, đối thủ mà chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa”.

Mùa trước, khi Chelsea đến làm khách tới sân Old Trafford ngay ở vòng 2 Premier League, trong trận đấu sân nhà đầu tiên dưới triều đại David Moyes, Mourinho đã bố trí với đội hình không trung phong thực thụ. Còn lần này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha suýt chút nữa phải tính đến giải pháp tương tự...

Đã sẵn sàng chờ Man United

Nhưng việc Drogba có được bàn thắng đầu tiên trong ngày trở lại nước Anh sau quãng thời gian phiêu bạt ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến Mourinho dễ chịu hơn đôi chút. Lão tướng 36 tuổi là một giải pháp không tồi, ít nhất xét về mặt kinh nghiệm và sự tự tin. Khi Chelsea được hưởng quả phạt đền ở phút 23, Drogba là người chủ động đề nghị Hazard trao cơ hội cho mình.

Mourinho cho biết thêm suy nghĩ của mình: “Khi bạn hỏi tôi, thì thành thực là tôi không thích điều đó lắm. Khi Hazard và Drogba có những trao đổi thì chắc chắn là phải đem lại bàn thắng”. Và thật may mắn là tiền đạo người Bờ Biển Ngà dù không nhanh nhẹn vẫn chưa quên bản năng săn bàn của mình.

Drogba tất nhiên là không giấu đi cảm xúc của mình: “Nếu Mourinho muốn tôi, tôi sẵn sàng ra sân. Sự tự tin của tôi tăng lên sau bàn thắng, nhưng tôi hạnh phúc vì có thể chia sẻ niềm vui với cả đội”.

Trong tính toán của Mourinho, Drogba chỉ có thể hiện diện trong 30 phút cuối. Nhưng việc Remy rời sân sớm khiến anh được thi đấu với quãng thời gian gấp 2,5 lần con số đó.

Đúng là nếu Costa có thể ra sân, hàng thủ của Man United sẽ cảm thấy rùng mình. Nhưng không có anh, đội chủ sân Old Trafford cũng chẳng thể thở phào chút nào. Nhất là khi Hazard đã lập một cú đúp và Drogba tìm lại những pha ăn mừng.

12 Với bàn thắng vào lưới Maribor, Drogba đã xác lập thành tích ghi bàn trong 12 mùa giải liên tiếp tại đấu trường Champions League (trong màu áo Marseille, Chelsea và Galatasaray).

6 Drogba từng có 3 mùa giải ghi 6 bàn cho Chelsea ở Champions League (2006-07, 2007-08 và 2011-12).

1 Bàn thắng vào lưới Maribor là pha lập công đầu tiên của Drogba trong màu áo Chelsea ở mùa giải này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm