Chelsea bị hạ, Man United còn cơ hội, cuộc đua vô địch giờ đáng xem hơn nhiều

05/01/2017 09:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng chuỗi thắng của Chelsea đã dừng lại ở con số 13 khi họ thất thủ 0-2 trên sân Tottenham. Thất bại của The Blues khiến cuộc đua vô địch Premier League căng thẳng, hấp dẫn hơn nhiều.


Tottenham 2-0 Chelsea

Bây giờ Chelsea vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn đội xếp cuối cùng trong top 6 là Man United 10 điểm, hơn Liverpool nhì bảng 5 điểm, hơn Spurs và Man City (thứ 3 và 4) đều 7 điểm và hơn Arsenal (thứ 5) 8 điểm.  Đó là những cách biệt không quá lớn xét trong bối cảnh Premier League mới qua nửa chặng đường.

Còn xét tổng quan về lịch đấu, phong độ, sự ổn định và khả năng đá trận lớn? Arsenal và Man City bị đánh giá thấp nhất trong top 6. Arsenal đá trận lớn kém, mới thắng duy nhất Chelsea trong nhóm G6 của Premier League vào thời điểm Chelsea chưa định hình chiến thuật chuẩn, lực lượng mỏng, phòng ngự không thực sự chắc chắn, phải chơi cả Champions League nên dù cách biệt điểm số với Chelsea không quá lớn vào thời điểm này nhưng khả năng cạnh tranh thực tế với Chelsea không nhiều.

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Chelsea: Dele Alli là vô giá. Pochettino thắng Conte về chiến thuật

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Chelsea: Dele Alli là vô giá. Pochettino thắng Conte về chiến thuật

Tottenham đã khiến cả Premier League có dịp ăn mừng khi xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Chelsea với cú đúp của Alli. Một trận đấu cho thấy bản lĩnh của “Gà trống”, tài năng của Pochettino và sự nhạy bén của Alli khi chơi như một tiền đạo thứ 2.

Man City phòng ngự cũng không đáng tin cậy, đá trận lớn cũng kém (thắng may Arsenal và hạ Man United lúc họ chưa ổn định), cũng đá Champions League, quá phụ thuộc vào Aguero cộng với một lịch đấu cực kỳ gian nan với Southampton, Everton, Arsenal, Chelsea (đều sân khách), Liverpool, Man United, Spurs (đều sân nhà) đang đợi họ nên cơ hội tranh vô địch với Chelsea thực tế cũng không cao.

Những đối thủ cạnh tranh đáng ngại hơn cả với The Blues là Liverpool và ở một mức độ thấp hơn một chút là Spurs rồi Man United. Liverpool có thể coi là mối hiểm họa số 1 đối với tham vọng vô địch của Chelsea. Lí do? Thứ nhất, họ cũng không đá cúp Châu Âu như Chelsea trong khi tất cả những Spurs, Man United, Man City, Arsenal đều đá Champions League hoặc Europa League. Như vậy, về thể lực, chỉ Liverpool có lợi thế trong số các đối thủ cạnh tranh với Chelsea.


Họ cũng là đội cho thấy khả năng bùng nổ cao nhất, đặc biệt đá sân nhà cực tốt. Dù đã để hòa 2 trận sân nhà từ đầu mùa (với Southampton và Man United), Liverpool vẫn thể hiện một phong độ cực ấn tượng ở Anfield và có lợi thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea, Arsenal, Tottenham, Everton ở lượt về mùa giải.

Tính đến thời điểm này, The Kop đã trải qua 24 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà. Đây là chuỗi trận sân nhà tốt nhất của họ kể từ sau chuỗi 32 trận sân nhà bất bại từ tháng 2/2008 tới tháng 3/2009. Trong 9 trận sân nhà gần nhất ở Premier League thì có tới 4 trận Liverpool ghi ít nhất 4 bàn/trận và chỉ có đúng 1/23 trận sân nhà gần nhất ở Anfield là họ không ghi bàn. Phải nhấn mạnh phong độ sân nhà và sự bùng nổ khủng khiếp của Liverpool vì như đã nói ở trên họ sẽ đá với Chelsea, Arsenal, Tottenham, Everton trên sân nhà ở lượt về.

Một lí do khác biến Liverpool thành địch thủ tranh vô địch số 1 của Chelsea: họ đá trận lớn tốt nhất trong top 6 Premier League sau nửa mùa giải. Liverpool chưa thua trận lớn nào (thắng 3, hòa 2). Về mặt tâm lý, tinh thần, rõ ràng ông Klopp cũng đã thành công rực rỡ khi giúp cầu thủ tự tin cao độ chứ không đơn thuần là tạo nên một đội bóng siêu tấn công.

Cuối cùng là giải pháp thay thế. Liverpool đã chứng minh được là họ vẫn sống khỏe dù vắng Coutinho dài ngày. Origi, Sturridge, Lallana đều tỏa sáng cho phép The Kop thoải mái khỏa lấp khoảng trống ngôi sao Brazil để lại. Phong độ ấn tượng của các siêu dự bị như Origi hay Sturridge hứa hẹn rằng Liverpool sẽ vẫn “chạy” tốt dù Sadio Mane về Châu Phi dự CAN 2017. Nên nhớ, khi Mane vắng mặt thì Coutinho đã sẵn sàng trở lại.


Spurs cũng rất đáng gờm sau những gì họ thể hiện. Điểm mạnh của họ là gì? Đá trận lớn khá tốt (mới thua duy nhất Man United), phòng ngự cực chắc chắn nên rất khó bị đánh bại (thua ít trận nhất và thủng lưới ít nhất Premier League sau 20 vòng đấu), đá sân nhà tốt (thắng Man City, Chelsea và chưa thua trận sân nhà nào từ đầu mùa) và nên nhớ họ sẽ đá 3 trận khó khăn với Everton, Arsenal, Man United ở White Hart Lane.

Cuối cùng là Man United. Họ đang ở đỉnh cao của sự tự tin kể từ đầu mùa sau chuỗi 6 trận thắng ở Premier League. Đúng như đã nhận định, Man United đã rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống 10 điểm. The Blues đã vấp ngã ở thách thức đầu tiên trong số 4 thách thức hạng nặng họ phải trả qua trước khi đối đầu chính Man United ở Old Trafford vào trung tuần tháng tư năm nay khi bị Spurs hạ gục.

Họ sẽ còn phải đấu với những Liverpool, Arsenal, Man City trong khi United chỉ có hai trận gặp Liverpool và Man City là đáng kể (trước cuộc đối đầu trực tiếp ở Old Trafford). Như vậy, lịch đấu của Chelsea khó hơn của Man United. Thêm nữa, United có truyền thống chơi hay ở nửa sau các mùa giải.

Bây giờ thì tất cả những Ibra, Pogba, Phil Jones, Carrick... đều hoặc là bắt đầu lấy lại phong độ cao hoặc là mới trong giai đoạn đầu của quá trình khởi sắc nên họ hứa hẹn còn có thể chơi hay và ổn định lâu hơn nữa.

Dĩ nhiên là họ cũng có những hạn chế thấy rõ là quá phụ thuộc vào Ibrahimovic (1), khoảng cách với Chelsea (10 điểm) dù sao vẫn là lớn nhất trong nhóm G6 và họ còn 3 trận sân khách khó khăn với Man City, Arsenal, Spurs. Nhưng trong khi cơ hội vô địch của United không nhiều thì rõ ràng là nguy cơ Chelsea bị lật đổ đã lớn hơn đáng kể sau cú vấp ngã của họ ở White Hart Lane.

Không chỉ vì cách biệt điểm số với các đối thủ cạnh tranh bị rút ngắn mà chiến thắng của Spurs vừa kích thích, vừa củng cố niềm tin cho phần còn lại của giải đấu là Chelsea có thể bị đánh bại. The Blues dĩ nhiên có thể tái tạo một chuỗi trận thăng hoa mới nhưng sẽ cực khó, thậm chí là không thể, cho họ lặp lại thành tích thắng 13 trận liên tiếp.

Các đối thủ của họ có thể không mạnh lên nhiều về lực lượng, không mới mẻ hơn về chiến thuật nhưng chắc chắn khát khao, tự tin và quyết tâm đánh bại họ hơn gấp bội ở lượt về. Tất cả đều coi Chelsea là đối thủ phải tiêu diệt, phải chặn đứng dù bằng cách này hay cách khác.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm