Chelsea bị ép giá, có thể phải bán rẻ Diego Costa cho Atletico

18/08/2017 12:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đang hét giá 50 triệu bảng cho Diego Costa. Tuy nhiên, đội bóng cũ của anh Atletico Madrid chỉ chấp nhận trả giá khoảng 30 triệu bảng.

Diễn biến vụ tiền đạo Diego Costa đang trở nên khá phức tạp. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6 khi HLV Antonio Conte nhắn tin loại cầu thủ người Tây Ban Nha ra khỏi kế hoạch mùa tới. Hiện tại, Diego Costa đã bỏ tập ở Chelsea và ở lại quê nhà Brazil với hy vọng có thể sớm hoàn tất quá trình chuyển nhượng với đội bóng cũ Atletico Madrid.

Tuy nhiên cho đến nay, hai đội bóng này vẫn chưa đạt được thỏa thuận gì với nhau. Phát biểu trong một buổi phỏng vấn gần đây, Costa cho biết: “Điểm đến của tôi đã được định đoạt. Tôi phải trở lại Atletico trong mùa giải tới. Hóa ra thương vụ này trở nên bế tắc vì Chelsea không muốn để tôi ra đi. Nhưng tôi tin tình hình này sẽ sớm được giải quyết khi tôi trở lại Tây Ban Nha trong tương lai”.

Diego Costa vẫn còn một ngôi nhà tại thành Madrid. Anh sẽ bay đến đây trong tuần tới để cố gắng hoàn tất thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa.

Chú thích ảnh
Diego Costa rất muốn chuyển đến Atletico Madrid

Atletico Madrid được hiểu là đang cố tình ép giá Chelsea. The Blues trước đó đòi 50 triệu bảng cho Diego Costa. Tuy nhiên, Atletico chỉ đồng ý trả mức giá khoảng 30 triệu bảng cho thương vụ này.

Nếu không thể sớm bán Costa, Chelsea sẽ phải giữ lại anh thêm ít nhất nửa mùa giải nữa. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn sẽ phải trả lương cho Costa bất chấp việc tiền đạo 28 tuổi từ chối tập luyện và thi đấu cùng CLB.

Chưa chắc Costa đã rời Chelsea trước... Conte

Chưa chắc Costa đã rời Chelsea trước... Conte

Diego Costa quyết không đội trời chung với Antonio Conte, nên sẽ không có chuyện anh trở về Stamford Bridge, một khi chiến lược gia người Italy còn tại vị. Nhưng nếu Conte bị sa thải sớm thì sao? Đó có thể là lối thoát cho Costa.

Về phía Costa, cầu thủ người Tây Ban Nha vừa bị Chelsea phạt 300.000 đô la vì tự ý bỏ tập 2 tuần mà không xin phép. Kể cả có đạt được thỏa thuận để chuyển đến Atletico Madrid lúc này thì Costa cũng không thể ra sân cho đến tháng 1/2018 do đội bóng đến từ La Liga đang phải chịu án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Một giải pháp cho Diego Costa là anh sẽ thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea cho mình ra đi đến Deportivo La Coruna theo dạng cho mượn đến tháng 1. Hoặc không, anh có thể gia nhập Atletico ngay nhưng sẽ phải bỏ ra vài tháng để ngồi ngoài và chỉ tập luyện. Đây có vẻ không phải giải pháp mà Costa mong muốn bởi World Cup 2018 đang tới rất gần.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm