Chấm điểm Man City 1-0 West Brom: Dzeko lập công, Tevez tỏa sáng

08/05/2013 06:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Giống hệt như ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Carlos Tevez mới đang là động cơ chính của Man City trong chặng nước rút mùa giải này.

Mùa trước, sau khi trở lại từ vụ scandal ầm ĩ ở Munich, Tevez đã tỏa sáng rực rỡ. Những bàn thắng và các pha kiến tạo của anh trong giai đoạn cuối đã trực tiếp đưa Man City tới ngôi vô địch. Mùa này, dù đội bóng áo xanh đã đánh mất hi vọng ở đấu trường quốc nội. Tevez vẫn đang là người hùng.

Tuyển thủ quốc gia Argentina chính là người có đường kiến tạo quyết định mang về bàn thắng duy nhất cho Man City đêm qua. Tevez được Goal.com trao điểm 4,0. Anh cũng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, vượt lên trên Edin Dzeko, người lập công cho City.



Ảnh: Getty

Số 10 của City “chỉ” được 3,5 điểm. Anh cũng là cầu thủ City có điểm số cao thứ 2. Rodwell, Milner, Hart và Nasri đã có một ngày thi đấu không tới nỗi nào khi cùng được 3 điểm. Kolarov là người nhận điểm số thấp nhất trong đội hình The Citizens (2 điểm). Khả năng Kolarov chia tay Etihad trong mùa Hè này là rất cao. Anh cũng đang được không ít CLB ở Serie A để mắt tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Mulumbu là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. Anh nhận điểm số tương tự với Dzeko. Công bằng mà nói, các cầu thủ West Brom đã chơi không hề tệ. Họ chỉ thiếu một chút may mắn để chuyển hóa các cơ hội có được thành 1 bàn thắng.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ (hệ số 5 từ Goal.com)

Man City: Hart - 3; Richards - 2,5, Kolo Toure - 2,5, Lescott - 2,5, Kolarov - 2; Garcia - 2,5, Rodwell - 3, Milner - 3, Tevez - 4, Nasri - 3; Dzeko - 3,5.

Thay người: Maicon - 2,5, Barry - 2,5, Razak - 2,5.

West Brom: Myhill - 2,5; Tamas - 3, Dawson - 2,5, Olsson - 2,5, Jones - 3; Mulumbu - 3,5, Morrison - 3, Yacob - 3, Ridgewell - 2,5; Rosenberg - 2, Lukaku - 3.

Thay người: Dorrans - 2,5, Long - 2,5, Odemwingie - 2,5.

Minh Chiến
Theo Goal.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm