CĐV Man United bức xúc khi đội nhà từ chối bán cầu thủ ít được sử dụng này

04/01/2017 06:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Manchester United vừa từ chối đề nghị 19 triệu bảng từ Everton cho tiền vệ Morgan Schneiderlin.

Theo The Guardian The Telegraph, Man United đang quyết tâm hoàn đủ mức vốn 24 triệu bảng họ đã chi cho Southampton để có tiền vệ người Pháp năm 2015.

Schneiderlin chỉ mới xuất trận 8 lần cho Man United trong mùa giải này, và chỉ là còn là sự sự chọn thứ 5 sau Michael Carrick, Ander Herrera, Paul Pogba và Marouane Fellaini ở hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

Jose Mourinho rất muốn giữ lại Schneiderlin để đảm bảo chiều sâu đội hình, nhưng khả năng ấy không cao. Hiện ngoài Everton còn có West Brom và Marseille quan tâm đến tiền vệ 27 tuổi, song họ gặp trở ngại với mức phí United đưa ra quá đắt.

Một thương vụ rất nhiều mâu thuẫn, và những bình luận về nó cũng mâu thuẫn không kém:


“Mourinho chỉ muốn đẩy Schneiderlin và Memphis ra đi vĩnh viễn, không cho mượn. Lại một quyết định gây phẫn nộ khác”


“Chúng tôi mua Schneiderlin với giá 25 triệu bảng thì phải bán đúng giá đó. Chúng tôi dùng không nhiều nên cũng không giảm giá đâu”


“Tôi thành thực không muốn chúng ta bán Schneiderlin. Ít nhất thì anh ấy vẫn là cầu thủ rất tốt cho tập thể”


“Thật lộn xộn. Schneiderlin muốn đi. Man United thì muốn hoàn vốn dù không bao giờ sử dụng anh. 19 triệu bảng là một đề nghị hợp lý”


“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ bán Schneiderlin trước Fellaini. Hi vọng anh ấy sẽ chơi tốt dù đến nơi nào đi chăng nữa”


“Đúng rồi. Cuối cùng Man United cũng biết tăng giá”


“Đội hình hiện tại quá đông. Chúng ta cần đẩy Memphis và Schneiderlin đi trong tháng Một, sau đó thay thế Fellaini bằng một hậu duệ của Carrick trong mùa Hè”


West Ham 0-2 Man United

Trần Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm