Cazorla đá kém vì nhỏ con?

28/08/2015 13:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng hai tuần trước, khi Premier League chuẩn bị khai màn, một cây viết chuyên về Arsenal có tên Andrew Dowdeswell đã thể hiện quan điểm trên trang tin Pain In The Arsenal rằng, Aaron Ramsey nên bị đặt lên ghế dự bị, vì đã có Santi Cazorla...

Lý do là bởi, theo Dowdeswell, HLV Arsene Wenger đang “chứa chấp” quá nhiều tiền vệ có xu hướng tấn công trong tập thể.

Vị trí mới cho Cazorla

Dowdeswell cho rằng sẽ không có một đội hình nào gồm cả Ramsey, Cazorla, Jack Wilshere, Mesut Oezil mà lại đem đến sự cân bằng cho tập thể. Chỉ 2 người trong số đó có mặt trong danh sách thi đấu chính thức mà thôi. Oezil và Cazorla dường như trội hơn cả. Thậm chí, vị trí cho Cazorla có lẽ sẽ ít gây tranh cãi hơn cả vị trí cho Oezil.

Suốt mùa giải trước, nếu không tính năm ra mắt hoàn hảo của Alexis Sanchez, rõ ràng Cazorla chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal. Anh đặc biệt gây ấn tượng trong chiến thắng trước Manchester City với tỉ số 2-0 của “Pháo thủ”. Đó chắc chắn là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của cá nhân tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha này, kể từ khi chuyển tới nước Anh.

Ngày hôm ấy, Cazorla ra sân ở một vị trí khiến cho nhiều nghi ngờ rộ lên. Anh là một trong hai tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1, người còn lại là Francis Coquelin. Nhưng trái với những hoài nghi, Cazorla đã tỏa sáng dữ dội. Anh trở thành một nhà điều phối quan trọng trong cách triển khai tấn công của Arsenal. Tuy tốc độ đã hao hụt nhiều, nhưng thể lực và sự nhiệt huyết trong tranh chấp bóng vẫn được Cazorla thể hiện hết sức rõ ràng.

Kể từ đó tới nay, Cazorla và Coquelin trở thành cặp tiền vệ trụ đáng tin cậy nhất của “Pháo thủ”. Một sự kết hợp mà có lẽ chỉ một năm trước thôi, không ai nghĩ tới nổi.

Nhưng dường như, tuổi tác cuối cùng cũng đã kéo trĩu đôi chân anh. Hiệp một tồi tệ trước Liverpool cuối tuần trước được đánh dấu bởi thời điểm anh làm mất bóng ngay trên phần sân nhà, đặt các đồng đội vào tình thế nguy hiểm. Pha bóng đó suýt chút nữa đã trở thành bàn thắng cho Liverpool.

Điều gì đang xảy ra với Cazorla?

Trên sóng truyền hình Sky Sports, Thierry Henry đã mạnh dạn chỉ vào cái tên Cesc Fabregas và cho rằng, đây chính là cái tên khiến cho Arsene Wenger thay đổi hoàn toàn tư duy về một hàng tiền vệ hoàn hảo.

Còn nhớ trước kia, ông đã xây dựng lên một trung tuyến với sự toàn diện của những Patrick Viera, Emmanuel Petit (Gilberto Silva), Freddie Ljungberg và Robert Pires.

Nhưng kể từ khi Fabregas nổi lên, Wenger có vẻ đã “lậm” mẫu tiền vệ nhỏ con, kỹ thuật. Santi Cazorla chính là một sản phẩm được mua về trên tiêu chí ấy. Rõ ràng, so với đội hình bất bại 2004, Arsenal giờ thua xa ở phẩm chất quan trọng: Thể hình, sức mạnh cơ bắp.

Việc phải xếp Cazorla chứ không phải ai khác thi đấu trong vai trò một tiền vệ trụ rõ ràng là vấn đề của HLV Wenger chứ chẳng phải ai khác.

Có bao giờ, các cổ động viên Arsenal ước rằng họ có ai đó như... Yaya Toure không?

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm