Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Premier League: Đối thủ của Hazard, họ là ai?

31/03/2015 19:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy Eden Hazard là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những cái tên có thể cạnh tranh với tiền vệ người Bỉ này.

Dưới đây là bốn cái tên tiêu biểu

Santi Cazorla (Arsenal)

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cazorla chính là cầu thủ hay nhất của Arsenal trong mùa giải năm nay. Tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành trung tâm trong những pha di chuyển nhịp nhàng của Arsenal ở phần sân đối phương theo đúng phong cách mà HLV Wenger mong muốn. Cầu thủ 30 tuổi này luôn đem đến sự khác biệt khi Arsenal phải đối đầu với những đối thủ khó chơi. Anh tạo ra 63 cơ hội ăn bàn trong 29 lần ra sân. Đóng góp của Cazorla là 7 bàn thắng, tỷ lệ sút trúng đích đạt 56% cùng 8 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội lập công. Ngoài tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 88%, anh cũng tham gia tích cực vào công việc phòng ngự với 29 pha cắt bóng và 24 lần cản phá.


Diego Costa (Chelsea)

Sau khởi đầu bùng nổ ở đầu mùa, Costa đang chững lại về phong độ, một phần bởi những chấn thương cùng án treo giò ba trận. Dù sao, tiền đạo người Tây Ban Nha thích nghi khá tốt với Premier League, nhờ thành tích ghi 19 bàn sau 23 trận. Anh có khả năng khủng bố hàng thủ đối phương nhờ thể hình lý tưởng, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, kết hợp với việc biết chọn chỗ đúng lúc và tung ra những pha dứt điểm chính xác. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Costa đạt 63%, cùng với đó là 38 đường chuyền mở ra cơ hội, trong đó có 3 lần anh kiến tạo cho các đồng đội tỏa sáng. Tiền đạo 26 tuổi này đang cho thấy anh là miếng ghép còn thiếu cuối cùng trong đội hình của Chelsea. Chắc chắn anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của đội bóng áo xanh ở những mùa sau.

David De Gea (Man United)

De Gea là cái tên hiếm hoi có tiềm năng đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa mà không chơi ở một vị trí tấn công nào. Điểm mạnh của thủ thành người Tây Ban Nha là khả năng chỉ huy khu vực của mình, những pha cản phá xuất thần với sự tự tin đáng kinh ngạc. Anh đang từng bước trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới trong 18 tháng qua. De Gea đã chơi trong mọi trận đấu của Man United ở Premier League và giúp đội chủ sân Old Trafford 10 lần giữ sạch lưới. Trung bình thủ thành 24 tuổi này có 2,2 pha cản phá/trận. Sự chắc chắn của De Gea là một tín hiệu lạc quan cho Man United, trong bối cảnh hàng thủ bốn người chưa bao giờ được đánh giá cao về tính ổn định.

Harry Kane (Tottenham)

Cách đây vài mùa giải, Kane còn tỏ ra chật vật trong việc tìm cơ hội thi đấu ở Leicester dưới dạng cho mượn. Hiện tại, anh trở thành một trong những hiện tượng ở Premier League, cùng với việc lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Anh. Đáng nói hơn, tiền đạo 21 tuổi này chỉ đá chính trận đầu tiên cho Tottenham vào tháng 11 năm ngoái. Thế mà anh đang giúp Tottenham duy trì hy vọng có vé dự Champions League với 19 pha lập công ở Premier League, ngang bằng với thành tích của Costa. Những bàn thắng của Kane đã mang về 22 điểm cho Tottenham.

Thành tích tuyệt vời của Kane trong màu áo Tottenham là niềm mơ ước với rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Anh. Gần như chắc chắn anh sẽ giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải. Vấn đề nằm ở chỗ không ai dám chắc liệu tiền đạo 21 tuổi này có tái lập phong độ ấn tượng trong mùa giải sau hay không.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm