Cầu thủ trẻ ở Anh: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

12/09/2013 19:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng Anh không có nhiều tài năng trẻ như ở Hà Lan, TBN, hay Đức, dù Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới lúc này. Nhưng thay vì cho số ít ấy “chết yểu” trên các sân tập ở tuyến trẻ và ghế dự bị, các đội bóng Anh có thể tạo cơ hội cho họ ở nước ngoài.

Bóng đá Bỉ thay đổi nhanh chóng không chỉ bởi tạo ra nền tảng đào tạo tốt và thống nhất ở các cấp học viện, mà còn bởi các cầu thủ trẻ của họ ra nước ngoài chơi bóng từ khi còn ở lứa tuổi thiếu niên. Đó là Fellaini, Dafour, Lukaku, Witsel, Hazard và Benteke. Họ được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, điều mà các giải trẻ không thể mang lại. Họ trưởng thành nhờ tích lũy kinh nghiệm.

Hãy lấy một ví dụ: Zakari Bakkali là một cầu thủ trẻ chuyển từ Standard Liege sang PSV. Mùa này, anh trở thành một hiện tượng dưới tay HLV Philip Cocu. Bakkali 17 tuổi. Thử tưởng tượng xem nếu chơi cho một CLB Anh, liệu anh có được trao cơ hội?


Tom Taiwo đã từng là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, nhưng phiêu bạt qua đội hạng dưới Carlisle, và giờ sang Scotland đá cho Hibernian.


Giải pháp là cầu thủ trẻ của anh cần phải ra nước ngoài thi đấu, hơn là ngồi dự bị ở các CLB lớn của Anh và đóng vai trò một khán giả bất đắc dĩ hàng tuần. Môi trường Premier League lúc này là liều thuốc độc cho các cầu thủ trẻ. Hãy nhớ trường hợp của bộ đôi tài năng trẻ của Leeds, Tom Taiwo và Michael Woods, được Chelsea mua về năm 2006 với tổng chi phí là 5 triệu bảng.

Đến giờ, không ai biết họ là ai, như Taiwo thừa nhận cách đây một năm: “Ở tuổi 16, tôi được xem như một cầu thủ trẻ rất giàu triển vọng, giờ thì tôi đang chơi ở Carlisle. Bạn cứ thử nhìn những cầu thủ trẻ từ 16-23 đang chơi cho tuyển Anh mà xem. Chris Smalling từng chơi ở những hạng đấu thấp, giờ thì cậu ta là cầu thủ hàng đầu ở Man United và tuyển Anh”.

Smalling là một trường hợp hiếm hoi, nhưng cũng đủ nói lên rằng tương lai của một cầu thủ trẻ ở Anh đôi khi không phụ thuộc vào tiềm năng của anh ta, mà là ở cách CLB chủ quản nuôi dưỡng anh ta như thế nào. Rất ít các CLB hiện tại ở Anh có đủ sự kiên nhẫn và cả niềm tin để theo hết quá trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ, chưa nói đến thời điểm anh ta thành một tài năng có thể vươn lên đẳng cấp thế giới.

BC
Thể thao & Văn hóa

Học để “xuất khẩu” cầu thủ

Các cầu thủ Anh thường gặp khó khăn khi đến một quốc gia khác chơi bóng, dù đó có là những tài năng lớn như Paul Gascoigne, người đã thừa nhận rằng mình bị nỗi nhớ nhà hành hạ khi chơi bóng ở Italy, trong màu áo Lazio, cho đến Stan Collymore, từng tuyên bố rằng văn hóa TBN là một cú sốc. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến cầu thủ Anh không thể thể thích ứng. Giờ thì các cầu thủ trẻ của họ có lẽ sẽ phải học cách làm quen với điều đó, và hy vọng trong tương lai, bóng đá Anh có thể sản sinh ra những cầu thủ bản lĩnh hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm