Carlo Ancelotti sẽ không đến Liverpool?

27/05/2015 18:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được coi là một trong những ứng cử viên cho việc thế chỗ Brendan Rodgers tại Liverpool, hầu như không có khả năng nào cho một thương vụ bất ngờ diễn ra giữa Carlo Ancelotti và đội chủ sân Anfield.

Trong thời gian qua, khi Brendan Rodgers gặp khó khăn, nhiều người đã nhắc đến việc ghế HLV trưởng Liverpool có sự thay đổi. Hai gương mặt được nhắc đến nhiều nhất là Juergen Klopp và Rafael Benitez. Họ cũng đang là những người có tỉ lệ cược thấp nhất - đồng nghĩa rằng khả năng trở thành HLV Liverpool của họ được nhà cái đánh giá cao nhất. Theo Paddy Power, “cửa” Benitez đang có tỷ lệ đặt 1 ăn 2, trong khi đó “cửa” Klopp đang là đặt 1 ăn 3.

Ancelotti không hề ghét bỏ Liverpool...

Tuy nhiên, còn một cái tên nữa cũng được nhắc đến khá thường xuyên. Paddy Power gán cho ông tỷ lệ 1 ăn 12 và đã tụt xuống còn 1 ăn 10 sau khi Real Madrid chính thức tuyên bố chia tay ông. Đó là Carlo Ancelotti, vị HLV đã từng 3 lần giành chức vô địch Champions League.

Xét về tài năng, Ancelotti không hề có một chút nghi ngờ nào. So với Benitez và Klopp - những HLV vẫn đang trong thời gian tự khẳng định bản thân khi đã có cả thành công lẫn thất bại - Ancelotti có một lý lịch hoàn hảo. Ở mọi đội bóng ông dẫn dắt, ông đều tạo ra một tập thể cạnh tranh quyết liệt cho các chức vô địch. Sự thật là ở mọi CLB Ancelotti cầm từ năm 1999 đến nay, ông đều giành được danh hiệu.

Không ai có thể phủ nhận hoàn toàn khả năng này. Tuy nhiên, có những lý do nhất định để tin rằng vị HLV người Italy sẽ không dẫn dắt đội bóng thành phố cảng của nước Anh.

Trước hết, một câu chuyện đáng để nhắc tới, đó là việc ông Ancelotti dành tình cảm “ngầm” không nhỏ cho Liverpool. Trong cuốn tự truyện “Preferisco la Coppa” (xuất bản lần đầu năm 2009), Ancelotti có nhắc tới Liverpool như một “đối thủ đáng ghét và đáng yêu”. Ông tiết lộ đã có thời gian thường xuyên tìm nghe bài hát You’ll Never Walk Alone vì hai lý do: giai điệu hay và sự cảm phục cho bản sắc của The Reds.

Thế nên, nếu lập luận rằng ông sẽ từ chối Liverpool chỉ vì họ từng thực hiện cú sốc cho AC Milan của ông tại Chung kết Champions League năm 2005, hay vì ông từng dẫn dắt Chelsea - một trong những kình địch lớn của Liverpool những năm qua, thì đó sẽ là khẳng định sai lầm.

... nhưng sẽ không dẫn dắt Liverpool?

Điều quan trọng là nhìn lại những lựa chọn trong sự nghiệp của Carlo Ancelotti, có thể thấy rõ rằng ông thường lựa chọn những đội bóng lớn, đã có nền tảng mạnh mẽ, có sức đầu tư tốt. Tên cuốn tự truyện của ông nói trên dịch sang tiếng Việt là “Tôi thích những chiếc cúp hơn”. Ancelotti muốn cầm quân chinh phục.

Ngoài Reggiana - đội bóng Carletto khởi nghiệp dẫn dắt - tất cả các đội bóng ông huấn luyện cho tới nay đều là những đại gia đích thực. Parma năm 1996, Juventus 1999, AC Milan 2001, Chelsea 2009, PSG 2011 và Real 2013 đều đón Ancelotti về để chinh phục những danh hiệu.

Đây chính là lý do lớn nhất để tin rằng Ancelotti sẽ không chọn Liverpool, một đội bóng vẫn đang trong quá trình xây dựng từ nền móng lên. Liverpool hiện đang cần một nhà cầm quân có tầm nhìn dài hạn, có khả năng nuôi dưỡng những “mầm non” có tài.

Ở điểm này, Juergen Klopp có lẽ sẽ là cái tên phù hợp hơn để thay thế Brendan Rodgers. Là một người có khả năng phát triển cầu thủ trẻ, lại đã gây tiếng vang khi cùng Borussia Dortmund đi lên sau khủng hoảng, rõ ràng Klopp có kinh nghiệm và hoàn toàn phù hợp với việc dẫn dắt Liverpool.

Còn với Ancelotti, ông đã tự nhận sẽ nghỉ một năm để phẫu thuật lưng và giải khuây. Có lẽ, điểm đến tiếp theo của ông vào Hè 2016 sẽ là những Manchester City, Bayern Munich...

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm