CẬP NHẬT: 2 tiếng đồng hồ nữa, tương lai của Mancini được quyết định

01/04/2012 01:00 GMT+7 | Man City

* Không loại trừ khả năng sa thải Mancini

(TT&VH Online) - Ngay sau trận hòa 3-3 trước Sunderland, theo Guardian đưa tin, các cầu thủ của Manchester City đã tranh cãi kịch liệt trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, và sau đó, dựa trên những phản ứng gay gắt của họ, Ban lãnh đạo Manchester City đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để mổ xẻ những gì đã xảy ra trong trận, và không loại trừ khả năng cân nhắc lại chiếc ghế HLV của ông Roberto Mancini.



Tình huống cãi vã của các cầu thủ Man City - Ảnh getty

Cuộc cãi vã nổ ra bắt nguồn từ hậu vệ trái Kolarov và tiền đạo Balotelli. Hiệp hai, khi hậu vệ trái người Serbia bước lên chuẩn bị thực hiện một quả phạt trực tiếp, Balotelli đã tỏ ý không hài lòng và đưa hai ngón tay ra dấu rằng Kolarov đã thực hiện hỏng 2 quả rồi, và nên nhường lại quả thứ ba cho tiền đạo người Italia, nhưng Kolarov vẫn nhất quyết đá quả phạt ấy. Đội trưởng Vincent Kompany đã phải can thiệp vào tình huống này, nhưng trên đường tiến vào phòng thay đồ, theo Guardian, Balotelli đã mỉa mai Kolarov, khiến cầu thủ này nổi khùng và dẫn đến một vụ ẩu đả.

Vụ việc này nhanh chóng đến tai ông chủ Sheikh Mansour, người không có mặt trên khán đài, nhưng đã nhanh chóng nhận được báo cáo về những gì đã diễn ra, và một cuộc họp khẩn cấp trong nội bộ đội bóng nhanh chóng được tổ chức chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc. Điều đáng nói là một chi tiết khác phát sinh trong cuộc họp này được tờ The Sun tiết lộ: Có một cầu thủ Man City đã chỉ trích thẳng mặt HLV Mancini về một số sai lầm trong trận, đặc biệt là quyết định để Micah Richards chơi hết hiệp một, dù anh này đã bị đau ngày từ đầu trận.

Cũng theo The Sun, không loại trừ khả năng cuộc họp này sẽ là thời điểm mà các ông chủ Qatar cân nhắc lại chiếc ghế HLV trưởng của ông Mancini. Trước đó hai ngày, kênh phát thanh Punto Radio của TBN thậm chí còn tiết lộ rằng Jose Mourinho đã chấp nhận dẫn dắt Man City từ tháng 6 tới, nhưng đa phần dư luận Anh cho rằng đó chỉ là thông tin khởi động cho ngày “Cá tháng tư” của kênh này.

Toàn bộ diễn biến:

15h00 ((giờ địa phương): Trận đấu kết thúc

15h17: Ẩu đả xảy ra trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ sân Etihad. Thủ phạm chính được xác nhận là Kolarov và Balotelli. Ngoài ra, Carlos Tevez và Micah Richards cũng tham dự vào màn cãi cọ này. Hiện chưa rõ chi tiết mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả.

15h40: Một cuộc họp khẩn cấp được BLĐ CLB triệu tập, được cho là căn cứ trên đề xuất của ông chủ Sheikh Mansour.

14h00: Theo nguồn tin của The Sun, một nhóm cầu thủ đã chỉ trích thẳng mặt HLV Roberto Mancini trong cuộc họp về những quyết định sai lầm thời gian qua, và cầu thủ cầm đầu nhóm này được xác định chính là Micah Richards, người tự nhận là “đã rất cố gắng mới có thể đá hết hiệp một”. Anh bị chấn thương từ phút thứ 5, và phải đến hết hiệp một mới được ông Mancini thay ra khỏi sân.

15h00: Cũng theo The Sun, chính Balotelli, người tham gia vào màn ẩu đả trong đường hầm sân Etihad, là một trong những cầu thủ hiếm hoi đứng về phía ông Mancini trong cuộc họp. Nhưng BLĐ CLB cũng đã quyết định cân nhắc lại chiếc ghế HLV trưởng của ông Mancini, và yêu cầu HLV trưởng của Man City giải trình về phản ứng của các cầu thủ.

15h40: Vấn đề kỷ luật các cầu thủ đã tham gia vào vụ ẩu đả trong đường hầm sân Etihad được nhắc đến. Dự kiến 2 cầu thủ trực tiếp tham gia ẩu đả là Kolarov và Balotelli có thể bị phạt 3 tuần lương.

16h00: Sau cuộc họp với các cầu thủ và Ban huấn luyện, một cuộc họp nhóm khác giữa các thành viên cấp cao trong Ban lãnh đạo được tiến hành, tất nhiên là không có mặt HLV trưởng Roberto Mancini.


Tiếp tục cập nhật...

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm