Cần ngay một trung vệ đẳng cấp, Van Gaal!

22/12/2014 10:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jonny Evans và Phil Jones chơi mờ nhạt ở Villa Park càng chứng tỏ rằng Man United cần phải bổ sung ngay một trung vệ đẳng cấp cho hàng phòng thủ.

Thật ra, ngay cả trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp vừa qua, hàng hậu vệ của Man United vẫn chưa bao giờ tạo dựng được sự yên tâm. Họ chỉ duy trì được mạch chiến thắng ấy nhờ sự xuất sắc của De Gea và sự chắt chiu của hàng tấn công. Nhưng ở Villa Park tối thứ Bảy vừa qua, De Gea cũng không thể cứu thua, còn hàng tấn công thì chỉ ghi được một bàn (Falcao) sau tổng cộng 16 pha dứt điểm.

Hơn một tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa, và có lẽ sau khi rời Villa Park, ông Van Gaal phải viết vào trang đầu cuốn sổ tay hay mang theo người dòng chữ “Một trung vệ mới”, để nhắc nhở chính mình. Dù đã chi xấp xỉ 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, điểm yếu lớn nhất của Man United là hàng phòng ngự (đã chia tay Vidic, Rio Ferdinand,  Evra) vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Tại Villa Park, Jonny Evans và Phil Jones đã hết sức vất vả trước Benteke còn Man United đang hụt hơi so với Man City và Chelsea.

7 trận bất bại (6 thắng, 1 hòa) hiển nhiên không thể là một cuộc khủng hoảng, nhưng rõ ràng mối lo ngại về nhân sự ở hàng phòng ngự là có thật và nó dẫn tới những sự vá víu bất khả kháng. Marouane Fellaini và Herrera đã vắng mặt trước Villa vì chấn thương, trong khi Michael Carrick bị kéo xuống hàng phòng ngự, khiến khu trung tuyến yếu đi trông thấy. Van Gaal đã buộc lòng kéo Rooney xuống đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Fletcher. Bởi thế, rất nhiều người đã thót tim khi Ashley Young, người đang có phong độ khá tốt, dính phải cú tắc dữ dội từ người đồng đội cũ Agbonlahor.


Man United cần một trung vệ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Diego Godin

Nhưng trên hết, hàng phòng thủ của Man United vẫn chịu tác động trực tiếp nhất về tình trạng vừa yếu vừa thiếu của các hậu vệ, và chắc chắn Van Gaal không thể ngó lơ. Benteke đã ghi một tuyệt phẩm mà De Gea hoàn toàn bó tay vì quỹ đạo trái bóng bay quá khó còn anh bị lấp tầm nhìn, nhưng rõ ràng Evans cũng có phần lỗi vì sự thiếu quyết liệt của mình. Tình hình có thể sẽ tệ hơn nếu như De Gea không xuất sắc cản phá một pha dứt điểm khác của Benteke ở đầu hiệp hai. Đến khi đó, bàn gỡ của Falcao cũng không thể cứu vãn một trận thua muối mặt ở Villa Park. Và nếu như Agbonlahor không bị đuổi khỏi sân, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Man United từng có thời gian theo đuổi Mats Hummels, nhưng đã gặp phải không ít rào cản, cũng như các đối thủ cạnh tranh. Thời gian vừa qua, có nhiều thông tin rằng họ đã đặt Diego Godin của Atletico vào tầm ngắm. Quỷ đỏ cũng từng nhắm chính một trụ cột của Aston Villa, trung vệ Ron Vlaar.

T.C (theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm