Cahill và David Luiz: Như hai người xa lạ

22/02/2012 17:30 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, là sự kết hợp giữa các cầu thủ với nhau mà ở họ sự ăn ý và hiểu nhau sẽ chính là nhân tố quyết định cho sự thành bại của đội bóng chứ không phải là khả năng siêu việt của một cá nhân nào đó. Tại San Paolo, hàng công của Napoli đã làm rất tốt điều này nhưng ngược lại hàng thủ của Chelsea thì không.

Bộ đôi Lavezzi và Cavani, những người đã cùng nhau kiến tạo và ghi 3 bàn thắng cho Napoli đều là những người luôn hiểu rất rõ về nhau. Cùng với Hamsik, bộ đôi này đã luôn biết chỗ nào cần chạy, chỗ nào có bóng chỗ nào không. Họ cũng biết rất rõ vị trí chính xác của đồng đội sẽ ở đâu và sẽ làm những gì. Hiện nay trên thế giới chỉ có một vài đội bóng thể hiện được sự ăn ý ấy, đơn cử là Barcelona.



Cahill (trái) chưa tìm được sự ăn ý với Luiz - Ảnh Getty

Với Gary Cahill và David Luiz lại là một câu chuyện khác khi họ mới chơi bóng 3 trận cùng nhau. Kể từ khi là đồng đội của nhau, trận đấu với Napoli mang tới cảm giác giữa họ như hai người xa lạ khi không thể hiện được sự gắn kết và gặp vấn đề trong cách kết nối lối chơi.

Nếu Chelsea không thể chuẩn bị để đối phó với lối di chuyển thông minh của Lavezzi, hàng thủ của họ cần phải biết cách để đối phó với anh ta. Nhưng không một ai trong số này làm được điều đó. Cahill và Ivanovic thường xuyên để lọt Lavezzi và giúp cho chân sút này có rất nhiều khoảng trống.

Nếu có một điều gì đó nguy hiểm hơn việc Lavezzi nhận bóng, đó chính là cách Levazzi điều khiển trái bóng. Anh ta nhận bóng, ngoặt trái, ngoặt phải và tạo ra khó khăn cho cặp trung vệ của Chelsea. Từ đó, Cavani có những khoảng trống mênh mông. Hoặc nhận bóng từ chính Lavezzi, hoặc từ Hamsik hay Inler. Từ đó, nguy hiểm trước khung thành của Cech luôn ở mức độ báo động cao nhất.

Cả 3 bàn thua của Chelsea đều có lỗi của các trung vệ Chelsea. Pha bóng điển hình nhất là việc David Luiz đã thiếu quyết liệt khi tranh bóng để Cavani dũng mãnh cướp mất rồi chuyền cho Lavezzi ghi bàn. Hay như tình huống Cavani dùng vai ghi bàn, Cahill và Ivanovic cũng tỏ ra thiếu phán đoán để có thể chặn đứng đường chuyền từ Inler.

Rõ ràng, việc Terry chấn thương và không kịp trở lại khiến cho hàng thủ của Chelsea đổ vỡ. Cahill và David Luiz đã không có được sự ăn ý cần thiết. Nếu họ không giải quyết được vấn đề này, trận lượt về được dự báo sẽ còn khủng khiếp hơn.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm