BXH Premier League sẽ như thế nào nếu chỉ tính bàn thắng do cầu thủ người Anh ghi?

19/04/2013 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thống kê nổi tiếng OPTA mới đây đã công bố BXH Premier League mùa giải 2012-13 sau 33 vòng, nhưng đây không phải là một BXH theo cách tính thông thường.


Southampton mới là đội dẫn đầu Premier League sau vòng 33 nếu tính theo cách này

BXH của OPTA chỉ tính tới số bàn thắng mà những cầu thủ người Anh ghi được sau 33 vòng đấu đầu tiên. Tức là họ đã gạt bỏ tất cả những bàn thắng mà cầu thủ ngoại ghi để từ đó đưa ra một BXH mới. Theo đó, không phải M.U hay Man City, Southampton mới là đội dẫn đầu Premier League sau vòng 33 với 61 điểm, bao gồm 18 trận thắng, 7 hòa và 8 thua. Đứng ngay sau Southampton là Liverpool với 58 điểm, bằng với đội xếp thứ 3 là West Ham.

Trong khi đó, đội đang dẫn đầu Premier League là M.U chỉ xếp thứ 5 với 50 điểm. Man City thậm chí còn tệ hơn khi xếp tận thứ 13. Đây là điều dễ hiểu khi lực lượng của Man City có nòng cốt là những cầu thủ ngoại quốc.

Dưới đây là BXH Premier League sau 33 vòng nếu chỉ tính bàn thắng do cầu thủ người Anh ghi:


V.M
Theo OPTA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm