Bước ngoặt cho sự nghiệp của Forster

15/11/2013 19:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ ấn tượng của Fraser Forster ở Celtic là yếu tố giúp anh đạt được phần thưởng đáng giá nhất trong sự nghiệp: cơ hội bắt chính lần đầu tiên ở ĐT Anh, trận giao hữu trước Chile vào đêm nay.

Đó quả là một bất ngờ không hề nhỏ khi một thủ thành thi đấu ở một CLB bên ngoài nước Anh lại trở thành người gác đền chính thức của Tam sư.

Ghi điểm từ Champions League

Thật ra phong độ của Forster ở Champions League, chứ không phải đấu trường quốc nội, mới là yếu tố thuyết phục Roy Hodgson trao cơ hội cho anh.

HLV Alan Pardew của Newcastle từng tỏ ý nghi ngờ về trình độ bóng đá của Scotland, nơi Forster đang tranh tài. Nhưng tài năng của một thủ môn, mà cụ thể là Forster, chỉ được thử thách ở những đội bóng có tham vọng giành danh hiệu như Celtic, chứ không phải Newcastle.


Trận đấu đêm nay với ĐT Chile là bước ngoặt quan trọng với Forster.

Thủ thành 25 tuổi này sẽ trở thành người thứ hai trong lịch sử chơi bóng cho ĐT Anh với tư cách là người của Celtic. Trường hợp đầu tiên là tiền vệ Alan Thompson, người từng cùng đội chủ sân Celtic Park lọt vào chung kết cúp UEFA (tiền thân của Europa League) mùa giải 2002-03. Đóng góp của anh trong hành trình Celtic vượt qua các đối thủ như Sevilla, Blackburn hay Liverpool mở ra cơ hội khoác áo ĐT Anh dưới triều đại của Sven Goran Eriksson.

HLV Neil Lennon tỏ ra không quá bất ngờ khi Forster được triệu tập lên ĐTQG: “Forster được chơi bóng ở Champions League, điều mà không nhiều thủ môn ở Châu Âu làm được và cậu ta thi đấu rất tốt. Cậu ta đủ sức chứng minh tài năng của mình ở ĐT Anh. Chúng tôi từng góp mặt ở các đấu trường Châu Âu trong hai mùa giải liên tiếp. Trước đó, Forster chơi xuất sắc khi Celtic thi đấu ở Europa League”.

Forster sẽ tiến xa hơn Thompson

Có một điều chắc chắn là khả năng tiến xa trong sự nghiệp ĐTQG của Forster hơn hẳn Thompson. Khi Thompson được gọi lên ĐT Anh trong trận giao hữu với Thụy Điển vào năm 2004, anh đã 30 tuổi. Forster, trẻ hơn 5 tuổi, đủ cơ hội và tiềm năng để bắt đầu một hành trình dài với ĐT Anh. Việc Joe Hart không giữ được phong độ ổn định khiến cho HLV Roy Hodgson buộc phải tìm một đối thủ cạnh tranh với thủ thành của Man City.

9 năm trước, Thompson xuất hiện trong trại tập huấn của ĐT Anh và sớm cảm thấy xa lạ với các đồng đội. Bóng đá đỉnh cao dường như là một sân chơi quá tầm với anh. Những kỳ vọng của Eriksson về Thompson trước thềm EURO 2004 sớm tan biến.

Trong khi đó, Forster vừa tiết lộ với một số bạn bè thân quen rằng anh rất thích cách vận hành hiện tại của ĐT Anh. Anh luôn được chào đón và trao cơ hội để vừa học hỏi, vừa cạnh tranh với những thủ môn đẳng cấp khác.

HLV Lennon cho rằng Forster luôn phát huy sự nhanh nhẹn và cá tính của mình trong những trận đấu lớn. Ông đồng thời chỉ ra sự tiến bộ của thủ thành 25 tuổi này kể từ khi anh đặt chân đến Celtic. Lúc đầu, Forster còn run sợ đến mức không thể chen chân vào đội hình chính thức của bất cứ đội bóng nào có trình độ tương đương với Celtic.

Chiến lược gia 42 tuổi này là người góp công lớn trong việc cải thiện giá trị cho các cầu thủ như Forster. Cùng với đó, HLV thủ môn của Celtic, Stevie Woods, tác động đến sự nghiệp của Forster từng ngày một. Đúng là Forster đã thể hiện mình trong màu áo Celtic nhưng cũng cần phải nói thêm chính nhà ĐKVĐ Scotland tạo ra tác động đáng kể đến thủ thành từng trôi dạt ở rất nhiều đội bóng nhỏ của nước Anh.

Tương lai của Forster rõ ràng rất tươi sáng. Khả năng anh trở lại Premier League là không hề nhỏ. Benfica từng có ý định tiếp cận Forster. Thủ thành 25 tuổi đang nắm trong tay vận mệnh của mình. Bắt đầu từ trận gặp Chile đêm nay.

11 Trong 27 trận thi đấu cho Celtic ở đấu trường Châu Âu, Forster giữ sạch lưới 11 lần. Lần gần nhất anh giữ sạch lưới là trận Celtic gặp Karagandy ở vòng sơ loại Champions League, ngày 28/8/2013.

8 Tính đến thời điểm này của mùa giải, Forster giữ sạch lưới trong 8 trận của Celtic ở tất cả các mặt trận (3 ở giải VĐQG Scotland, 5 ở Champions League – đều là các trận vòng sơ loại).

53 Tổng số trận Forster bắt chính trong 2 mùa thi đấu cho 4 CLB ở nước Anh là 53 trận, chỉ hơn thành tích bắt chính của anh trong cả mùa trước ở Celtic đúng 2 trận (51 trận).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm