Brendan Rodgers: ‘Tôi suýt thay Coutinho trước lúc ghi bàn’

10/08/2015 09:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thắng 1-0 trước Stoke trên sân Britannia đêm qua, HLV Brendan Rodgers tin rằng Liverpool đã bỏ lại thất bại nặng nề mùa trước ở phía sau.

Trận thua 1-6 trước Stoke City ở vòng đấu cuối cùng mùa trước là thất bại đậm nhất của The Kop kể từ năm 1963. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Coutinho đêm qua đã giúp Liverpool "tạm thời" trả nợ.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Bắc Ai-len cũng ca ngợi màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là sự chắc chắn đến từ hàng thủ, nơi có vài cái tên mới góp mặt.

“11 tuần trước là thất bại hết sức tủi hổ nhưng giờ đây chúng tôi đã bỏ lại nó ở phía sau”, Rodgers cho biết trong cuộc họp báo sau trận.

“Trận thua 1-6 chắc chỉ xảy ra một lần trong đời, một trận đấu kỳ lạ. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra và bạn cần tiến bộ lẫn quyết đoán hơn. Từ giai đoạn trước mùa giải, chúng tôi đã cố gắng xây dựng một hàng thủ chắc chắn và có tính tổ chức hơn.


Hàng thủ Liverpool đã chơi tốt trong trận đấu đêm qua

“Ở mặt trận phòng ngự, chúng tôi đã thể hiện tốt và tiếp đó chúng tôi tin rằng mình có đủ chất lượng để giành chiến thắng. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở nơi mà mình vừa nhận thất bại 11 tuần trước. Tôi cho rằng đây là một màn trình diễn tập thể rất tuyệt vời.

“Quan trọng là bạn phải biết thể hiện phẩm chất và cá tính của mình. Bạn có thể thấy đây là một tập thể tràn đầy sự quyết tâm”.

HLV Rodgers cảm thấy trung vệ Dejan Lovren, người có mùa giải 2014-15 không được tốt, đã chơi một trận đấu cực hay cho CLB trên sân Britannia và bác bỏ ý kiến cho rằng anh xứng đáng nhận thẻ đỏ vì hành động dùng củi chỏ với tiền đạo Mame Diouf.

“Chắc chắn cậu ấy không cố ý”, ông nói. “Cậu ấy không phải là kiểu cầu thủ như vậy”.

Vị chiến lược gia cũng tiết lộ ông đã định thay Coutinho để đưa Danny Ings vào sân thời điểm trước khi tiền vệ này nổ súng. “Tôi định tiến hành sự thay đổi để Danny Ings vào sân khi nhận thấy Coutinho có dấu hiệu thấm mệt”, ông cho biết.


Coutinho chính là sự khác biệt của trận đấu

“Thật may mắn khi cậu ấy ghi bàn. Tôi rất vui vì đã giữ cậu ấy ở lại trên sân, cậu ấy là người có thể tạo ra những khoảng khắc đó”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm