Brendan Rodgers: Cuộc sống là quá trình tự hoàn thiện

02/08/2014 13:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers và những tâm sự thất thực lòng về những gi ông đã, đang và sẽ làm được cho Liverpool.

* Mẫu cầu thủ nào ông muốn tìm? Điều gì là yếu tố đầu tiên ông xét tới khi đánh giá một thương vụ chuyển nhượng?

- Kỹ thuật. Tôi thích những cầu thủ có khả năng chơi bóng. Vì thế, tôi cần sự thông minh và cá tính, năng lực đáp ứng ở trình độ cao nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo đủ khả năng ra sân gần 75% số trận đấu. Một vài cầu thủ thì ưa thích kiểu chơi không cầm nhiều bóng. Tôi thì ngược lại muốn những cầu thủ thích xử lý bóng trong chân.

* Và còn cần phải biết khiêm nhường để chấp nhận quá trình tập luyện bền bỉ trên sân tập đúng không?

- Đó là vấn đề về mặt di truyền, và cả văn hóa bóng đá. Tôi từng nói chuyện với một vài cầu thủ, có cả những ngôi sao. Tôi yêu cầu họ trở thành một phần trong hệ thống của đội bóng, nói với họ rằng tôi có thể giúp họ trở thành những ngôi sao. Thế rồi câu hỏi đầu tiên mà một trong số họ hỏi: “Đâu là sân bay gần nhất?”. Sau đó, anh ta nói với tôi rằng mình muốn tìm chỗ khác hơn là ở lại đây. Rồi tôi hỏi một người khác: “Buổi tập của anh ở đội bóng khác ra sao?”. Anh ta trả lời: “Tuyệt vời. Chúng tôi thường có ba ngày nghỉ”. Ngay lập tức, họ nói với tôi rằng họ không muốn tập luyện. Cá tính là điều tối quan trọng. Tôi thúc đẩy các cầu thủ hàng ngày, với yêu cầu cao và áp lực lớn.

* Ông đang đặt ra đòi hỏi cao với các cổ động viên của đội bóng? Ở Anh, phần lớn trong số họ thích mẫu cầu thủ có thể vận động với cường độ cao, và lên xuống như con thoi.

- Ở Swansea, khi chúng tôi chơi lùi thấp, các cổ động viên vỗ tay khen ngợi. Thường ở Anh, khi bạn chơi lùi sâu, thì sẽ bị la ó. Bởi vì các cổ động viên biết rằng chúng tôi lùi sâu là để chuẩn bị tấn công đối thủ. Ở Anh, điều này đôi lúc khó thực hiện. Nhưng không sao, vì cuộc sống là quá trình tự hoàn thiện. Đó là hành trình của tôi, từ thời điểm còn là HLV đội trẻ, làm việc với các cầu thủ trẻ và nói với họ rằng: “Bạn có thể chơi bóng như thế này” hay “Chúng tôi không chơi kiểu đó ở đội một”, “Tôi không quan tâm lắm, đây là những gì tôi muốn, cách tôi thường làm việc”.

* Ông có thấy thi thoảng triết lý của mình khiến ông lạc lõng so với các đồng nghiệp bản địa?

- Tôi không quá lo lắng. Tôi muốn các cầu thủ chơi bóng theo kiểu của mình, nhưng cũng tôn trọng các đội bóng khác. Nhưng ngày nay bóng đá quả là trò chơi của những toan tính ngắn hạn, khi mọi người chơi theo cách nào để có thể chiến thắng được cái đã. Cách tôi làm thì khác, không hoàn toàn có thể khẳng định là đúng hay sai.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm