Bradford: Những nhân viên siêu thị đánh bại các ngôi sao triệu phú Chelsea

25/01/2015 19:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình trị giá 200 triệu bảng của Chelsea đã bị Bradford City đả bại. Đối thủ của họ bao gồm một nhân viên xếp hàng ở siêu thị và có giá trị chuyển nhượng tổng cộng… 7.500 bảng.

James Hanson là thành viên duy nhất trong đội hình Bradford trong chiến thắng kỳ vĩ ở Stamford Bridge là có giá chuyển nhượng, được quyết định sau một phiên kiện tụng, khi anh chuyển tới đội này từ Guiseley năm 2009. Phần còn lại đội bóng của HLV Phil Parkinson là những hợp đồng chuyển nhượng tự do và các cầu thủ đi mượn theo kiểu vơ bèo gạt tép.

Ngay cả một băng ghế dự bị trị giá 99 triệu bảng của HLV Jose Mourinho cũng không thể cứu ông khỏi thất bại muối mặt bậc nhất trong lịch sử cầm quân. Chiến thắng đầy kinh ngạc diễn ra như trong mơ với 6.000 CĐV đã lặn lội từ Bradford tới Stamford Bridge: bị dẫn 2-0, rồi thắng lại 4-2 trước đội đang dẫn đầu Premier League.

“Nếu Man United vượt qua Cambridge, tôi sẽ rất hài lòng nếu gặp họ ở vòng sau”, HLV Parkinson nói. “Tôi tin chắc nếu chúng tôi làm khách ở Old Trafford, chúng tôi sẽ có 15.000 CĐV. Chúng tôi sẽ biến nơi đó thành sân nhà của mình”.

Ben Williams

Cựu cầu thủ học việc ở Manchester United là thủ môn số 2 ở Bradford. Trải qua phần lớn sự nghiệp ở Crewe và Colchester, anh chuyển tới sân Valley Parade theo một hợp đồng nghiệp dư sau 2 năm ở Hibernian.


Ben Williams, thủ môn của Bradford

Stephen Darby

Đội trưởng CLB khởi nghiệp ở Liverpool, có một trận ra sân ở đó, gặp Galatasaray ở Champions League năm 2006. Chuyển tới Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2012.

Rory Mcardle

Trung vệ này đã có 7 trận khoác áo ĐT Bắc Ireland. Từng chơi cho Sheffield Wednesday, Rochdale và Aberdeen trước khi tới Bradford miễn phí năm 2012.

Andrew Davies

Khởi nghiệp ở Middlesbrough và từng có 1 trận chơi cho đội U21 Anh năm 2007. Có vài trận cho Southampton và Stoke trước khi tới Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2012.


Andrew Davies đã cùng các đồng đội đánh bại Chelsea

James Meredith

Hậu vệ người Australia từng đóng vai trò lớn trong cuộc phiêu lưu của CLB ở League Cup và giành quyền thăng hạng vào năm 2013. Anh cũng là một chữ ký miễn phí.

Gary Liddle

Gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Notts County.

Filipe Morais

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha là người của Chelsea giai đoạn 2003-2006, nhưng chưa bao giờ được ra sân với đội 1, trước khi chuyển sang Millwall. Tới Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do.


Morais tới Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do

Andy Halliday

Tiền vệ người Scotland được cho mượn tới Bradford từ Middlesbrough mới được ký hợp đồng dài hạn vài giờ trước trận đấu.

Billy Knott

Là học viên của học viện trẻ Chelsea giai đoạn 2007-2010, nhưng bị thanh lý hợp đồng và chuyển sang Sunderland. Sau những hợp đồng cho mượn ở AFC Wimbledon, Woking, Wycombe và Port Vale, anh tới Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do năm ngoái.

James Hanson

Tiền đạo cao 1,93 mét đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình của Bradford tới trận chung kết League Cup năm 2013. Anh đã chơi trận lượt về bán kết năm ngoái trước Villa bất chấp một ngón chân đau.

Jon Stead

Tiền đạo mượn từ Huddersfield từng chơi ở Premier League cho Blackburn, Sunderland và Sheffield United

Dự bị:

Mark Yeates: Hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Watford, tháng 7/2013.

Billy Clarke: Hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Crawley hè năm ngoái.

Christopher Routis: Hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Servette, tháng 8/2014.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm