Bonucci bị Juve phạt, Conte chờ thừa nước đục thả câu

24/02/2017 15:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một tin vui dành cho Antonio Conte: Cậu học trò cũ Leonardo Bonucci đang vướng vào một vụ lùm xùm với HLV Massimiliano Allegri và phải làm khán giả ở trận gặp Porto hồi giữa tuần. Cơ hội để Chelsea lôi kéo Bonucci là đây?

Nguồn cơn bắt đầu từ những phút cuối trận Juventus gặp Palermo, khi HLV Allegri và Bonucci đã tranh cãi nảy lửa với nhau về những thay đổi chiến thuật của vị chiến lược gia 49 tuổi này. Thậm chí, Allegri còn quát tháo trung vệ 29 tuổi này bằng những lời lẽ gay gắt: “Ngậm miệng lại, tên ngốc kia”, và Bonucci cũng không phải tay vừa: “Ông nên đi chỗ khác”.

Mâu thuẫn Bonucci - Allegri lên cao

Dù đã cố gắng giảm nhiệt vụ việc, nhưng việc Bonucci bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Porto khiến sự chú ý tăng lên. Trang Calciomercato.com cho hay trung vệ này đang cảm thấy không vui ở Juventus, đội bóng mà anh đã gắn bó từ năm 2010. Mùa hè vừa qua, Bonucci đã nhận được hàng loạt lời đề nghị sau màn trình diễn ấn tượng ở EURO 2016, nhưng vẫn quyết định gắn bó với nhà ĐKVĐ Serie A.

Bản thân tương lai của Allegri cũng đang là một dấu hỏi. Vị HLV 49 tuổi này trở thành cái tên mới nhất được liên hệ vào chiếc ghế thuyền trưởng ở Arsenal, trong bối cảnh Arsene Wenger đang úp mở khả năng chia tay sau 21 năm gắn bó. Ở buổi họp báo sau trận gặp Palermo, HLV Allegri bất ngờ thừa nhận ông đang học tiếng Anh, và chia sẻ thêm: “Tôi bắt đầu học trước khi dẫn dắt Milan. Nhiều người bảo tôi rằng tôi sắp chuyển sang dẫn dắt Arsenal? Vậy thì mọi người cứ nói, còn tôi chỉ lắng nghe thôi”. Một chia sẻ nửa đùa nửa thật của Allegri, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra bầu không khí căng thẳng ở Juventus, cùng với những xung đột giữa ông và Bonucci. Những biến động liên quan đến tương lai của Allegri hoàn toàn có thể tác động tới quyết định đi hay ở của Bonucci, thủ lĩnh hàng thủ Juventus.

Allegri 'trảm' Bonucci: Khi Juve sẵn sàng chấp Porto một thủ lĩnh

Allegri 'trảm' Bonucci: Khi Juve sẵn sàng chấp Porto một thủ lĩnh

Luật lệ rất đơn giản, nhưng nghiêm khắc và cần được tuân thủ, với bất cứ giá nào: nếu anh vô kỉ luật, anh sẽ bị trừng phạt, dù bất kể anh là ai, ngôi sao hay chỉ là cầu thủ dự bị.


Conte vẫn muốn tái ngộ Bonucci

Allegri và Bonucci bất hòa, đó chính là tin vui dành cho Conte. Chiến lược gia người Italy vốn yêu thích Bonucci từ lâu, bởi hai người quá hiểu nhau khi còn làm việc ở Juventus lẫn đội tuyển Italy. Ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Bonucci luôn là một trong những cầu thủ quan trọng của Conte. Trong ba năm dẫn dắt Juventus, Bonucci, cùng với Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli, hợp thành bộ ba hậu vệ ưng ý nhất của Conte khi ông chuyển sang sơ đồ 3-5-2 vào năm 2012, và là nền tảng quan trọng cho ba chức vô địch Serie A liên tiếp ở các mùa giải 2011-12, 2012-13, 2013-14. Đến khi Conte lên nắm quyền ở đội tuyển Italy, ông bê nguyên bộ khung hàng thủ từ Juventus. Ở EURO 2016 vừa qua, Bonucci là cái tên nổi bật nhất trong hàng thủ đội tuyển Italy, không chỉ ở khâu phòng ngự, mà còn ở khả năng phát động tấn công ngay từ phần sân nhà bằng những đường chuyền dài chính xác.

Ngay khi chuyển đến Chelsea, chính Conte từng mong muốn chiêu mộ Bonucci trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để gia cố hàng thủ, nhưng không thành công. Tuyển thủ người Italy sau đó thừa nhận anh ở lại Juventus vì cần dành thời gian chăm sóc con trai đang bị bệnh. Đó là lý do mà Conte đành phải chuyển sang phương án chiêu mộ David Luiz trong những ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè.

Man United, Man City, Chelsea chuẩn bị phát sốt vì Bonucci

Man United, Man City, Chelsea chuẩn bị phát sốt vì Bonucci

Trung vệ Leonardo Bonucci có thể rời Serie A để chuyển tới Premier League thi đấu khi mùa giải này kết thúc vì mâu thuẫn với HLV Allegri.


Việc Bonucci bất hòa với Allegri sẽ là cơ hội mà Chelsea cần phải tận dụng. Dù Luiz là một giải pháp tốt tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn trở thành mắt xích dễ bị các đối thủ khai thác bởi cách chơi bản năng và xu hướng hay dâng cao. Bonucci, người quá hiểu triết lý của Conte, sẽ đem đến giải pháp an toàn hơn cho mặt trận phòng ngự của Chelsea, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tấn công ngay khi có bóng, đúng với những gì Conte yêu cầu trong đội hình hàng thủ ba người, dù là sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3.

Hồi tháng Ba năm ngoái, Bonucci từng ca ngợi Conte rằng ông là người có đủ khả năng đưa anh lên một tầm cao mới. Đang ở tuổi chín muồi trong sự nghiệp, chuyển đến Chelsea để tái ngộ Conte hoàn toàn là một lựa chọn đáng cân nhắc của Bonucci.

* Clip trận Porto - Juve 0-2:

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm