Bộ ba Sanchez, Mesut và Lacazette đủ sức giúp Arsenal vô địch Premier League

10/08/2017 20:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang có những dấu hiệu cho thấy họ chính là ứng viên đáng gờm cho chức vô địch Premier League. 

Bất chấp Arsenal đã vượt qua Chelsea để đoạt chức vô địch FA Cup, thì mùa bóng 2016-17 vẫn là khoảng thời gian đáng quên với “Pháo thủ”. Lần đầu tiên dưới triều đại HLV Arsene Wenger, Arsenal đã cán đích ngoài Top 4.

Những thay đổi trong mùa Hè

Việc HLV Wenger chưa chốt tương lai cũng ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ Arsenal ở mùa giải trước. Nhà cầm quân người Pháp đã phải thừa nhận rằng “bầu không khí trong đội là rất tồi tệ”, khi mà Arsenal đối mặt với phản ứng đầy tức giận của các CĐV trên khán đài và cả trên mạng xã hội.

“Nhìn chung từ tháng Giêng tới nay, chúng tôi đã thi đấu trong một môi trường khó khăn. Một số lý do thì chắc các bạn cũng đã biết. Còn một vài lý do khác thì tôi sẽ nói trong một ngày nào đó. Tôi thừa nhận những vấn đề về tương lai của tôi đã góp phần không nhỏ vào tình hình của đội bóng. Nhưng mọi người không thể hoài nghi sự chuyên nghiệp và tận tâm của tôi với Arsenal”, HLV Wenger phát biểu.

Ông Wenger sau đó đã kí hợp đồng có thời hạn 2 năm với Arsenal vào cuối mùa giải để dập tắt tin đồn mình sẽ ra đi sau 21 năm dẫn dắt “Pháo thủ”.

Mặc dù Arsenal sẽ phải tham dự Europa League mùa này, nhưng các CĐV của “Pháo thủ” có cơ sở để tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ giành được thành công ở mùa giải tới. Điều này xuất phát từ việc Arsenal đã giữ chân được những cầu thủ xuất sắc nhất là Alexis Sanchez và Mesut Oezil.

Chú thích ảnh
Sanchez, Lacazette và Mesut Oezil sẽ hàng tấn công trong mơ của Arsenal ở mùa giải tới

Cả hai vẫn chưa kí hợp đồng mới. Đặc biệt Sanchez đã thổ lộ mong muốn đá ở Champions League, tuy nhiên Arsenal vẫn kiên quyết giữ họ ở lại và đây được xem là hành động đúng đắn của đội bóng chủ sân Emirates.

Sanchez đã ghi 30 bàn thắng, đóng góp 17 pha kiến tạo và được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của Arsenal. Sẽ là không quá lời nếu nhận định cầu thủ người Chile đã “gánh team” ở mùa giải trước. Anh cũng đang là một trong số những cầu thủ được săn đón ráo riết nhất trên TTCN mùa Hè này. Giữ chân được Sanchez, Wenger rõ ràng đã bảo toàn được sức mạnh của đội bóng.

Ngoài ra, HLV người Pháp còn đưa về những bản hợp đồng mới đáng chú ý như Sead Kolasinac, hậu vệ gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do và tiền đạo Alexandre Lacazette, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB (46,5 triệu bảng). Đây là những sự bổ sung đầy hứa hẹn với Arsenal.

Đội hình hứa hẹn của "Pháo thủ" ở mùa giải tới

Kolasinac đã góp mặt vào Đội hình xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước. Hậu vệ trái 24 tuổi này có tiềm năng và anh đã thể hiện rằng mình phù hợp với đội hình của “Pháo thủ”, bất kể ở vị trí hậu vệ trái hay trung vệ.

Lacazette đã ghi 37 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Lyon ở mùa giải trước. Với sự hỗ trợ của Oezil và Sanchez, cầu thủ người Pháp hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều bàn thắng cho “Pháo thủ” ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Đội hình dự kiến Arsenal mùa giải tới

Arsenal vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên TTCN khi mà họ đang theo đuổi cầu thủ tấn công của AS Monaco Thomas Lemar.

Cho tới nay, mới chỉ có 2 cầu thủ rời Arsenal trong mùa Hè này là Yaya Sanogo và Wojciech Szczesny. Szczesny có lẽ là người khiến ông Wenger nuối tiếc nhất. Thủ môn người Ba Lan đang được Juventus xem là người kế thừa vị trí của Gianluigi Buffon trong tương lai.

Một yếu tố tích cực khác là HLV Wenger đã triển khai sơ đồ 3-4-3 ở mùa giải trước và ngay lập tức thu được kết quả khả quan. Cho tới lúc này, HLV người Pháp vẫn theo đuổi sơ đồ trên. Đây có thể sẽ là công thức mang về danh hiệu cho "Pháo thủ". Kolasinac chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái.

Mùa giải chưa bắt đầu, Sanchez lại khiến Arsenal 'bàng hoàng'

Mùa giải chưa bắt đầu, Sanchez lại khiến Arsenal 'bàng hoàng'

Chỉ ít ngày nữa, mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh, tuy nhiên Arsenal liên tục nhận tin dữ về tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Mới đây nhất, Alexis Sanchez cũng đã bị đau, và chắc chắn anh sẽ không thể tham dự trận mở màn Premier League trước Leicester vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Hector Bellerin và Alex Oxlade-Chamberlain nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ cánh phải. Màn trình diễn ấn tượng của Rob Holding ở giai đoạn cuối mùa giải trước cho thấy anh đủ sức đá ở Premier League mùa tới. Nhưng HLV Wenger lại tin tưởng vào Nacho Monreal, cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn. Rất có thể Monreal sẽ đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái trong hàng thủ 3 người.

Ở hàng tiền vệ, Granit Xhaka và Aaron Ramsey rất có thể sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm cho đến khi Santi Cazorla bình phục chấn thương. Trên hàng công, bộ ba Alexis, Ozil và Lacazette đã gây sự háo hức cho các CĐV. Chưa kể trên ghế dự bị, ông Wenger còn có Alex Iwobi, Theo Walcott và Olivier Giroud.

Arsenal đang có những yếu tố giúp họ giành được thành công ở mùa giải tới. Rõ ràng, không thể gạch tên “Pháo thủ” khỏi cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2017-18.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm