Bị hỏi dồn về Mourinho, Wenger dọa ngừng họp báo

02/10/2015 21:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã đe dọa sẽ chấm dứt cuộc họp báo định kỳ hàng tuần của ông sau khi bị hỏi dồn về việc lựa chọn cầu thủ cho thất bại ở Champions League dưới tay Olympiakos và kình địch của ông Jose Mourinho.

Wenger, đã rất căng thẳng trong trận thua giữa tuần, khẳng định cả 2 thủ môn của ông David Ospina và Petr Cech đều ở đẳng cấp thế giới và ông vẫn thấy hoàn toàn thoải mái trong việc lựa chọn thủ môn. Ông từ chối đáp lại tin đồn về việc trận thua này có gây áp lực với ông hay không sau khi Jose Mourinho trong tuần rồi “đá xoáy” Wenger trong một cuộc họp báo khác.

“Với Ospina và Petr Cech, tôi nghĩ tôi đang có 2 thủ thành đẳng cấp thế giới và tôi có thể lựa chọn rất dễ dàng và thoải mái. Có khó thì chỉ vì họ đều là những cầu thủ tuyệt vời. Tôi chịu trách nhiệm về những kết quả của đội bóng và cách mà chúng tôi chơi bóng”.

Khi bị hỏi dồn liệu ông có thể giải thích tại sao Cech lại ngồi dự bị hay không, Wenger đã nổi cáu với tay phóng viên. “Tôi không biết gì trong nghề của anh. Anh ra quyết định và có nhiều thông tin hơn tôi và nghề của tôi cũng đúng như thế. Tôi chưa bao giờ chỉ trích những gì báo chí viết, tôi chấp nhận phán xét của quý vị với đội bóng của tôi, nhưng tôi không phải đưa cho quý vị tất cả thông tin liên quan tới những quyết định của tôi”.


Thủ môn Ospina mắc sai lầm ở trận thua của Arsenal trước Olympiakos

Wenger cũng từ chối trả lời câu hỏi ai sẽ đá chính trong trận gặp Man United Chủ nhật này, thay vào đó phê bình “sự thiếu sáng tạo” của báo chí và đặt dấu hỏi với hiểu biết về bóng đá của họ. “Quý vị cứ nói mãi chuyện đó sau 2 ngày rồi”, ông nói. “Tôi nghĩ quý vị hơi thiếu sáng tạo, như thế thì thật chán. Tôi không muốn nói đi nói lại chuyện đó. Cứ tới sân vào Chủ nhật và quý vị sẽ thấy ai bắt gôn. Tôi cũng cho rằng quý vị đã không xem kỹ trận đấu tối thứ Ba… Nếu quý vị quả thật có xem trận đấu đó và kết luận rằng chúng tôi thua trận vì Ospina, tôi phải nói là tôi nghi ngờ kiến thức bóng đá của quý vị”.

Mọi việc trở nên mất kiểm soát khi tên Mourinho được nhắc tới. HLV người BĐN nói Wenger là HLV duy nhất ở Anh không chịu áp lực bị sa thải và tay phóng viên đã hỏi Wenger xem điều đó có đúng không. “Dừng chuyện đó ở đây không chúng ta sẽ dừng cuộc họp báo”, Wenger đáp.

“Ở đất nước này, chỉ một HLV không phải chịu áp lực”, Mourinho nói tuần rồi. “Mọi HLV đều chịu áp lực, Steve (McClaren), (Manuel) Pellegrini, Brendan (Rodgers) nữa, chúng tôi không thể chơi dưới yêu cầu, chúng tôi có những mục tiêu phải đạt được. Tôi thông cảm với tất cả họ, vì đây là một công việc khó khăn, nhưng có một người không nằm trong danh sách này, mừng cho ông ta. Quý vị biết người đó là ai, đó là kẻ nói về trọng tài trước trận và sau trận, xô đẩy người khác trong khu vực kỹ thuật, than phiền, kêu ca vào buổi sáng và buổi chiều, dù chẳng có chuyện gì xảy ra”.

“Ông ta không đạt được mục tiêu, vẫn giữ được việc, vẫn là vua. Chỉ có một người như thế. Tôi không hiểu tại sao. Tôi chỉ biết đó là thực tế khách quan. Nếu tôi nói về trọng tài, tôi bị tước quyền chỉ đạo. Nếu tôi đẩy HLV khác trong khu vực kỹ thuật, tôi bị cấm ra sân. Nếu tôi nói về các cầu thủ và CLB khác, tôi bị kỷ luật, tôi gặp rắc rối. Đó là sự thật thôi, tôi không ghen tị gì”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm