Bán Welbeck, Kagawa, cho mượn Chicharito, Man United vẫn không đủ tiền trả cho Falcao

02/09/2014 10:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí Anh gọi quyết định mượn Radamel Falcao của Man United là một “canh bạc”. Số tiền mà Man United bỏ ra để có sự phục vụ của cầu thủ này trong 1 năm lên tới 24 triệu bảng, cao hơn tiền thu về từ việc bán Welbeck, Kagawa và cho mượn Javier Hernandez cộng lại.

Sau khi Falcao bày tỏ việc anh không thoải mái khi chơi tại Monaco, Man City đã từng liên hệ mượn chân sút người Colombia. Arsenal cũng nằm trong số các ứng viên theo đuổi Falcao trong công cuộc tìm kiếm người thay thế Olivier Giroud. Nhưng quá trình thương thuyết rơi vào bế tắc vì phí Monaco đòi hỏi khoản phí 10 triệu bảng, cộng thêm khoản lương 18 triệu bảng/năm mà Falcao đang hưởng. Rào cản tiền bạc quá lớn khiến đại diện của Arsenal và Man City quyết định rút lui khỏi bàn đàm phán.

Mặc dù không phải là đội bóng theo đuổi Falcao đầu tiên, nhưng Man United lại có được anh nhờ chịu chi. “Quỷ đỏ” thương lượng được với Monaco giảm phí cho mượn xuống còn 6 triệu bảng kèm theo điều khoản mua đứt “Mãnh hổ” ở mùa Hè 2015 với giá chuyển nhượng 43,5 triệu bảng. Nhưng mức lương 18 triệu bảng/mùa của Falcao thì họ phải trả đủ.

Các quan chức cấp cao của Man United khẳng định rằng họ không phải thay Monaco trả toàn bộ lương cho Falcao. Nhưng đa số nguồn tin của báo chí Anh khẳng định, mỗi tuần Man United phải chi ra 346.000 bảng để trả lương cho cầu thủ này, nâng tổng số tiền mà “Quỷ đỏ” chi ra cho thương vụ lên tới 24 triệu bảng, không phải 20 triệu bảng như đã đưa tin. 


HLV Ryan Giggs chào đón Falcao tới Old Trafford

Như vậy, cộng với việc mua Daley Blind với giá 13,8 triệu bảng, tổng chi phí chuyển nhượng của Man United mùa Hè này đã lên tới 152,3 triệu bảng. Trong khi đó, số tiền họ thu về từ bán cầu thủ chỉ bù được một phần khiêm tốn. Đẩy Danny Welbeck sang Arsenal giúp Man United thu về 16 triệu bảng, 6 triệu bảng có được nhờ bán Kagawa cho Dortmund và cái gật đầu để Chicharito sang Real theo dạng cho mượn có giá 1,5 triệu bảng. Như vậy, tổng số tiền bán Welbeck, Kagawa và cho mượn Chicharito vẫn chưa đủ để Man United bù chi phí cho vụ Falcao…

Chi quá lớn cho sự phục vụ của 1 cầu thủ trong vòng 1 năm, báo chí Anh gọi thương vụ mua Falcao của Man United là một canh bạc. Đáng lo ngại hơn là tiền sử chấn thương của tiền đạo Colombia. Sáu tháng qua, Falcao không thể ra sân thi đấu do chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 1. Anh phải lên bàn mổ, bỏ lỡ phần lớn mùa giải cùng Monaco và không thể dự World Cup 2014 cùng tuyển Colombia.

Đêm qua, Falcao đã có mặt tại trung tâm huấn luyện của Man United để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế. Những ngày tới, Falcao sẽ có mặt ở Miami tham dự trận giao hữu giữa Colombia và Brazil. Dự kiến, anh sẽ có màn ra mắt Man United trong trận gặp QPR trên sân nhà Old Trafford vào Chủ nhật tới.

K.Đ
Theo Telegraph, Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm