Balotelli mờ nhạt, Liverpool ôm hận tại Thụy Sĩ

02/10/2014 08:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool lại trải qua một trận đấu thất vọng nữa mùa này, đặc biệt là trên hàng công, khi thầy trò Brendan Rodgers thất bại 0-1 trên sân của Basel ở loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Marco Streller là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu với pha đệm bóng cận thành tung lưới Liverpool, sau khi Mignolet không thể bắt dính cú đánh đầu hiểm hóc của đối phương.

Liverpool tiếp tục cho thấy khả năng tấn công kém cỏi của họ từ đầu giải cho tới nay. Trong suốt 90 phút của trận đấu, Liverpool không có bất cứ cơ hội thực sự rõ rệt nào trước Basel. Đội bóng Anh đã hai lần làm tung lưới Basel từ các cú dứt điểm của Sterling và Balotelli nhưng đều bị thổi phạt việt vị.

Bản đồ nhiệt cho thấy Balotelli không một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương

Cơ hội rõ ràng nhất của Liverpool trong trận đấu này có lẽ là tình huống Balotelli sút phạt căng buộc thủ thành Vaclik phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Markovic lao vào đá bồi, nhưng một hậu vệ chủ nhà đã kịp cản phá. Lẽ ra Sterling cũng đã có một cơ hội đối mặt ngon ăn với Vaclik nhưng tiền vệ này lại đỡ bóng quá cẩu thả sau pha phối hợp tam giác với đồng đội.

Nhưng Balotelli mới là cái tên gây thất vọng hơn cả trong trận đấu này. Tiền đạo người Italy không có lấy một pha dứt điểm nào ra hồn, thậm chí còn không một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Thay vào đó, Balotelli còn nhận một thẻ vàng và gây rắc rối vào cuối trận khi chống lệnh của Rodgers khi HLV của Liverpool yêu cầu các cầu thủ ra vỗ tay cảm ơn CĐV.

Diễn biến trận đấu:


+ Đội hình thi đấu:

Basel: Vaclik, Xhaka, Schar, Suchy, Safari (Gonzalez 7’), Die, Frei, El-Neny, Embolo (Calla 82’), Hamoudi (Zuffi 90’), Streller.
 
Liverpool: Mignolet, Manquillo, Lovren, Skrtel, Jose Enrique, Henderson, Gerrard, Markovic (Lambert 81’), Sterling, Balotelli, Coutinho (Lallana 70’).

Bàn thắng: Streller 52’

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm