Aubameyang & Aguero, ai phù hợp Chelsea hơn?

19/07/2017 18:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi lần lượt để vụt Romelu Lukaku và Alvaro Morata, Chelsea sẽ phải đẩy nhanh quá trình bổ sung chân sút mới. Pierre Emerick-Aubameyang cùng Sergio Aguero là những ứng viên sáng giá thay thế Diego Costa.

Cả hai đều không phải những mục tiêu ngoài tầm với của Chelsea. Aubameyang được phía Dortmund mời chào với mức phí khoảng 62 triệu bảng. Sergio Aguero có thể ra đi khi một số thông tin tiết lộ Pep Guardiola sẵn sàng đồng ý để anh chuyển đến Chelsea.

Aubameyang ghi bàn tốt hơn

Việc chiêu mộ chân sút người Argentina sẽ là một thắng lợi đáng kể của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng, dù cho Aubameyang cũng không phải thương vụ tồi. Nếu muốn chiêu mộ chân sút người Gabon, nhà ĐKVĐ Premier League phải xúc tiến thật nhanh, bởi Dortmund đã chốt thời hạn đến 26/7 để các đội bóng đưa ra lời đề nghị với tiền đạo này.

Giả sử Chelsea có thể chiêu mộ được cả hai chân sút trên, vậy đâu là lựa chọn tốt hơn cho đội chủ sân Stamford Bridge? Một gợi ý để cân nhắc: Hãy nhìn vào những con số thống kê của Aubameyang và Aguero mùa trước từ trang thống kê Squawka.

Về số bàn thắng, Aubameyang là người chiến thắng trước Aguero. Chân sút người Gabon ghi được 31 bàn cho Dortmund mùa trước, bỏ rất xa thành tích 20 pha lập công của Aguero cho Man City. Có thể bào chữa rằng hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Argentina giảm sút đến từ việc anh phải ngồi dự bị ở giai đoạn cuối mùa trước.

Vì Bakayoko, Chelsea phải lãng phí Chalobah

Vì Bakayoko, Chelsea phải lãng phí Chalobah

Chelsea đã bán Nathaniel Chalobah chỉ với giá 5 triệu bảng để dọn chỗ cho tân binh Tiemoue Bakayoko. Nhưng liệu đấy có phải quyết định đúng đắn của Chelsea, khi mà ở những mùa giải gần đây, họ đã nhận “trái đắng” vì bán “lúa non”.

Không chỉ nổi trội về số bàn thắng, Aubameyang cũng hơn Aguero về mức độ đa dạng trong các pha lập công. 16 trong 31 pha lập công của tiền đạo người Gabon mùa trước đến từ chân phải, 9 đến từ chân trái và 6 pha lập công còn lại là những cú đánh đầu. Trong khi đó, Aguero chỉ mang về 2 bàn thắng từ những cú đánh đầu, và 15 trong 20 pha lập công của anh đến từ chân phải, chỉ dấu cho thấy đây chính là thế mạnh của tuyển thủ người Argentina.

Ngoài ra, Aubameyang còn là một tay sát thủ trong vòng cấm địa. Cả 31 pha lập công của chân sút người Gabon mùa trước đều diễn ra ở khu cấm địa của đối thủ, sau khi tiền đạo này tung ra 103 cú sút. Với Aguero, anh mang về 19 bàn thắng trong vòng cấm địa sau 101 cú sút. Bàn thắng còn lại của chân sút 28 tuổi này là pha lập công ở bên ngoài cấm địa, yếu tố giúp anh giành chiến thắng trước Aubameyang nếu so sánh khả năng ghi bàn ở vị trí này. Aguero ghi được 1 bàn trong 38 pha dứt điểm ngoài vòng cấm, trong khi Aubameyang không thể mang về một pha lập công nào sau 14 lần tung ra cú sút bên ngoài 16m50.

Nhưng Aguero đồng đội hơn

Về tỷ lệ dứt điểm chính xác, Aubameyang rõ ràng ăn đứt Aguero. Con số này của Aubameyang là 63% sau 117 cú sút trong 32 trận đấu tại Bundesliga. Aguero, ngược lại, chỉ đạt tỷ lệ dứt điểm chính xác ở mức 52%, sau khi tung ra 139 pha dứt điểm ở 31 lần ra sân tại Premier League.

Aubameyang rất giỏi trong khâu săn bàn, nhưng lại thua xa Aguero nếu dựa trên khía cạnh tạo ra cơ hội cũng như tung ra những đường kiến tạo cho các đồng đội. Aguero tạo ra 31 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội ở Man City, cao hơn hẳn con số 26 cơ hội mà Aubameyang đem đến cho những cầu thủ tấn công của Dortmund tại Bundesliga. Tỷ lệ chuyền bóng của Aguero đạt 82%, cao hơn mức 71% của Aubameyang.

Rõ ràng, nếu muốn tìm một tay săn bàn chất lượng, Conte có thể chấm Aubameyang. Nhưng Aguero cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua, không chỉ bởi đóng góp vào lối chơi chung, mà còn đến từ kinh nghiệm của anh ở Premier League.

Chelsea chờ Alexis Sanchez, nhắm Benteke

Không chỉ đang rình rập cơ hội để mua Sergio Aguero với giá ước tính 60 triệu bảng từ Man City, Antonio Conte cũng đã tính đến phương án chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal. Bản thân Sanchez đã công khai mong muốn ra đi và vẫn tự tin là Arsenal sẽ phải đồng ý bán anh cho một đội bóng khác ở Premier League. Không chỉ Man City mà Chelsea cũng đang chờ đợi tin tức về Alexis. Conte lúc này đang tìm mọi cách để mua bằng được một chân sút hàng đầu nào đó và Chelsea cố gắng khởi động tìm kiếm nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc để đáp ứng đòi hỏi của HLV người Italy.

Ngoài Sanchez, Antonio Conte muốn chiêu mộ tiền đạo người Bỉ của Crystal Palace Christian Benteke làm phương án dự phòng cho hàng công. Sau khi mua hụt mục tiêu số 1 là Romelu Lukaku, Chelsea buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác gồm Andrea Belotti (Torino), Aubameyang (Dortmund) và Alvaro Morata (Real Madrid) nhưng đến giờ này họ vẫn chưa thể chốt được vụ nào. Conte được cho là ưa thích phong cách của Benteke nhưng chỉ muốn dùng anh làm phương án dự phòng cho một trong 3 tiền đạo “cứng” được nhắc đến ở trên.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm