Ashley Young: 'Mỗi ngày với Van Gaal là một thách thức'

26/04/2015 17:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với báo Guardian, Ashley Young nói về sự hồi sinh của anh ở Man United, tầm quan trọng của tư duy trong bóng đá và HLV người Hà Lan mà anh rất ngưỡng mộ.

Vào cuối mùa giải đầu tiên của Louis Van Gaal, những đòi hỏi về các ngôi sao mới không còn khẩn thiết như trước nữa. Man United đã chơi áp đảo và đánh bại Man City, Liverpool và Tottenham trong vòng một tháng qua. Cuối tuần trước, dù thua Chelsea 0-1, HLV người Hà Lan vẫn khẳng định đó là một trong những trận hay nhất của ông với Man United tới giờ.

Vượt qua Di Maria

Young có lẽ là gương mặt tiêu biểu nhất cho câu chuyện thành công mùa này. Cũng giống như Man United, cách đây chưa lâu, anh là một cầu thủ tưởng như đã vô vọng. Đội bóng mua về Angel Di Maria, chữ ký đắt giá nhất lịch sử nước Anh, và đã có trong đội hình Adnan Januzaj, tiền vệ cánh sáng giá mà HLV David Moyes gọi là “Johan Cruyff của chúng tôi”. Nhưng lúc này đây, Young mới là lựa chọn số 1 trong sơ đồ 4-1-3-1-1 rất thành công của Van Gaal.

“Rõ ràng, với Angel tới, và với cái giá đó (60 triệu bảng), ai cũng chú ý anh ấy”, Young thừa nhận. “Nhưng HLV đã nói ngay từ đầu mùa rằng ông ấy chưa quyết định gì cả. Tôi đã ghi vài bàn, tôi chơi tốt và HLV cho thấy ông là người biết giữ lời”. Dấu ấn của mùa giải này với anh có lẽ là trận thắng Man City 4-2 khi Young ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn khác. Đôi chân nhanh nhẹn và những quả tạt chính xác của anh giúp Young xác lập chỗ đứng vững chắc trong triết lý và đội hình của Van Gaal.

“Vị trí là rất quan trọng”, anh giải thích. “Tôi nghĩ bóng đá ngày nay là một loạt quá trình ra quyết định. Tôi vẫn là cầu thủ chạy cánh và được chơi khá tự do, được phép đi bóng nếu muốn và không có gì tuyệt bằng việc tạt bóng chính xác cho đồng đội ghi bàn. Nhưng tôi cũng đá cánh trong đội hình 3 hậu vệ, vị trí đòi hỏi ý thức và kỷ luật chiến thuật cao hơn hẳn. Tôi thậm chí còn đá hậu vệ cánh ở trận gặp Swansea. Đó là những vai trò rất khác, và vai trò nào cũng đòi hỏi bạn phải có tư duy bóng đá sắc bén, đọc trận đấu và xử lý tình huống”.

Những ý tưởng của Van Gaal

Bên cánh trái, Young thường xuyên phối hợp với Daley Blind và Marouane Fellaini, tạo thành động cơ chính cho các đợt tấn công của Man United. “Ba chúng tôi tạo thành một tam giác, điều tương tự diễn ra ở cánh bên kia với Antonio (Valencia), Ander (Herrera) và Juan (Mata)”. Van Gaal, theo lời Young, đã mang nhiều điều mới mẻ tới Man United: “Không thể dẫn dắt những đội bóng lớn như ông ấy mà không có cá tính và sự can đảm. Ông ấy muốn thành công, tập trung vào chi tiết và thách thức chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi chắc chắn sẽ lại thách thức chức vô địch ở mùa tới”.

Hợp đồng hiện tại của Young sẽ kết thúc vào cuối mùa giải tới và hai bên chưa trao đổi với nhau về việc gia hạn, nhưng điều đó có thể sẽ diễn ra ngay trong mùa hè. Được gọi lại tuyển Anh sẽ càng làm tăng cơ hội đó của Young, dù anh không có tên trong kế hoạch của Roy Hodgson kể từ trận vòng loại World Cup gặp Ukraine vào tháng 9/2013.

“Lần triệu tập trước tôi tưởng mình đã được gọi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chơi hết sức mình cho Man United. Tôi đã bỏ lỡ World Cup. Ông ấy (Hodgson) đã nói thẳng với tôi rằng tôi phải được ra sân thường xuyên hơn. Giờ tôi đã làm được điều đó và hy vọng tôi sẽ được trở lại với ĐTQG”.

2 Cả 2 bàn thắng Young đã ghi cho Man United mùa này ở Premier League đều là bên trong vòng cấm địa, cho thấy lối chơi rất đặc trưng ở anh.

20,9 Tỉ lệ tạt bóng thành công của Young ở Premier League mùa này là 20,9%, cao nhất trong các tiền vệ cánh của Man United.

25 Young đã tạo ra 25 cơ hội dứt điểm cho đồng đội mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm